Anh không tiếp tục nói chuyện với Ninh Trinh, bước nhanh qua cây cầu dài, đến trước cửa sân của lão phu nhân.
Lão phu nhân đã nhận được tin, biết Thịnh Trường Dụ đã về nên đặc biệt chờ trong sân.
“Mẹ.”
Mẹ con gặp nhau, có phần khách sáo, không đủ thân thiết.
Lão phu nhân mới chỉ hơn 45 tuổi, vẫn còn giữ được phong thái quyến rũ. Nhưng trang phục của bà ta rất trang trọng, toàn màu xanh lam và tím đậm, cố gắng làm mình trông như một bà lão.
“… Dạo này bận rộn lắm à?” Lão phu nhân hỏi.
Bà ta dường như muốn than thở đôi điều.
Nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng của con trai, những lời nói lại nuốt ngược vào trong.
Thịnh Trường Dụ lười biếng ngồi trên ghế sô pha, giọng điệu hờ hững: “Bận.”
Lão phu nhân: “Vậy con chú ý sức khỏe, bình thường nghỉ ngơi nhiều vào.”
“Mẹ cũng đâu có quan tâm gì, cần gì phải giả vờ quan tâm? Nằng nặc gọi con tới ăn cơm, lại còn bắt con phải đặc biệt đến mời mẹ, thật lãng phí thời gian.” Thịnh Trường Dụ nói.
Anh thật cay nghiệt, lại nói mẹ ruột mình “giả vờ quan tâm”.
Lão phu nhân tức đến tái mặt.
Ninh Trinh vội vàng giảng hòa: “Mẹ chỉ muốn có cơ hội được nói chuyện riêng với con trai thôi…”
“Cũng đâu có thiếu một đứa con trai này.” Thịnh Trường Dụ không đợi Ninh Trinh cứu vãn tình hình, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.
Lão phu nhân còn một người con trai khác đang đi học ở nước ngoài, là em trai ruột cùng mẹ với Thịnh Trường Dụ.
Chuyện này Ninh Trinh từng nghe các anh trai trong nhà nhắc qua một chút: Nhị thiếu gia Thịnh gia từ nhỏ đã được cưng chiều, cha mẹ càng thiên vị anh ta hơn, cậu của anh ta cũng giúp đỡ anh ta.
Sau này Thịnh Trường Dụ và cậu ruột của mình đối đầu, bất chấp sự phản đối của cha mẹ, anh đã cứng rắn ra tay giết chết ông ta. Không lâu sau khi cậu anh qua đời, em trai anh liền ra nước ngoài du học.
Có lẽ mối quan hệ mẹ con căng thẳng cũng có liên quan đến chuyện này?
“Nhưng ở ngay trước mắt thì chỉ có một người con trai này thôi mà.” Ninh Trinh nói.
Cô không hiểu rõ những điều cấm kỵ của Thịnh Trường Dụ nên không dám tùy tiện nói những lời sướt mướt kiểu “lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt”, “người con trai nào cũng quan trọng như nhau”.
Nói những lời sướt mướt cũng có thể giẫm phải mìn.
Cô chỉ nói thật, mặc kệ sắc mặt khó coi của lão phu nhân và thái độ cà lơ phất phơ của Thịnh Trường Dụ, cô tiếp tục nói: “Đốc quân là chủ của cả nhà, ngày lễ anh không đến, đừng nói là mẹ, ngay cả chúng tôi cũng mất đi trụ cột tinh thần.”
Sắc mặt lão phu nhân dần dần dịu lại: “Bình thường cũng đâu có gọi con, đây chẳng phải vì lễ Tết sao?”
“Thì con cũng đến rồi đây còn gì?” Thịnh Trường Dụ nói.
Ninh Trinh: “…”
Ở cùng với hai mẹ con họ một phút, Ninh Trinh già đi mười tuổi.
Nếu sau này con trai cô dám hỗn láo với cô như vậy, cô sẽ tát cho nó chết.
Trong lúc họ đang nói chuyện, dì ba Từ Phương Độ và cô em chồng Thịnh Trường Ân đã tới.
Ninh Trinh thầm thở phào nhẹ nhõm.
Từ Phương Độ là người khéo ăn nói, cô ta vừa hiểu lão phu nhân, vừa hiểu Thịnh Trường Dụ, lại càng rõ mâu thuẫn của họ, cô ta thích hợp làm người hòa giải hơn Ninh Trinh.
“Mẹ, có cần dọn tiệc chưa ạ?” Từ Phương Độ hỏi.
Lão phu nhân đứng dậy: “Đi thôi.”
Cả nhóm người đứng dậy, lão phu nhân và Từ Phương Độ đi phía trước, Thịnh Trường Ân đi giữa, Ninh Trinh đi cuối cùng.