Đến nội dung chính

Chương 24

admin 668 Chữ Cài Đặt

“Đúng là cô nên chết. Biến đi cho khuất mắt tôi, đừng làm bẩn mắt tôi. Cút.”

Bát tiểu thư run lẩy bẩy, vội vã bỏ chạy.

Tô Dung cùng những người khác cũng không dám lên tiếng thay cô ta.

Ninh Trinh nhận ra, đám thiếu gia ở Tô Thành này bình thường hống hách bao nhiêu, giờ gặp Thịnh Trường Dụ là ngoan ngoãn như chuột thấy mèo.

Đừng nói là người Tô gia, ngay cả các anh trai của Ninh Trinh lúc này cũng không dám thở mạnh.

“Phu nhân, mời.” Thịnh Trường Dụ xoay người, nhìn sang Ninh Trinh.

Như thể hai người họ đến đây cùng nhau, chỉ là Ninh Trinh đến trước một bước.

Anh cho cô thể diện lớn đến vậy trước mặt người ngoài, Ninh Trinh tất nhiên nắm lấy cơ hội.

Thậm chí cô còn được đằng chân lân đằng đầu, khoác tay anh, khẽ mỉm cười không nói lời nào.

Thịnh Trường Dụ không hất tay cô ra, cứ thế đưa cô bước vào câu lạc bộ.
Người Ninh gia: “…”

Người đàn ông đi cùng Tô gia, ánh mắt tối lại, nhìn Ninh Trinh và Thịnh Trường Dụ, nhưng vẫn không nói lời nào.

“Cậu sợ anh ta à?” Người đàn ông hỏi Tô Dung.

Tô Dung: “Anh ta là Đốc quân, trong tay vừa có người vừa có súng.”

Nghe vậy, Ninh Sách cười lạnh một tiếng.

Tô gia sợ Thịnh Trường Dụ, tất nhiên không chỉ vì anh là Đốc quân.

Khi Thịnh Trường Dụ và Tô Tình Nhi đang mặn nồng, anh đã ghi thù với Tô gia.

Tô gia đông con nhiều cháu, Tô Tình Nhi không được cưng chiều như Ninh Trinh. Trái lại, cô ấy rất mờ nhạt trong gia đình, thường xuyên bị bắt nạt.

Sau khi Thịnh Trường Dụ biết chuyện, đích thân đến tận nhà, dùng roi quất cho cha cô ấy một trận.

Khi đó, cha của Tô Tình Nhi chưa phải là tỉnh trưởng, nhưng cũng là một quan chức được chính phủ Bắc Thành điều về. Đại soái tức giận đến mức nhốt Thịnh Trường Dụ mười lăm ngày.
Từ đó, Thịnh Trường Dụ và Tô gia kết thù.

Đừng tưởng Tô Dung hay lôi em gái mình ra để nói này nói nọ, thực chất là muốn làm khó Ninh gia chứ chẳng phải người anh yêu thương em gái thật lòng gì.

Về sau, đại soái qua đời, Thịnh Trường Dụ lên làm Đốc quân, không ai còn dám quản anh ta nữa, Tô gia thì tránh còn không kịp.

Trong tang lễ của Tô Tình Nhi, Thịnh Trường Dụ từng làm loạn Tô gia một trận.

Ở vùng này có một tục lệ, con cái chưa lập gia đình nếu không tổ chức “âm hôn” thì không được chôn vào mộ tổ.

Tô gia hoặc phải tìm cho Tô Tình Nhi một người chồng âm hôn, hoặc phải chôn cô ấy ở nơi khác.

Thịnh Trường Dụ nghe xong liền cho người bắn phá mộ tổ và từ đường Tô gia.

Cuối cùng, Tô gia phải xây lại mộ tổ, chôn cất Tô Tình Nhi ở vị trí phong thủy tốt nhất trong phần mộ tổ tiên, Thịnh Trường Dụ mới chịu dừng tay.
Vì vậy, dù Tô Tình Nhi là người anh yêu thương nhất, nhưng Tô gia cũng chẳng được lợi gì, ngược lại còn bị ghi thù khắp nơi.

Hôm nay nếu người sỉ nhục Ninh Trinh là người khác, có khi Thịnh Trường Dụ còn chẳng buồn quan tâm.

“Trinh Nhi bị gì vậy?” Anh hai Ninh gia, Ninh Dĩ Thân chen vào giữa anh cả và em ba: “Sao em ấy lại đi cùng Thịnh Trường Dụ?”

Ninh Dĩ An và Ninh Sách đều hơi nhíu mày.

“Nói gì đi chứ, chúng ta có nên đi cứu em ấy không?” Ninh Dĩ Thân lại thúc giục: “Về nhà lấy vũ khí?”

Ninh Dĩ An bĩu môi, liếc anh ấy đầy khinh bỉ.

Kim Noãn kéo tay áo anh ấy: “Anh đúng là đồ thô lỗ, người ta với Đốc quân là vợ chồng, anh cứu gì mà cứu?”

Ninh Dĩ Thân: “…”