Nếu Quý Bình An thật sự có thể đối xử tử tế với A Cửu, biết đâu hai người cũng có thể cùng nhau sống những ngày tháng tốt đẹp.
Bà ấy thầm nghĩ như vậy.
Sau khi tiễn người đi, Quý Bình An nhìn cục bột đang ngồi xổm dưới đất rồi nói: “Tuế Tuế, muội và A Cửu mang tro còn lại sau khi đốt vào bếp đi.”
Sau khi củi cháy hết sẽ còn lại tro thực vật. Đây chính là thứ rất tốt, không chỉ có thể dùng làm phân bón cho ruộng mà còn có thể chế thành nước kiềm. Nếu lấy một ít bỏ vào những chum đựng gạo và bột, còn có thể chống ẩm, chống sâu mọt.
“Được ạ, tỷ tỷ.”
Mặc dù Thẩm Chi Ngu chán ghét Càn Nguyên, nhưng nàng ấy cũng không đến mức đứng nhìn một đứa trẻ tự mình làm việc. Vì vậy, nàng ấy cũng giúp cầm chiếc mẹt, mang tro trong sân vào bếp.
Còn Quý Bình An thì mang chiếc gùi trở về phòng. Nàng lấy rau dại bên trong ra trước, sau đó là thuốc.
Lang trung ở hiệu thuốc đã đưa cho nàng không ít thuốc. Ngoài những loại nàng yêu cầu, còn có khá nhiều thuốc trị đau đầu, cảm mạo, về sau kiểu gì cũng sẽ có lúc cần dùng đến.
Ở hiệu thuốc, Quý Bình An cũng đã nhìn thấy chữ viết của triều đại này.
So với chữ phồn thể ở thế giới cũ, những chữ này còn phức tạp hơn.
Ở thế giới ban đầu, chuyên ngành đại học của Quý Bình An là máy tính, đối với văn chương lại càng chẳng biết gì.
Nàng nhận mặt chữ đã thấy khó khăn, dứt khoát nói mình không biết chữ, nhờ lang trung gói các loại thuốc thành những hình dạng khác nhau để sau này dễ phân biệt.
Thuốc trị bong gân, va đập thì khá dễ nhận biết, được đựng trong một chiếc hũ sành nhỏ, bên trong là thuốc mỡ.
Nàng cầm chiếc hũ sành nhỏ ra khỏi phòng, vừa lúc nhìn thấy Tuế Tuế đang đi về phía mình.
“Tỷ tỷ, muội và A Cửu đã chuyển hết tro trong sân rồi.”
Có lẽ vẫn còn chịu ảnh hưởng từ trước đó, Tuế Tuế vẫn đứng cách nàng một bước rồi mới nói chuyện, nhưng sự sợ hãi trong đôi mắt đã vơi đi khá nhiều.
Nhưng Quý Bình An lại rất hài lòng, trong lòng còn nghĩ hôm nào đó sẽ mua ít kẹo cho đứa nhỏ ăn.
“Ta thấy rồi, Tuế Tuế giỏi lắm.”
Tuế Tuế rất ít khi được người khác khen. Nghe vậy, cô bé chớp chớp mắt, sau đó mới ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: “A Cửu cũng giỏi.”
Nghe vậy, Quý Bình An nhìn người trong sân, hơi nhướng mày.
“Đúng, A Cửu cũng giỏi.”
Thẩm Chi Ngu lạnh lùng liếc nàng một cái, rồi xoay người trở vào phòng.
Nhưng nàng ấy không ngờ, mình vừa bước vào phòng, lúc quay đầu lại đã thấy Quý Bình An dẫn theo Tuế Tuế đi tới.
Nàng ấy ngồi bên mép giường, hơi nheo mắt:
“Ngươi tới đây làm gì?”
“Ta mang ít thuốc từ huyện thành về, chữa thương cho hai người.”
Quý Bình An lấy chiếc hũ sành trong tay ra.
“Ta đã nói rồi, sau này ta sẽ đối xử tốt với hai người.”
Nói xong, nàng trước tiên bôi thuốc cho Tuế Tuế. Nguyên chủ trước kia thường dùng gậy gỗ đánh đứa nhỏ, mấy ngày trôi qua, những vết thương ấy đã bầm tím thành từng mảng, nhìn khá đáng sợ.
“Nếu đau thì nói với tỷ tỷ.”
Tuế Tuế lắc đầu: “Không đau.”
Lớp thuốc mỡ màu trắng sữa được bôi lên cánh tay, chẳng những không đau mà còn mang theo cảm giác mát lạnh, dễ chịu.
Nó thầm nghĩ trong lòng, nếu tỷ tỷ có thể mãi mãi như thế này thì tốt biết bao.
Còn tốt hơn cả lúc mẫu thân vẫn còn ở đây.
Bôi thuốc cho Tuế Tuế xong, Quý Bình An ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Ngu đang ngồi bên mép giường.
Tuế Tuế biết hai người đang chữa thương, vô cùng hiểu chuyện mà tự mình đi xuống bếp đun nước.
Trước khi Quý Bình An kịp lên tiếng thì Thẩm Chi Ngu đã tranh lời: “Ta tự bôi thuốc là được.”
Thuốc đối với nàng ấy lúc này là thứ tốt, nàng ấy sẽ không từ chối. Nhưng tuyệt đối không thể để tên Càn Nguyên này chạm vào mình.
Quý Bình An lại nói: “Vết thương trên cánh tay thì muội có thể tự bôi thuốc, nhưng vết thương ở chân phải để ta giúp muội bôi.”
Thẩm Chi Ngu nhìn nàng: “Không phải ngươi nói, ngoại trừ việc ta rời đi, những điều kiện khác đều có thể đáp ứng ta sao?”
“Bây giờ ta muốn tự mình bôi thuốc, ngươi có thể đồng ý không?”
Quý Bình An: “…”
Bị vả mặt nhiều lần rồi, dần dần cũng chẳng còn cảm thấy ngượng nữa.
“Ngoại trừ hai chuyện là bôi thuốc và rời đi, những chuyện khác ta đều có thể đáp ứng muội.”
Vừa rồi lúc Thẩm Chi Ngu chuyển tro, nàng ấy đã chú ý thấy bước chân đối phương có vẻ hơi chậm, còn mang theo một chút khập khiễng không rõ ràng.
“Ta phải xem chân của muội rốt cuộc chỉ bị thương ngoài da hay đã tổn thương đến gân cốt. Nếu bị thương nghiêm trọng, chúng ta phải vào huyện xem thử.”
Quý Bình An không quên cốt truyện ban đầu.
Trong nguyên tác, chính nguyên chủ đã đánh cho chân Thẩm Chi Ngu bị tật.
Vì vậy, nàng nhất định phải nhân cơ hội bôi thuốc để kiểm tra xem chân đối phương có vấn đề gì hay không.
Giọng Thẩm Chi Ngu lạnh lùng: “Ngươi biết xem à?”