Còn chưa đợi bác sĩ kịp hành động, trong phòng y tế đột nhiên có hai nhân viên bảo vệ xông vào. Họ vác theo gậy điện với sắc mặt tối tăm khó đoán.
Thoạt nhìn qua, Lâm Linh lại có cảm giác trên mặt họ chỉ có độc một luồng hắc khí. Cô vội vàng dang tay chắn trước người nam sinh, cảnh giác lên tiếng hỏi:
“Hai người có việc gì không?”
“Không được chạy nhảy trên hành lang, cô đã vi phạm nội quy của trường, hãy đi theo chúng tôi một chuyến.”
Lâm Linh nhớ lại tấm biển báo mà mình đã nhìn thấy trên tường, suy nghĩ vô cùng rõ ràng, rành mạch. Cô thẳng thắn phản bác:
“Khái niệm chạy nhảy trên biển báo là gì, cụ thể phải đạt đến tiêu chuẩn động tác ra sao, lại còn phải chính xác đến tốc độ di chuyển như thế nào, hai người có tiêu chuẩn rõ ràng nào không? Huống hồ chi nơi này là phòng y tế, tôi đã rời khỏi hành lang rồi, không còn bị ràng buộc bởi quy định đó nữa.”
“Nếu như không có, mong hai người hãy rời đi ngay lập tức, đừng làm trễ nải quá trình cấp cứu của bác sĩ!”
Hai nhân viên bảo vệ đưa mắt nhìn nhau. Chẳng hiểu sao giữa luồng hắc khí mù mịt ấy vậy mà lại khiến người ta nhận ra vẻ ngu ngốc ngây thơ trên mặt họ.
Sau khi nhân viên bảo vệ ngơ ngác rời đi, Lâm Linh mang vẻ mặt nặng nề đứng chờ bác sĩ cấp cứu cho vị nam sinh. Cuối cùng, bác sĩ tuyên bố nam sinh đã tử vong vì mất máu quá nhiều và không thể cứu chữa.
Vẻ mặt Lâm Linh thoáng chút xót xa, cô dịu dàng nâng đầu cậu ta lên. Bản thân muốn vươn tay vuốt mắt cho nam sinh.
Thế nhưng, cô vuốt một lần, rồi lại một lần nữa, bất kể là con ngươi nào thì cũng đều thao láo nhìn cô. Lâm Linh cảm thấy, bị nhìn như vậy thực sự rất buồn nôn.
Người phụ nữ quật cường quyết không chịu nhận thua, hôm nay nhất định phải khiến tên nhóc này nhắm mắt lại! Cô bèn gỡ miếng giẻ lau vẫn luôn gí chặt trên cổ nam sinh xuống.
Sau đó cô đem che lên mặt cậu ta một cách dứt khoát. Miếng giẻ vốn đã đẫm máu từ lâu bỗng phát ra một tiếng “bốp” dính chặt lên mặt nam sinh.
Cậu nam sinh đã rời đi, trên mặt đắp một tấm giẻ lau đen sì, dáng vẻ lúc ra đi vô cùng thanh thản. Cuối cùng cũng không phải nhìn thấy cặp mắt kia nữa, Lâm Linh hài lòng gật gật đầu.
Cô đứng dậy, nhìn bộ quần áo trên người đã bị máu tươi nhuộm đỏ bèn bĩu môi. Với cái tạo hình này mà đi ra đường, chẳng phải sẽ bị cảnh sát bế đi ngay lập tức hay sao?
Cô phải nhanh chóng quay về tắm rửa một cái mới được.
Dựa vào trí nhớ, Lâm Linh cất bước đi về phía ký túc xá nữ. Vừa bước ra khỏi tòa nhà giảng đường, cô đã nhìn thấy một tấm biển báo dán ngay cổng lớn:
[Trước khi màn đêm buông xuống, bắt buộc phải trở về ký túc xá.]
Lâm Linh lướt nhìn điện thoại thấy thời gian hiển thị 17:00.
Hoàng hôn đang buông xuống, giờ khắc giao thoa của ma quỷ đã đến gần. Cô phải đẩy nhanh tốc độ thôi.
Suốt dọc đường đi đến ký túc xá nữ không hề xảy ra chuyện gì, ngoại trừ việc các bạn sinh viên xung quanh ít nhiều đều mắc phải những căn bệnh như lác mắt, vẹo cổ hay liệt cơ mặt. Nói chung là chẳng có gì đáng bận tâm.
Lâm Linh trầm ngâm suy nghĩ, hiện trạng sinh hoạt của sinh viên đại học hiện nay quả thực khiến người ta phải lo ngại.
Vào lúc này, rất cần một người quản lý xuất sắc như cô xuất hiện, ân cần quan tâm và chỉ bảo các em ấy trong vấn đề sinh hoạt. Trách nhiệm của cô thật sự vô cùng to lớn, không thể chối từ!