Đến nội dung chính

Chương 20

admin 691 Chữ Cài Đặt

Phồn Phồn vừa đi, Từ Phương Độ cũng ngã bệnh, phải mời thầy thuốc tới khám.

Người hầu bên chỗ Ninh Trinh đều là do nhà mẹ đẻ cô đưa đến, nên ăn nói chẳng kiêng dè gì cả: “Chẳng lẽ dì ba có thai rồi à?”

“Nghe nói lão phu nhân mời Trung y chứ không phải bác sĩ Tây y, chắc là mời đến bắt mạch cho cô ta.”

Ninh Trinh im lặng đọc sách, không lên tiếng đáp lại.

Cô mới về đây chưa lâu, vẫn chưa đứng vững gót chân. Trong nhà tổ của Thịnh gia, bất kỳ thay đổi nào cũng đều là “chuyện không liên quan đến mình” đối với Ninh Trinh.

Không phải vì cô tỏ vẻ cao ngạo, mà vì cô vốn đứng ngoài cuộc, những chuyện liên quan đến lợi ích chưa tới lượt cô xen vào.

Cho đến nay, Thịnh Trường Dụ vẫn chưa từng chung phòng với cô, danh phận “phu nhân Đốc quân” của cô chỉ là hữu danh vô thực. Cô muốn “liên quan” cũng chẳng có tư cách.
Hai ngày sau, Ninh Trinh nghe nói dì ba Từ Phương Độ không mang thai, chỉ là bị cảm nắng.

“Cảm nắng á? Có khi là tức giận thì đúng hơn.”

“Đốc quân đích thân đến đón dì hai, rõ ràng vẫn xem trọng cô ta hơn. Dì ba không cam lòng.”

“Cho dù không có dì hai thì cũng chưa chắc tới lượt dì ba. Mấy người nghe nói tiểu thư Giang gia chưa? Đốc quân kiểu gì cũng sẽ cưới cô ấy làm vợ.”

“Lão phu nhân bây giờ miễn cưỡng nhét người vào vị trí “phu nhân Đốc quân” thì cũng không lâu bền được. Đốc quân ghét nhất là sư trưởng Ninh, sao có thể muốn con gái ông ta làm vợ?”

Ninh Trinh rất giàu, trong đám người hầu của cô có một bà vú tên là bà Tào, rất giỏi giao thiệp. Ninh Trinh đưa tiền cho bà ấy, bảo bà ấy dùng tiền để mở đường, dò la tin tức.

Những thông tin bề mặt thì vẫn có thể moi được chút ít.
Nghe xong báo cáo tình hình của bà Tào, Ninh Trinh im lặng một lúc, rồi nói: “Tối nay ăn thạch đậu đi. Trời nóng, chẳng buồn ăn uống gì cả.”

Bà Tào: “…”

Một tháng sau, cha và anh trai Ninh Trinh quay về Tô Thành.

Cô lập tức đến báo với lão phu nhân: “Con muốn về nhà mẹ đẻ ở vài hôm.”

Lão phu nhân dịu dàng đoan trang, thái độ hiền hòa với cô: “Đi đi.”

Ninh Trinh tự lái xe trở về.

Giữa trưa nắng, cô đi từ cổng lớn vào đến chính viện, mồ hôi vã đầy mặt.

Trong nhà, mọi người đều đang tụ tập trong phòng lớn của bà nội, tiếng cười nói rộn rã.

Ninh Trinh bước vào, như thể mang theo cả ánh nắng vàng rực bên ngoài vào trong phòng. Nụ cười cô rạng rỡ: “Cha ơi!”

Ninh Châu Đồng ban đầu vẫn giữ dáng vẻ nghiêm nghị của bậc gia trưởng, nói chuyện cẩn trọng với mẹ, nhưng vừa nhìn thấy con gái liền lập tức nở nụ cười.
“Gấp cái gì? Mặt mũi đầy mồ hôi, đúng là con nhóc hoang dã.” Ninh Châu Đồng vẫn cười, quay sang nói: “Mau mang ly nước cam mát cho Tứ tiểu thư.”

Ninh Trinh: “Con muốn thêm đá.”

Ninh phu nhân nhíu mày: “Người đang nóng nực mà uống đá, không hại dạ dày mới lạ.”

“Thêm đá đi, thêm đá!” Ninh Châu Đồng cười nói: “Nó lớn thế rồi, ăn gì uống gì cứ để nó tự lo.”

Ninh phu nhân: “…”

Cả phòng bật cười.

Ninh Trinh ngồi xuống bên cạnh cha, nhận ra có một ánh mắt đang dừng lại trên người cô từ phía góc phòng.

Cô nhìn sang, thấy là anh ba của mình.

Cô nháy mắt ra hiệu với anh ấy.

Anh ba Ninh Sách nhẹ gật đầu đáp lại.

Chẳng bao lâu sau, hai anh em lặng lẽ rời đi, đến thư phòng của Ninh Sách.

Ba anh trai ruột của Ninh Trinh đều cao lớn, dáng người thẳng tắp. Trong đó, anh ba là người đẹp trai nhất, có một đôi mắt cực kỳ đẹp.