Người phóng viên bị bệnh nan y tên Lộ Văn Cường kia cố gắng ngước cổ ngó qua, nhìn tờ tiền trong tay Thẩm Nặc từ mặt trước ra đến mặt sau, cuối cùng anh ta nhìn Thẩm Nặc đầy ái ngại: “Thẩm thiếu gia, sẵn tiện đang ở trong bệnh viện, hay là cậu qua khoa thần kinh khám thử một chút đi?”
Thẩm Nặc thấy ánh mắt mọi người đang nhìn mình như nhìn bệnh tâm thần, cậu không nói gì vung tờ tiền trong tay về phía Lộ Văn Cường.
Khi tờ tiền vừa chạm vào người anh ta thì bỗng nhiên tự động bốc cháy, hoá thành một luồng ánh sáng mờ ảo chui vào người Lộ Văn Cường.
Thẩm Nặc nhếch một bên khoé miệng lên hỏi: “Thế nào? Anh có cảm thấy khác biệt gì không?”
Lộ Văn Cường mở to mắt xoa xoa kiểm tra bản thân từ đầu đến chân, anh ta không biết tờ tiền của Thẩm Nặc có thực sự chữa khỏi bệnh nan y của mình hay không, nhưng anh ta thực sự cảm thấy cơ thể không còn chút mỏi mệt nào.
Phải biết đám phóng viên bọn họ đã vật vã canh ngoài cửa phòng bệnh của Thẩm Nặc mấy tiếng đồng hồ, riêng Lộ Văn Cường còn có chút béo phì, cho nên cả người anh ta vốn vô cùng khó chịu.
Vậy mà luồng ánh sáng từ tờ tiền của Thẩm Nặc vừa chui vào người Lộ Văn Cường, anh ta lập tức cảm thấy cơ thể khoẻ mạnh, tinh thần sảnh khoái, vô cùng kỳ diệu.
Lộ Văn Cường dùng ánh mắt vừa kính sợ vừa hưng phấn nhìn Thẩm Nặc: “Thẩm thiếu gia, à không đúng, Thẩm đại sư, vừa rồi là ngài vẽ bùa chữa bệnh có đúng không? Lá bùa đó có phải đã chữa khỏi bệnh cho tôi rồi không? Trời ạ, chẳng lẽ Thẩm đại sư thật sự nhận được truyền thừa gì đó ở trong mơ sao?”
Thẩm Nặc tỏ vẻ tiếc nuối lắc đầu: “Hiện tại tu vi của tôi còn thấp, lá bùa vừa rồi chỉ giúp bệnh tình của anh đỡ hơn mà thôi. Anh vẫn nên đi khám tổng quát lại một lần, rồi nghe lời khuyên của bác sĩ để chữa bệnh nha.”
Đám người xung quanh còn nửa tin nửa ngờ chưa dám phát biểu ý kiến, thì một tên phóng viên vẻ mặt gian xảo đã cười nhạo nói: “Ha hả, cậu lại thu mua bác sĩ cùng tên mập kia diễn kịch cùng cậu có đúng không? Trước kia cậu cũng dùng trò này để làm giả giấy xét nghiệm ADN, bị lật tẩy xong còn muốn dùng lại nữa, cậu nghĩ mọi người sẽ ngu ngốc tin vào cái chuyện trời ơi đất hỡi này của cậu sao?”
Thẩm Nặc lục lại trí nhớ tìm ra khuôn mặt người này, đây còn không phải là tên phóng viên đã đưa tin cuộc họp báo của Chu gia chủ, nói rằng chứng cứ vô cùng xác thực, rồi dẫn đường dư luận chửi rủa cậu đấy à?