“Dù sao, em theo đuổi anh lâu như vậy, được anh một lần, coi như hai bên không nợ gì nhau nữa.”
Nghe xong, Ôn Ngọc thật sự cạn lời với kiểu lý lẽ này của chị khóa trên!
Anh ta tức tối mặc quần áo, chỉ để lại một câu: “Cô đúng là hết thuốc chữa.” rồi quay người bỏ đi.
Trước khi đóng cửa còn dừng lại cảnh cáo: “Cô nên biết cái gì nói được, cái gì không, nếu không, tôi sẽ không để yên cho cô đâu.” Nói xong, anh ta vội vã rời khỏi khách sạn.
Bên kia, Lục Hành Vân vừa tỉnh dậy, nhìn căn phòng bừa bộn mà mặt mũi như sắp nứt ra.
Anh vừa bị một cô gái gài bẫy.
Mà cô gái đó sau khi gài bẫy xong còn bỏ trốn luôn.
Ánh mắt sắc lạnh, anh liếc qua căn phòng một lượt.
Cố gắng đè nén cơn giận, mặt đen như đít nồi, anh gọi cho trợ lý.
“Tối qua cậu đi đâu?”
“Ông chủ, hôm qua nhà tôi có chút việc, tôi gọi điện xin phép nhưng không liên lạc được, nên nhắn tin báo với anh rồi.”
Lục Hành Vân mở điện thoại ra, đúng là có mấy cuộc gọi nhỡ thật.
Anh tiếp tục gọi cuộc thứ hai.
“Thư ký Lý, hôm qua sao tự ý rời đi?”
“Ông chủ, bên công ty tối qua có việc gấp, tôi bị gọi đi xử lý đột xuất.”
Lục Hành Vân tức đến bật cười, xem ra người kia cũng tốn không ít công sức để gài anh.
“Hôm qua tôi bị bỏ thuốc, cậu đi điều tra xem ai đứng sau vụ này, không tra ra thì sau này chỉ được làm tài xế thôi.”
Vừa là bạn học đại học, vừa là anh em chí cốt, mắt thứ ký Lý sáng rực lên.
“Vậy là vì Lão Lục bị mất ‘trong trắng’ nên mới tức thế à?”
Thực ra anh ta còn muốn nói thêm, đàn ông thì “trong trắng” tính làm gì chứ?
Nhưng nghĩ đến tiền thưởng tháng này, anh ta đành nhịn.
“Ừ, vì tôi mất trong trắng rồi nên tháng này cậu cũng mất luôn tiền thưởng.”
Nhìn điện thoại bị cúp ngang, thứ ký Lý ngơ ngác.
Vậy là… Tiền thưởng vẫn không giữ được à?
Anh ta lặng lẽ gõ một tin nhắn: [Lão Lục, trinh tiết của cậu sau này để anh em bảo vệ cho, tiền thưởng đó cậu có thể suy nghĩ lại không? Em trai em gái nhà tôi còn chờ tôi mang gạo về nấu cơm đấy.]
Lục Hành Vân nhìn tin nhắn trên màn hình, tức đến mức gân xanh trên trán giật giật.
Lười để ý đến thằng bạn thân này, Lục Hành Vân đi thẳng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Đợi đến khi anh từ bệnh viện quay lại công ty, tài liệu điều tra về chuyện tối qua anh bị hạ thuốc đã được đặt sẵn trên bàn làm việc.
Xem xong, Lục Hành Vân hiếm khi nào lại im lặng như vậy…
Thứ ký Lý là người trực tiếp điều tra vụ này, tất nhiên biết vì sao Lục Hành Vân lại câm nín.
Anh ta vỗ vai bạn mình, vẻ mặt khó nói thành lời.
“Lão Lục à, chuyện này chỉ có thể nói là số trời trêu ngươi, cậu cũng đừng trách bà Ôn. Người ta chỉ là uống say, muốn tìm chồng, ai ngờ lại vào nhầm phòng thôi mà.”
Chưa kịp để Lục Hành Vân đáp lại, thứ ký Lý đã sáng mắt hỏi: “Này, lúc hai người ấy ấy, cô ấy có gọi nhầm tên họ Ôn không đấy?”
Trong đầu Lục Hành Vân chợt hiện lên một đoạn ký ức.
Cô gái mắt hạnh ngập tràn xuân ý, khẽ thì thầm: “Ông xã.”
Anh cũng rất phối hợp mà “ừ” một tiếng…
Nghĩ đến chuyện tất cả chỉ là hiểu lầm, Lục Hành Vân không nhịn được mà mặt đỏ lên.
“Này này này, Lão Lục, sao tự nhiên ánh mắt cậu bay bổng thế kia, có gì mà tôi – quản gia riêng của cậu – không thể biết à?”
“Nếu quản gia riêng đã tò mò thế, đi pha cho tôi ly cà phê đi, tôi kể cho nghe.”
“Ok, có ngay.”
Thứ ký Lý vừa ra khỏi cửa, Lục Hành Vân đã đóng sập lại.
Cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Nhìn chằm chằm vào tập tài liệu về Hồng Đậu trên bàn, Lục Hành Vân lại rơi vào trầm mặc.
Anh có nên xin lỗi không? Nhưng rõ ràng là đối phương vào nhầm phòng mà.
Không xin lỗi à? Nhưng vào nhầm phòng cũng không phải lý do để cô ấy bị người ta chiếm lợi.
Lục Hành Vân nhức đầu xoa xoa thái dương.
Thôi, cứ để cả hai bình tĩnh lại đã!
Có khi cô Hồng cũng chẳng muốn ai biết chuyện ngoài ý muốn ở buổi tiệc hôm đó.
Anh sẽ chọn lúc Ôn Ngọc không có nhà, lặng lẽ liên hệ với cô ấy, tránh để người khác chú ý.
Chậc! Nói thế này, hành động của anh lại càng giống kẻ thứ ba.
Không được, phải bình tĩnh lại…
Thôi thì cứ xử lý công ty nhà kẻ đã hạ thuốc anh trước đã!
Lục Hành Vân lần này không do dự, gọi thẳng cho trợ lý.
Tối hôm sau, Ôn Ngọc uống say ở quán bar, được bạn đưa về nhà.
Bạn Ôn Ngọc vừa đi, Hồng Đậu đã kéo luôn một chân anh ta, lôi thẳng vào phòng tắm.
Cô chẳng thèm quan tâm lúc rẽ vào góc, đầu, lưng anh ta có bị va đập với sàn nhà không.
Cái mùi rượu này, cô chịu không nổi dù chỉ một giây!
Hồng Đậu dội nước rửa sạch cho anh ta từ đầu đến chân.
Để tạm thời làm giấy khai sinh cho con nhập hộ khẩu nhà họ Ôn, tối đó Hồng Đậu cố nhịn cảm giác buồn nôn, nằm xuống cạnh anh ta.
Chậc, đúng là tiện cho người này quá, chẳng phải làm gì mà được làm bố miễn phí.