Đến nội dung chính

Chương 17: Ai mua người đó là chó!

admin 511 Chữ Cài Đặt

Thẩm Nặc nhìn lượng người trong livestream không ngừng tăng lên, tâm trạng lập tức tốt hơn hẳn.

Mặc dù phần lớn đều là antifan chạy vào chửi cậu, nhưng chỉ cần bọn họ đăng ký hội viên là cậu có tiền.

Tiền là thứ tốt! Ai lại chê tiền chứ?

Có tiền thì mới mua được tài nguyên tu luyện!

Thẩm Nặc vui vẻ chống cằm nhìn màn hình, thuận tay vứt bức chân dung của Ngao Thần Vũ sang một bên như không có chuyện gì rồi cười híp mắt nói:

“Hôm nay ngoài việc tuyên bố di ngôn ra, tôi còn muốn giới thiệu với mọi người một chuyện vô cùng quan trọng khác! Đó chính là…”

Thẩm Nặc cố tình dừng lại một chút:

“Shop online mới khai trương của tôi!”

Người xem: “…”

Phần bình luận nháy mắt nổ tung:

[Con mẹ nó! Tôi biết ngay cậu mở livestream không phải chuyện tốt lành gì mà!]
[Ha ha ha, cuối cùng cũng lộ đuôi cáo rồi đúng không?]

[Định bắt đầu livestream bán hàng kiếm tiền à? Ai mua người đó là chó!]

Thẩm Nặc vừa dán link mua hàng lên, vừa thuận miệng nói:

“Ai nha đừng xúc phạm chó vậy chứ! Cậu đã hỏi ý kiến của nó chưa?”

Người xem chỉ có thể vừa spam bình luận [Thẩm Nặc mau đi chết đi!] vừa bấm vào shop online xem rốt cuộc cậu muốn bán thứ gì?

Ngay sau khi nhìn thấy đống hình ảnh bùa chú được bày bán, có người lập tức nhảy ra:

[Mẹ nó! Cậu ta vậy mà lại bán bùa chú! Thứ này có thể ngang nhiên bán công khai như vậy sao? Không nên ra gầm cầu lừa đảo à?]

[Ha ha ha! Đã báo cáo Thẩm Nặc truyền bá mê tín dị đoan! Cậu xác định chuẩn bị đóng shop đi!]

Thẩm Nặc không hốt hoảng chút nào, bình tĩnh nói:

“Ai nói tôi bán bùa chú? Đừng có chụp mũ lung tung như vậy! Tôi tuyệt đối tin tưởng vào khoa học! Có tin tôi kiện mấy người tội vu khống không?”
Lúc này cuối cùng cũng có người mò ra được danh mục sản phẩm.

[Con mẹ nó! Cậu ta đăng ký phân loại sản phẩm là Tác Phẩm Nghệ Thuật!]

Bầu không khí trong livestream đột nhiên yên tĩnh vài giây.

Ngay sau đó, phần bình luận điên cuồng bùng nổ.

[?]

[Mẹ nó còn có thể chơi vậy nữa à?]

[Tôi cười điên rồi!]

[Không phải, cậu nghiêm túc đấy à?]

[Mấy lá bùa kia của cậu biến thành tác phẩm nghệ thuật từ lúc nào vậy?]

Thẩm Nặc lập tức chống nạnh đầy tự hào:

“Các người cứ nói xem thứ này có phải do tôi vẽ ra không? Nhìn đường nét này đi, nhìn bố cục này đi, nhìn khí chất siêu phàm thoát tục này đi! Chỗ nào không giống tác phẩm nghệ thuật hả?”

Hai đứa nhóc trong lồng ở bên cạnh nghe đến trợn mắt há hốc mồm.