Vì vậy, phong cách cũ của nguyên chủ tuyệt đối không thể giữ lại. Cậu phải thay đổi hoàn toàn.
Nhưng nếu không làm streamer, cậu có thể làm gì để kiếm tiền?
Ở thế giới này, cậu không có gì cả, không hiểu biết về công nghệ, ngoại trừ một cơ thể khỏe mạnh ra thì chẳng khác nào một kẻ tàn phế.
Lạc Thanh Vũ chống cằm suy nghĩ, đôi mắt hạnh khẽ chớp động. Chợt, cậu cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay thon dài của mình.
Cầm kỳ thư họa.
Đúng vậy. Kiếp trước, tuy người mẹ kế độc ác Lâm Như Nguyệt giam lỏng cậu trong viện tử rách nát, nhưng vì muốn nuôi dạy cậu thành một món hàng mỹ lệ để dễ bề liên hôn với các thế gia quyền quý, bà ta đã thuê những danh sư giỏi nhất Kinh thành về dạy dỗ cậu đủ thứ nghệ thuật quý tộc.
Cầm kỳ thư họa của cậu không chỉ dừng lại ở mức biết sơ sơ, mà đã được rèn giũa suốt mười bảy năm trời đến mức xuất thần nhập hóa.
Ở một thế giới hiện đại đầy rẫy những âm thanh ồn ã của máy móc này, những nét thư pháp phượng múa rồng bay, những bức tranh thủy mặc mang thần vận thoát tục, hay tiếng đàn tranh thanh lãnh như suối nguồn chảy qua khe đá của cậu, chẳng phải chính là một thứ tài sản vô giá sao?
“Quyết định thế đi.” Lạc Thanh Vũ nắm chặt nắm tay nhỏ.
“Mình sẽ tiếp tục livestream, nhưng sẽ dùng tài nghệ của bản thân để tự lập, tuyệt đối không dùng đến một xu nào trong thẻ của Ma Tôn để tránh bị vướng vào nhân quả dây dưa.”
Để chuẩn bị cho buổi livestream đầu tiên với phong cách hoàn toàn mới, Lạc Thanh Vũ bắt đầu công cuộc tìm kiếm các “pháp bảo” hỗ trợ trong biệt thự.
Cậu đứng dậy, bước đến trước chiếc tủ quần áo âm tường khổng lồ. Khi cánh cửa kính mờ được kéo ra, một mùi nước hoa nồng nặc, ngọt lịm đến mức nhức đầu xộc thẳng vào mũi khiến cậu vô thức che miệng ho khan vài tiếng.
Nhìn đống quần áo rực rỡ, kỳ dị bên trong, Lạc Thanh Vũ thở dài ngao ngán. Những chiếc quần jeans rách tả tơi lộ cả mảng đùi, những chiếc áo thun ba lỗ khoét sâu khoe trọn xương quai xanh, hay những bộ đồ da bó chẽn… hoàn toàn không có một bộ nào phù hợp với phong thái của một đích tử thế gia như cậu.
Không nản lòng, Lạc Thanh Vũ kiên nhẫn quỳ xuống, lục lọi đến tận góc sâu nhất của tủ đồ. Cuối cùng, tay cậu chạm phải một chiếc thùng giấy lớn màu xám bám đầy bụi bẩn.
Cậu tò mò kéo chiếc thùng ra, phủi sạch lớp bụi trên nắp rồi mở ra xem.
Mắt Lạc Thanh Vũ chợt sáng lên. Nằm gọn gàng bên trong thùng là một bộ y phục cổ phong màu xanh ngọc bích nhạt, đi kèm là một chiếc thắt lưng bằng lụa trắng thêu họa tiết mây mờ.
Đây là bộ đồ mà nguyên chủ đã mua trong một lần hứng chí muốn thử phong cách cổ trang, nhưng sau khi nhận hàng lại chê nó quá rườm rà, kín cổng cao tường không khoe được vóc dáng nên đã vứt xó.
Lạc Thanh Vũ nâng bộ y phục lên, khẽ vuốt ve chất vải mềm mại. Bộ đồ tuy làm bằng chất liệu nhân tạo thông thường, không thể so sánh với tơ lụa thượng hạng ở Đại lục Thương Vân, nhưng kiểu dáng vạt chéo, ống tay rộng thướt tha của nó lại vô cùng trang nhã, kín đáo.
“Tốt quá rồi, bộ này rất phù hợp.” Lạc Thanh Vũ mỉm cười hài lòng, cẩn thận treo bộ y phục lên móc áo.
Tiếp theo là công cụ livestream. Lạc Thanh Vũ nhớ lại trong ký ức của nguyên chủ, ở cuối hành lang tầng hai có một căn phòng nhỏ được cải tạo thành phòng làm việc riêng, nơi chứa các thiết bị livestream cũ.
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ bước ra ngoài. Hành lang biệt thự lúc này vô cùng yên tĩnh, nhưng Lạc Thanh Vũ vẫn không dám thả lỏng cảnh giác.
Cậu đi rón rén, bước chân nhẹ như mèo hoang, đôi mắt hạnh liên tục nhìn quanh đề phòng vì sợ Tạ Tiêu Thần có thể đột ngột trở về hoặc gặp phải các gia nhân mặc đồng phục đen trắng.
Đứng trước cánh cửa gỗ ở cuối hành lang, cậu khẽ vặn tay nắm cửa rồi bước vào trong.
Căn phòng này khá bừa bộn và bám bụi. Trên chiếc bàn gỗ lớn đặt một chiếc máy tính để bàn có màn hình lớn đen ngòm. Xung quanh là vô số loại dây cáp loằng ngoằng nối với những thiết bị kỳ lạ mà cậu phải mất một lúc lục lọi ký ức mới nhận ra công dụng.
Lạc Thanh Vũ tiến lại gần, tò mò nhìn chiếc đèn tròn lớn được gắn trên một chiếc chân đế kim loại cao quá đầu người. Cậu khẽ chạm ngón tay vào công tắc trên sợi dây điện.
Cạch.
Một luồng ánh sáng trắng xanh rực rỡ, chói lòa đột ngột bùng lên, rọi thẳng vào mắt Lạc Thanh Vũ.
“A!”
Cậu giật mình hốt hoảng, theo bản năng lùi lại ba bước, hai tay đưa lên che trước mặt phòng bị, cơ thể căng cứng chuẩn bị đón nhận một đòn công kích pháp thuật.
Thế nhưng, luồng ánh sáng kia chỉ đứng yên một chỗ tỏa sáng rực rỡ chứ không hề có bất kỳ luồng lôi điện hay hỏa cầu nào phóng ra.