Đến nội dung chính

Chương 47

admin 854 Chữ Cài Đặt

Grey gãi đầu gãi tai: “Đệ đâu cố ý đâu.” Tại kẹo Sở Phong mang đến ngon quá, mọi người đều thèm ăn thêm mà.

Ilya nhìn Grey chằm chằm, nghiêm giọng: “Dù có thân thiết đến mấy cũng không được tùy tiện lấy đồ của người ta.”

“Đại ca, lần đầu gặp nhau, huynh còn lao vào cướp quần áo của huynh ấy cơ mà.”

Mặt Ilya thoáng đỏ ửng: “Lúc đó ta tưởng huynh ấy là kẻ thù, giờ thì biết không phải rồi. Huynh ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều.”

Ilya thầm nghĩ: Bên Nhân tộc năm nay có vẻ kiểm soát muối gắt gao hơn hẳn. Ban đầu ta còn lo sốt vó chưa biết tính sao, nay thì khỏi phải bận tâm nữa.

Grey xụ mặt lầm bầm: “Đệ có cố ý đâu, là do mọi người cứ nằng nặc đòi xem kẹo mà.”

Ilya thở dài: “Lần này tha cho đệ đấy.”

“Đại ca, lần này huynh ấy mang theo nhiều kẹo thật đấy!” Grey xuýt xoa.
Vừa nãy đem kẹo đi chia hết nhẵn, lúc xong việc cậu nhóc mới ngớ người ra là mình quên phần lại cho bản thân. Giờ mặt mũi đâu mà chạy đi xin xỏ nữa.

Ilya dặn dò Grey: “Huynh ấy tính thuê người xây nhà đấy, đống kẹo kia là để trả công cho thợ.”

Grey gật gù: “Xây nhà ạ! Vậy là nhờ người Cao Sơn Tộc hở đại ca?”

Ilya gật đầu: “Đúng thế.”

Grey ngẫm nghĩ một chốc rồi bảo: “Đại ca, mướn người Cao Sơn Tộc thì cần gì đến loại kẹo xịn thế này! Cho bọn họ loại kẹo bình thường là được rồi.”

Ilya ngẫm nghĩ: “Cũng phải!”

Ilya thầm tính toán: Kẹo Sở Phong mang đến đủ màu sắc rực rỡ, không chỉ đẹp mắt mà còn ngon vô cùng. Khéo đến quý tộc Nhân tộc còn chưa được nếm thử loại kẹo này, mang ra e là quá phô trương.

Ilya khẽ thở dài: “Không biết ở bên đó có bán loại kẹo bình dân không nữa.”
…

Thấy Ilya bước vào phòng, Sở Phong mỉm cười chào đón: “Đệ về rồi à, ta mang cho đệ thứ tốt này.”

Sở Phong tháo balo xuống, lôi ra một hộp bánh kem.

Vừa nhìn thấy chiếc bánh kem bên trong, mắt Ilya sáng rực lên, nhưng cậu nhóc nhanh chóng giấu đi vẻ phấn khích.

“Cái này… mang riêng cho đệ sao?”

Sở Phong gật đầu: “Đúng vậy! Đồ này mang theo lỉnh kỉnh quá, lần này ta chỉ mang một phần nhỏ thôi.”

Ilya cười híp cả mắt: “Cảm ơn huynh.”

Kể từ lần được nếm thử bánh kem, Ilya vẫn luôn thòm thèm nhớ mãi. Lần trước Sở Phong hứa sẽ mang sang cho cậu, nên lúc nãy không thấy hộp bánh kem đâu, tuy ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng cậu nhóc có chút hụt hẫng.

“Khách sáo với ta làm gì.” Sở Phong cười đáp.

“Thật ra đệ cũng không bắt buộc phải ăn đâu, lần sau huynh đừng cất công phiền phức thế nữa.” Ilya chớp chớp mắt, ngượng ngùng đảo mắt sang chỗ khác.
“Không sao đâu, chẳng mất công mấy.”

“Xin lỗi huynh nhé, thằng nhóc Grey tự tiện đụng vào kẹo của huynh.” Ilya lên tiếng xin lỗi.

“Không sao, có gì to tát đâu.” Sở Phong xua tay. Anh vác cả rương kẹo đến đây cốt cũng chỉ để mua chuộc lòng người, tính ra Grey cũng đã vô tình giúp anh một tay rồi.

Người lớn trong làng có vẻ rất thành kiến với Nhân tộc, khó mà tiếp cận ngay được. Nhưng chỉ cần lấy lòng được bọn trẻ con, thì sau này kiểu gì chẳng thu phục được phụ huynh của chúng.

Có điều, trên đời này thứ gì càng dễ có được thì người ta càng không biết trân trọng, cứ rải kẹo miễn phí mãi cũng không phải cách hay.

“Đệ ăn đi, đừng để Grey thấy nhé, trẻ con ăn nhiều đồ ngọt không tốt đâu.” Sở Phong dặn.

Ilya nghiêng đầu thắc mắc: “Ăn nhiều đồ ngọt không tốt á? Có chuyện đó sao?”

Sở Phong gật đầu quả quyết: “Có chứ!”

“Thế thì đệ không phần nó nữa.” Ilya ngoan ngoãn ôm khư khư hộp bánh.

“Không phần là đúng rồi.”

“Huynh đã nghĩ ra sẽ xây kiểu nhà gì chưa?” Ilya vừa xúc một miếng bánh kem vừa hỏi.

Nhắc đến chuyện này, Sở Phong lập tức trở nên hào hứng: “Ta muốn xây một tòa lâu đài.”

Anh moi từ trong balo ra một bản vẽ rồi trải ra trước mặt Ilya.

Nhìn bản vẽ chi tiết, Ilya không khỏi trầm trồ: “Hình vẽ này đẹp quá đi mất!”

Cậu nhóc bị tòa lâu đài trên bản vẽ làm cho choáng ngợp: “Đệ lần đầu tiên được thấy một bản vẽ như thế này. Có khi đến cả tộc Địa Tinh nổi danh tài hoa chế tạo máy móc cũng chưa chắc vẽ ra được. Huynh tự tay vẽ nó sao?”