Đến nội dung chính

Chương 32

admin 1.631 Chữ Cài Đặt

Lý Thảo vừa khóc vừa thầm nghĩ. Nguyễn Trì đã nuôi một đứa rồi thì nuôi thêm một đứa nữa có sao đâu chứ? Nó chỉ cần uống sữa bột là có thể sống qua ngày rồi, đâu có khó khăn gì đâu?

Nguyễn Trì nhìn thấy ý đồ trong ánh mắt đó, còn chưa kịp xắn tay áo lên dạy dỗ cho cậu ta một bài học thì đột nhiên nghe một tiếng “Chát”. Đặng Huỳnh đã đứng phắt dậy, lao tới tát cho cậu ta một cái.

Anh ấy như người điên, vừa lao về phía cửa phòng vừa gào: “Được rồi! Cậu không nuôi nổi thì tôi sẽ nuôi! Từ nay về sau, thằng bé chính là con của tôi, không liên quan gì đến cậu!”

Đặng Huỳnh ôm đứa nhỏ trong rổ lên, nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt, nhìn vào đứa bé rồi thì thầm dỗ: “Con ngoan, Gấu Nhỏ ngoan nha, ba cho con uống sữa ha…”

Anh ấy vừa dỗ vừa ôm đứa bé vào nhà vệ sinh để cho bú sữa.
Đặng Huỳnh là người song tính nhưng thiên về tính nữ, hay nói dễ hiểu hơn anh ấy vốn là nữ nhưng lại có thêm một bộ phận sinh dục nam, càng lớn khung xương càng phát triển giống nam giới.

Chắc nhóc Gấu là biệt danh anh ấy vốn định đặt cho con của mình nhỉ?

Nguyễn Trì nghe tiếng vừa khóc vừa cười truyền ra từ nhà vệ sinh, một hồi sau thấy Đặng Huỳnh ra ngoài, anh ấy nhìn cậu, kéo tay dẫn cậu vào phòng.

“Nguyễn Trì… Cảm ơn em. Mấy ngày nay, bữa nào anh cũng hút sữa sẵn để dành lại, luôn đặt trong ngăn mát tủ lạnh. Mấy cái sắp hư thì đã bị anh và Lý Thảo uống hết rồi. Em cầm hết mấy bịch này đi đi, mang về cho con gái uống, sữa bột dù tốt thì cũng không thể bằng sữa mẹ được.”

Đặng Huỳnh đặt Gấu Nhỏ lên giường, cúi người lục tủ lạnh, lấy ra mười mấy bịch sữa dự trữ.
Nguyễn Trì nhận lấy bỏ vào giỏ, tình thế bây giờ không cho phép cậu từ chối đồ ăn. Miễn bỏ bụng và nuôi sống được con gái là cậu nhận hết.

Nguyễn Trì nhìn Lý Thảo đang ở ngồi giường bên cạnh, cậu ta thấy có người nhận lấy con mình thì như là đã ném đi được một thứ phiền phức, ngồi vỗ ngực thở phào.

Nguyễn Trì càng ngày càng chướng mắt cái thằng này.

*

Zombie của các tầng hai, ba, bốn, năm đã bị cậu giải quyết sạch trong hai mươi ngày. Cậu không rõ tốc độ này là nhanh hay chậm. Nếu muốn thoát ra ngoài, từ tầng cậu đang ở đi xuống tầng một rồi ra tới cổng bệnh viện, thì với sức và độ thuần thục của cậu hiện tại, chắc phải tốn hơn mười ngày nửa tháng mới được.

Đồ ăn ở tầng ba này khá phong phú, Nguyễn Trì sẽ tạm nghỉ vài ngày để dẹp sạch mấy con zombie còn sót lại, chăm sóc Bé An và giục sinh cây nhãn, mong là nó ra quả nhanh nhanh.
Mỗi ngày cậu rảnh rỗi là lại khiêng xác mấy con zombie trên tầng năm ném ra ngoài cửa sổ. Nguyễn Trì muốn chỗ con gái và cậu ở có thể sạch sẽ được một chút.

Thật ra Nguyễn Trì cũng rất lo sợ về xã hội bên ngoài, không biết là nguy hiểm hơn trong bệnh viện bao nhiêu lần. Nhưng đồ ăn tầng ba có nhiều đến đâu thì cũng có lúc cạn kiệt, cậu phải tính toán từng đường đi nước bước sắp tới.

Nếu không có nguy cơ về đồ ăn và nước uống, Nguyễn Trì cảm thấy sống ở cái bệnh viện này thêm vài năm cũng không thành vấn đề.

Nguyễn Trì cũng phát hiện ra khi mình dùng dị năng cho hoa và lá thì chúng phát triển rất nhanh, còn dùng cho cây nhãn thì rất chậm, mỗi lần nó chỉ cao thêm vài centimet. Có lẽ đây là sự khác nhau giữa thứ dùng để ngắm và thứ dùng để ăn chăng?

Nguyễn Trì vừa đi vừa nghĩ, cậu đã quay về tầng năm lúc nào không hay. Vội hâm nóng lại sữa của Đặng Huỳnh rồi cho Bé An uống, con bé đã tỉnh dậy từ lâu rồi.

Cứ vậy một hai ngày, cậu nghĩ ngơi dưỡng sức.

Ngồi một lúc thì Nguyễn Trì nghe bên ngoài có tiếng bước chân, cậu quay đầu thì thấy Đặng Huỳnh đứng bên ngoài vẫy tay với cậu.

“Chào em… Lý Thảo chê Gấu Nhỏ khóc quá ồn ào nên kêu anh bế bé ra ngoài.” Đặng Huỳnh cười gượng.

“Anh xác thực là chỉ ôm bé ra ngoài dỗ không đấy?”

Nguyễn Trì đưa mắt nhìn tay phải anh ôm Gấu Nhỏ, tay trái cầm cái balo, bên chân còn đặt một cái giỏ dùng để đi sinh, thầm hiểu rõ. Cậu bước tới, mở cửa ra, xách cái giỏ giùm anh, chờ anh ấy bước vào rồi mới khóa cửa lại.

“Cái thằng Lý Thảo đó là kiểu người gì vậy chứ?” Nguyễn Trì ôm Bé An đến ngồi cạnh Đặng Huỳnh, nhìn Gấu Nhỏ trong tay anh. Sắc mặt thằng bé trắng hồng, đúng là được uống sữa mẹ là tốt nhất.

“Lúc trước tôi chỉ có thể cho mấy đứa nhỏ uống sữa bột pha với nước muối sinh lý, không biết có ảnh hưởng tới tiêu hóa hay không?”

“Tình thế lúc đó bắt buộc mà, Gấu Nhỏ có thể sống sót để gặp được em thì đã là may mắn lắm rồi.”

Tuy Đặng Huỳnh cười nhưng vẻ đau lòng trên mặt anh ấy không thể giấu được. Mấy ngày qua anh ấy luôn nỗ lực xem Gấu Nhỏ là con ruột của mình, điều này cần thời gian.

Nguyễn Trì cũng chẳng biết nói gì thêm.

“Này, mấy bông hoa đó tươi quá, người ta dùng thuốc cho nó à?”

Đặng Huỳnh chỉ vào mấy cây bông mà Nguyễn Trì giục sinh.

“Ừ, nhìn thật tươi.” Nguyễn Trì thuận theo đồng ý đại, cậu không biết là còn ai khác có dị năng hay chỉ có mình cậu là ngoại lệ hay không. Phải án binh bất động trước đã.

“Anh Huỳnh này, chúng ta lên tầng sáu kiếm chút đồ đi.”

“Tầng sáu á?”

Tầng sáu là khoa nhi, các phụ huynh thường dẫn các bé hơi lớn chút lên trên đó khám bệnh. Còn tầng một là chỗ bốc phiếu khám bệnh và kiểm tra sản, hiện nay dân số tăng, các quốc gia cũng khuyến khích sinh hai con trở lên, người mang thai nhiều. Mỗi tháng Nguyễn Trì đến khám thai, dù cậu đã cố đi sớm tầm bốn năm giờ sáng rồi thì số cậu bốc được luôn là một trăm hoặc hai trăm, lúc nào tầng một cũng đông nghịt người. Không chỉ thai phụ mà còn chồng và mẹ của thai phụ đến nữa.

Tầng sáu cũng đông nhưng đa số một bé thì chỉ được một phụ huynh dẫn đến khám thôi, đỡ hơn tầng hai nhiều.

Tầng bốn là chỗ để đẩy vào sinh và cấp cứu, ít người nhất, đã được cậu giải quyết và kiểm tra sơ lâu rồi.

Hiện tại khu an toàn của họ là tầng ba và năm.

Trước khi trốn thoát khỏi đây cậu phải gom góp đủ đồ dùng trước đã.

Cho nên giữa tầng một ở dưới và tầng sáu ở trên, nhìn cũng biết nên đi chỗ nào trước.

“Cũng được, nhưng bọn mình phải chuẩn bị đầy đủ trước đã. Em còn dao không? Anh chưa từng giết zombie… Nhưng chắc làm từ từ thì sẽ quen nhanh thôi nhỉ?”

Đặng Huỳnh vừa dỗ nhóc Gấu vừa nhìn cậu cười nhẹ. Khí chất trên người anh rất dịu dàng, luôn mang đến cho Nguyễn Trì một ảo giác ấm áp khó tả.

Thấy trên mặt anh ấy hiện lên nét lo lắng và căng thẳng, cậu trấn an: “Ừ, làm riết là quen, chúng ta phải ráng mạnh mẽ hơn, ít nhất cũng phải kiếm được thêm vài chai nước cho tụi nhỏ uống.”

“Dưới tầng bốn là phòng cấp cứu, mấy ngày nay tôi đã giải quyết xong đám tang thi lảng vảng ngoài hành lang và trong các phòng rồi, không biết có sót con nào không. Lát chúng ta xuống đó kiếm dao phẫu thuật rồi sẽ lên lầu sáu.”

“Ừm, vậy anh sẽ cho Gấu Nhỏ uống sữa rồi dỗ thằng bé ngủ. Em đưa bé An đây, anh cho con bé uống sữa luôn, dùng sữa bột pha nước muối hoài cũng không tốt.” Đăng Huỳnh mở lời.

Nguyễn Trì hơi do dự, nhìn anh rồi nhìn Bé An, cậu cắn chặt môi. Sau đó ôm Bé An đưa cho anh, ngồi nhìn anh vén áo cho bé uống.

Thật ra cậu cũng biết Đặng Huỳnh đang có ý gì. Anh ấy và Gấu Nhỏ hiện tại đang nương nhờ cậu, anh chưa biết cách giết zombie, đồ ăn và nước uống cũng hết sạch. Đặng Huỳnh muốn làm gì đó giúp cho Nguyễn Trì để đổi lấy sự che chở của cậu.

Nguyễn Trì cũng rất phân vân, với sức lực của cậu, muốn cho mình và Bé An sống thêm vài chục ngày nữa thì rất dễ. Hiện tại muốn Nguyễn Trì gồng gánh thêm hai người nữa thì cậu không nắm chắc. Nhưng cậu cũng muốn con mình được hưởng những thứ tốt hơn một chút nếu có thể, cậu cực thêm xíu cũng chẳng sao.

Mong là Đăng Huỳnh có thể học được cách giết đám kia nhanh một chút, tới lúc đó hai ông bố bỉm sữa là cậu và anh ấy sẽ có thêm cơ hội sống sót nhiều hơn.