Đến nội dung chính

Chương 13

admin 674 Chữ Cài Đặt

Biệt viện của Thịnh Trường Dụ được canh phòng nghiêm ngặt, vọng gác trước cổng có người túc trực ngày đêm.

Tầng hai trong thư phòng, anh đang hút xì gà trò chuyện cùng bạn, ly rượu brandy bên tay đã cạn.

Người hầu trong nhà tổ đến báo, bảo anh ngày mai về một chuyến.

Phó quan truyền lời đúng như vậy.

Thịnh Trường Dụ nhíu mày.

“Không muốn về nhà tổ à?” Trình Bách Thăng, bạn thân của anh hỏi.

Thịnh Trường Dụ: “Cậu còn phải hỏi?”

“Đã cưới vợ rồi, trốn tránh cũng chẳng giải quyết được gì.”

Trình Bách Thăng nói: “Tôi nghe phó quan của cậu kể, vợ mới của cậu từng bắn cô vợ lẽ thứ hai nhà cậu một phát.”

“Bắn kém lắm.” Thịnh Trường Dụ nói: “Người Ninh gia đều vậy, chẳng có bản lĩnh gì, chỉ giỏi khoe mẽ.”

Vài hôm trước, Phồn Phồn tới mách rằng cô ta gặp Ninh Trinh ngoài đường, mới nói vài câu đã bị cô bắn một phát.
Thịnh Trường Dụ có xem qua vết thương.

Dù có bắn thế nào cũng không thể bắn dở đến mức đó.

“Cậu lại mê mấy cô biết bắn súng, đúng là khẩu vị lạ thật.” Trình Bách Thăng nói: “Con gái mà nghịch súng, mất hết vẻ nữ tính, nghe đã thấy lạ đời.”

“Cậu không hiểu đâu.” Thịnh Trường Dụ đáp.

“Tô Tình Nhi cũng chẳng thích súng ống.” Trình Bách Thăng nói thêm.

Thịnh Trường Dụ trừng mắt nhìn anh ta, ánh mắt đầy cảnh cáo.

Ngoài Trình Bách Thăng ra, không ai dám nhắc đến Tô Tình Nhi trước mặt Thịnh Trường Dụ.

Tô Tình Nhi tính tình dịu dàng, ghét nhất chuyện chém giết.

Thịnh Trường Dụ say mê Tô Tình Nhi, nhưng lại cực kỳ yêu thích phụ nữ biết bắn súng, mâu thuẫn này đến cả Trình Bách Thăng cũng thấy khó hiểu.

Sáng hôm sau, Thịnh Trường Dụ dậy sớm đến chính phủ quân sự họp.
“Quà đã gửi về nhà tổ. Bảo với lão phu nhân là dạo này tôi bận, chưa thể về được.” Thịnh Trường Dụ dặn phó quan trong nhà.

Phó quan vâng dạ.

Phồn Phồn nghe thấy.

Thịnh Trường Dụ vừa rời đi, Phồn Phồn liền nói với phó quan: “Để tôi đi đưa quà, chuẩn bị xe đi.”

Người quản sự trong viện của lão phu nhân đến mời Ninh Trinh: “Đốc quân sai người mang quà tới, phu nhân đến chọn một phần.”

Ninh Trinh đáp: “Được.”

Đốc quân không đến, quà cũng chưa chắc có phần của Ninh Trinh. Nhưng lão phu nhân chịu nể mặt chia cho cô một phần, Ninh Trinh cũng biết điều mà nhận.

Cô vốn như kiểu làm ngày nào hay ngày ấy, mấy chuyện vặt trong nội viện, cô đều nhận hết, kiên nhẫn vô cùng.

Nói là làm, cô lập tức đến viện của lão phu nhân.

Lão phu nhân đang ngủ trưa trong phòng, hai cô vợ lẽ của Thịnh Trường Dụ đều đã có mặt.
Dì hai Phồn Phồn có vẻ ngoài rực rỡ mê hoặc, vừa nhìn đã biết là kiểu phụ nữ đầy quyến rũ. Dì ba Từ Phương Độ lại dịu dàng đoan trang, kiểu người khiến người ta muốn bảo vệ.

Ninh Trinh bỗng thấy hơi ganh tỵ với đàn ông.

“Đốc quân có chết đâu, ngày nào cô cũng bày cái mặt góa phụ ra, thật xui xẻo.” Ninh Trinh vừa bước qua ngưỡng cửa, đã nghe Phồn Phồn buông lời mỉa mai như vậy.

Dì ba sững người rõ rệt, mắt liền đỏ hoe: “Cô… cô dám tới nhà tổ lên mặt à?”

Ninh Trinh: “…”

Cũng chẳng có gì đáng ghen tỵ cho lắm.

Cô bước vào, chẳng ai buồn để ý, vì Phồn Phồn và Từ Phương Độ đang cãi nhau ầm ĩ.

Phồn Phồn thì hống hách, ngông nghênh, Từ Phương Độ thì rưng rưng nước mắt, trông yếu đuối đáng thương, nhưng từng lời nói ra đều chuẩn xác, đâm trúng tim đen của Phồn Phồn.

Ví như Từ Phương Độ nói: “Nếu không phải thời thế thay đổi thì kỹ nữ bước chân vào cửa lớn của nhà tổ đều sẽ bị đánh gãy chân.”