Quý Bình An vội giải thích: “Vấn đề này ta không thể trả lời, nhưng muội có thể hỏi chuyện khác. Với lại muội cứ yên tâm, từ nay về sau ta sẽ không đánh muội và Tuế Tuế nữa. Ta sẽ chữa khỏi vết thương cho muội. Sau này sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt muội nữa!”
Giọng nói chân thành đến mức chỉ thiếu giơ tay thề với trời.
Nếu đem mấy lời này đi lừa những Khôn Trạch chưa từng trải đời, có lẽ cũng sẽ có người tin.
Nhưng lọt vào tai Thẩm Chi Ngu, chúng chẳng khác nào một cơn gió thoảng.
Trong lòng nàng ấy không gợn lên chút sóng nào.
Nàng ấy khẽ gạt thanh củi trong đống lửa, tưởng tượng nếu khúc gỗ đỏ rực ấy rơi lên người thì sẽ đau đến mức nào.
“Ý ngươi là… Bất kể ta muốn gì, ngươi cũng đồng ý?”
Quý Bình An lập tức gật đầu.
“Đúng! Cho dù bây giờ ta chưa làm được, sau này cũng nhất định sẽ cố gắng hoàn thành.”
Vừa dứt lời, nàng đã chạm phải đôi mắt của Thẩm Chi Ngu.
Đôi đồng tử màu mực nhạt phản chiếu những đốm lửa bập bùng.
“Nếu điều ta muốn… Là ngươi thả ta đi thì sao?”
Giọng nói của Thẩm Chi Ngu trong trẻo lạnh lùng, còn mang theo chút mê hoặc khó cưỡng.
Quý Bình An không cần suy nghĩ đã bật thốt: “Không được!”
Nếu Thẩm Chi Ngu rời đi, nàng chắc chắn không thể hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống.
Ở thế giới xa lạ này, chỉ với một chiếc Ống Ngắm Con Mồi, ngay cả tính mạng bản thân nàng còn chưa chắc giữ nổi.
Hơn nữa, ngay sau khi Thẩm Chi Ngu nói câu ấy, trong đầu nàng liên tục vang lên tiếng nhắc nhở.
[Nhắc nhở: Sinh mệnh của ký chủ đã được liên kết với mục tiêu nhiệm vụ.]
[Nhắc nhở: Hãy từ chối yêu cầu của mục tiêu nhiệm vụ.]
[Nhắc nhở: Hãy từ chối yêu cầu của mục tiêu nhiệm vụ.]
Nhưng vừa từ chối xong, Quý Bình An mới nhận ra sự ngượng ngùng.
Vừa rồi nàng còn nói sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của đối phương.
Ngay câu sau đã thành không được. Đúng là tự vả mặt mình.
Nàng mím môi, không dám nhìn vào mắt Thẩm Chi Ngu nữa.
“Ý ta là… ngoài chuyện rời khỏi đây, mọi yêu cầu khác ta đều có thể đáp ứng.”
Đáp lại nàng chỉ là một tiếng cười khẩy.
[Độ hảo cảm của mục tiêu -10]
[Độ hảo cảm của mục tiêu -10]
Âm thanh hệ thống vang lên.
Quý Bình An chậm rãi nhắm mắt lại.
Theo tiêu chuẩn của hệ thống, độ hảo cảm giữa người xa lạ dao động từ 0–30.
Bạn bè là 30–50.
Độ hảo cảm càng cao thì tình cảm càng tốt.
Còn giá trị âm chính là mức độ chán ghét.
Nàng mở giao diện hệ thống trong đầu.
[Sinh mệnh hiện tại của Thẩm Chi Ngu: 33/100]
[Độ hảo cảm hiện tại của Thẩm Chi Ngu: -50/100]
[Số lượt rút thẻ hiện có: 0]
Âm năm mươi.
Đó không còn là ghét nữa.
Mà là cực kỳ căm ghét.
Nghĩ đến đây, Quý Bình An mở mắt, định nói thêm vài câu để cứu vãn chút thiện cảm.
Thế nhưng vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Thẩm Chi Ngu.
“Thế nào? Bây giờ định thả ta đi rồi sao?”
Quý Bình An lập tức quay mặt đi, rụt cổ giả vờ ngắm trời.
Không nghe thấy. Chắc chắn là không nghe thấy.
Thả người là chuyện tuyệt đối không thể.
Sau khi xem độ hảo cảm, Quý Bình An mới chú ý đến một dòng khác trên giao diện.
Tối qua, sinh mệnh của Thẩm Chi Ngu là 30.
Bây giờ đã tăng lên 33.
Có lẽ vì nàng nhờ Trang đại phu kê thuốc, giúp Thẩm Chi Ngu hạ sốt, lại còn được ăn uống nên cơ thể đã khá hơn đôi chút.
Hơn nữa, lúc nãy khi Thẩm Chi Ngu hỏi có thể rời đi hay không, hệ thống từng hiện lên một dòng.
[Sinh mệnh của ký chủ đã được liên kết với mục tiêu nhiệm vụ.]
Nhưng dòng này chưa từng xuất hiện trong hướng dẫn tân thủ hay giao diện rút thẻ.
Điều đó chứng tỏ đây là quy tắc ẩn chỉ được kích hoạt trong tình huống đặc biệt, liên quan trực tiếp đến việc hoàn thành nhiệm vụ.
Nếu nàng thả Thẩm Chi Ngu đi, tất nhiên nhiệm vụ cũng thất bại.
Quý Bình An âm thầm nghiền ngẫm hai chữ liên kết.
Khả năng thứ nhất. Hai người liên kết với nhau.
Nói cách khác là cùng chung sinh mệnh.
Nàng từng đọc một cuốn tiểu thuyết.
Trong đó nữ chính biết hạ cổ, đã gieo cổ đồng sinh cộng tử lên người mình và người mình yêu.
Chỉ cần một người chết, người còn lại cũng sẽ lập tức chết theo.
Không cầu cùng sống. Chỉ nguyện cùng chết.
Nhưng chỉ suy nghĩ một lát, Quý Bình An đã loại bỏ khả năng ấy.
Nàng nhớ rất rõ. Ban ngày trên núi, nàng từng suýt mất mạng vì con rắn độc.
Theo lý mà nói, chuyện ấy nguy hiểm hơn việc thả Thẩm Chi Ngu đi rất nhiều.
Dù sao nếu Thẩm Chi Ngu rời đi, biết đâu còn gặp được người tốt cứu giúp.
Còn lúc đó nàng thật sự chỉ cách cái chết một bước.
Thế nhưng từ đầu đến cuối, hệ thống chưa từng hiện cảnh báo hay hỗ trợ nàng.
Mà mục tiêu của hệ thống từ đầu là: “Giúp Thẩm Chi Ngu thuận lợi đăng cơ.”
Điều đó chỉ có thể chứng minh mạng sống của nàng không phải trọng điểm.