Đến nội dung chính

Chương 1

admin 634 Chữ Cài Đặt

Tấm kính lớn kéo dài từ trần xuống sàn trong phòng trang điểm cao cấp phản chiếu một bóng hình thanh tú nhưng đầy u uất.

Trần Tuyết Uyển ngẩn ngơ nhìn bản thân trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi may bằng lụa tơ tằm cao cấp. Chiếc váy cúp ngực tôn lên bờ vai thon gọn, chiếc cổ thiên nga trắng ngần cùng xương quai xanh quyến rũ, thế nhưng ánh mắt cô lại hoàn toàn mông lung, trống rỗng.

Hôm nay là ngày cô phải kết hôn. Đối phương không phải một người đàn ông, mà là một người phụ nữ, nữ doanh nhân quyền lực mới chỉ gặp cô đúng hai lần và cùng ngồi chung trong một bữa tối xã giao nhạt nhẽo.

Nghĩ đến đây, lồng ngực Trần Tuyết Uyển thắt lại. Đã từng có thời, cô mơ ước về một lễ cưới đầm ấm, không cần phô trương trống kèn, chỉ cần giữa hai người phụ nữ có tình yêu chân thành, có sự thấu hiểu và che chở cho nhau suốt chặng đường dài. Dù biết rõ bản thân là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Trần thị, không thể tự do lựa chọn hạnh phúc đời mình, nhưng cô đã từng nỗ lực, từng vùng vẫy biết bao nhiêu để thoát khỏi sự ràng buộc của gia tộc.
Rốt cuộc, sau những thương tổn rỉ máu và thất bại ê chề, cô đành ngậm ngùi trở về, thu mình vào chiếc vỏ bọc ngoan ngoãn. Giờ đây, cô phải đem cuộc đời còn lại trao cho một người phụ nữ gần như xa lạ.

Chợt, gương mặt dịu dàng với nụ cười tỏa nắng của Sầm Mộc Dao lại hiện về trong trí nhớ. Tim Trần Tuyết Uyển nhói lên một nhát đau như dao cắt. Mộc Dao… nếu chị còn ở đây, liệu em có phải đi đến bước đường này không?

“Cốc, cốc, cốc.”

Tiếng gõ cửa giòn giã xen lẫn nhịp điệu dồn dập vang lên ngắt đứt dòng hồi ức u ám. Trần Tuyết Uyển giật mình ngẩng đầu, tấm gương phản chiếu một dáng hình cao ráo, kiêu hãnh đang tựa vào khung cửa.

Đó là Kha Huyền Giang – Tổng giám đốc tập đoàn Kha thị, cũng là người sắp sửa cùng cô trao nhẫn cưới. Kha Huyền Giang mặc một bộ tuxedo nữ thêu thủ công ôm sát vóc dáng thon dài, mái tóc xoăn gợn sóng xõa vai cá tính, đôi môi tô son màu trầm tạo nên thần thái áp đảo người đối diện.
“Có chuyện gì sao?” Trần Tuyết Uyển nhanh chóng thu lại ánh mắt bi thương, lên tiếng hỏi bằng chất giọng bình thản.

Kha Huyền Giang khẽ nhếch môi, bước từng bước thong thả trên thảm nhung đỏ, dừng lại cách Trần Tuyết Uyển hai bước chân. Cô nhẹ nhàng lướt ánh mắt sắc lạnh qua gương mặt trang điểm tinh tế của đối phương:

“Tôi đến xem cô dâu của mình đã chuẩn bị xong chưa. Tiện thể… dặn cô vài điều trước khi bước vào lễ đường.”

Trần Tuyết Uyển quay người lại, đối mặt trực diện với người phụ nữ quyền lực ấy: “Dặn dò? Ý cô là gì?”

Kha Huyền Giang khoanh tay trước ngực, đôi mắt đen sâu thẫm như hồ nước mùa thu không chút gợn sóng: “Tôi nghĩ cô thừa hiểu lý do vì sao hai gia tộc chúng ta lại thúc đẩy cuộc hôn nhân bách hợp này. Sau khi hôn lễ kết thúc, cô sẽ nắm toàn bộ quyền lợi và vị thế của Kha phu nhân. Chúng ta sẽ xuất hiện ở bất kỳ sự kiện hay yến tiệc nào cần thiết, đóng tròn vai một cặp vợ chồng hòa thuận, mặn nồng trước ống kính truyền thông. Chỉ thế mà thôi.”