Đến nội dung chính

Chương 49

admin 673 Chữ Cài Đặt

Cô không cần quản thu mua của phòng bếp, sắp xếp nhân sự, chỉ cần xem sổ sách và các khoản xuất nhập hàng ngày là được.

Đây là một công việc vô cùng nhẹ nhàng.

Ninh Trinh biết rõ, sổ sách nhà kho và thẻ bài của nhà tổ đều ở trong tay dì ba Từ Phương Độ. So với công việc của Từ Phương Độ, công việc của phu nhân Đốc quân mà Ninh Trinh nhận được thật sự là lông gà vỏ tỏi.

Có được chút chuyện lông gà vỏ tỏi ấy là bởi vì Thịnh Trường Dụ đối xử khác với cô: Tết trung thu Ninh Trinh mời được anh về nhà, chịu dẫn theo Ninh Trinh ra ngoài chơi.

Ninh Trinh biết rõ con đường này khó đi, không thể đi được trong thời gian ngắn cho nên cô cũng không nhụt chí.

Cô rất vui vẻ tiếp nhận.

“Phu nhân giữ được bình tĩnh.” Quản sự bên người lão phu nhân nói.

Lúc Ninh Trinh nhận được sổ sách, cũng không nhíu mày, không có nửa phần bất mãn.
Ai cũng biết cô bị xem nhẹ, kể cả lão phu nhân. Nhưng Ninh Trinh không lộ ra một chút không vui nào.

Lão phu nhân: “Dù sao nó cũng xuất thân nhà giàu, hiểu rõ tiến lùi.”

“Phu nhân này thật tốt. So với Tô tiểu thư, Diêu tiểu thư, thậm chí là Giang tiểu thư, phu nhân có sự dẻo dai, có học thức.” Quản sự nói.

Lão phu nhân gật đầu.

“Xem trước đã.” Lão phu nhân nói: “Tôi thật sự không dám trông cậy gì. Ngộ nhỡ nó trở thành A Độ thứ hai thì sau này sao giao nhà tổ cho nó được, tôi cũng rất đau đầu.”

Từ Phương Độ vốn là đứa bé mồ côi của một tiểu đội trưởng được Thịnh Trường Dụ mang về lúc mười mấy tuổi, cha cô ta hy sinh.

Lúc tập kích, ông ấy đã chủ động thay Thịnh Trường Dụ.

Hy sinh trên chiến trường là chuyện bình thường, nhưng tiểu đội trưởng này hy sinh là quyết định sai lầm của Thịnh Trường Dụ, anh cảm thấy áy náy.
Thịnh Trường Dụ đối xử với Từ Phương Độ không tệ, có ý dặn dò mẹ sắp xếp ổn thỏa cho cô ta.

Quan hệ giữa con trai và lão phu nhân rất căng thẳng, muốn thông qua Từ Phương Độ để lôi kéo con trai.

Bà ta đối tốt với Từ Phương Độ.

Mà Từ Phương Độ lại dần dần coi trọng lão phu nhân hơn Thịnh Trường Dụ.

Thịnh Trường Dụ đã nhận ra nên từ đó về sau lạnh nhạt với cô ta. Dù Từ Phương Độ làm vợ lẽ của anh, nhưng trái tim lạnh lùng của anh cũng không hề ấm lên.

Một cây cầu tốt, giờ lại biến thành một quân cờ phế.

Lão phu nhân rất thương Từ Phương Độ. Nuôi dưỡng lâu, có tình cảm, mà Từ Phương Độ thông minh dịu dàng, cô ta làm việc khiến lão phu nhân rất yên tâm.

Mà hôm nay, Ninh Trinh ở giữa lão phu nhân và Thịnh Trường Dụ, miễn cưỡng có thể coi là có thể nói chuyện được.
Lão phu nhân lo lắng lâu ngày sinh biến.

Ninh Trinh ở bên lão phu nhân, Thịnh Trường Dụ cũng sẽ chán ghét cô, sau này không chịu nghe cô giải thích một câu, cô cũng sẽ bị phế.

Con dâu trở thành quân cờ phế, có khác gì dì ba?

Lão phu nhân đã có Từ Phương Độ giúp đỡ, bà ta không cần Ninh Trinh, đến lúc đó bọn họ sẽ thu xếp như thế nào, ai lớn ai nhỏ?

“… Lão phu nhân, người nghĩ quá nhiều. Thật ra, phu nhân và dì ba không giống nhau.” Quản sự nói.

Lão phu nhân: “Bà cảm thấy nó có năng lực hơn sao?”

“Không phải.” Quản sự thấp giọng: “Để Đốc quân và sư trưởng Ninh giao chiến, nói không chừng toàn bộ Ninh gia đều… Đến lúc đó Đốc quân cũng không bỏ qua cho phu nhân.”

Lão phu nhân không nghĩ tới chuyện này.