Đến nội dung chính

Chương 11

admin 1.107 Chữ Cài Đặt

Mưa vẫn xối xả trút xuống, đập vào mui chiếc siêu xe tạo thành những tiếng lộp bộp khô khốc.

Hệ thống sưởi từ trong xe phả ra luồng không khí ấm áp, mang theo mùi hương gỗ đàn hương đắt đỏ. Lời dụ dỗ của Ngụy Triết lơ lửng giữa màn mưa, mê hoặc và nguy hiểm hệt như tiếng gọi của quỷ dữ dưới địa ngục. Chỉ cần bước một chân lên chiếc xe kia, Mạch Ngân sẽ thoát khỏi cái lạnh thấu xương này, đổi lấy cuộc sống nhung lụa mà biết bao kẻ cầu còn không được.

Trong một khoảnh khắc, đôi mắt hẹp dài của Ngụy Triết ánh lên sự tự tin tuyệt đối. Hắn nhịp nhịp ngón tay lên vô lăng, chờ đợi cảnh tượng cậu thanh niên bướng bỉnh này sẽ vứt bỏ lớp vỏ thanh cao, run rẩy mở cửa xe và sà vào lòng hắn.

Nhưng hắn không biết, đằng sau gương mặt tái nhợt, ướt sũng đang khẽ cúi xuống kia, nội tâm của Mạch Ngân lại đang tiến hành một cuộc giằng xé vô tiền khoáng hậu.
“Lên xe! Lên xe đi! Bên trong ấm quá, đệm ghế bọc da thật kìa! Chết tiệt, mình muốn lên xe! Cho tôi xin một chút hơi ấm của tư bản đi!”

Mạch Ngân gào thét trong lòng, đôi chân mang đôi giày thể thao ngập nước suýt chút nữa đã mất khống chế mà bước tới.

Thế nhưng, lý trí của một “diễn đế” đã kịp thời giật cậu lại. Không được! Nếu bây giờ đầu hàng, Ngụy Triết sẽ chỉ coi cậu là một món đồ chơi rẻ tiền đã bị khuất phục. Chơi chán vài ba bữa, hắn sẽ quăng cậu ra đường chẳng thương tiếc. Nhiệm vụ lấy 5 triệu tinh tệ từ Lục Thanh Hà yêu cầu phải khiến tên thái tử gia này yêu đến chết đi sống lại, chứ không phải chơi đến chán thì bỏ!

Nhắc tới Lục Thanh Hà, trong đầu Mạch Ngân chợt lóe lên một chi tiết nhỏ nhưng vô cùng cổ quái lúc hắn ta ném tập hồ sơ cho cậu ban chiều. Khi Lục Thanh Hà rút điện thoại chuyển tiền, Mạch Ngân với đôi mắt tinh tường của kẻ chuyên soi mói, đã vô tình lướt thấy một hình nền trên điện thoại.
Đó không phải là ảnh Ngụy Triết. Đó là ảnh của một chàng trai trẻ khác, ngũ quan tinh xảo, nhã nhặn, thoạt nhìn toát lên vẻ yếu ớt vô hại. Điều đáng nói là ánh mắt của Lục Thanh Hà khi vô tình chạm phải bức ảnh đó… nó vặn vẹo, cuồng nhiệt và chứa đựng sự chiếm hữu đến rợn tóc gáy.

Mạch Ngân âm thầm tính toán: Lục Thanh Hà điên cuồng vung tiền hủy hoại Ngụy Triết, rất có thể không chỉ vì tranh giành thị trường Tinh Vân nhỏ bé này. Phải chăng kẻ mang khuôn mặt yếu ớt trong ảnh kia có liên quan mật thiết đến Ngụy Triết? Một màn kịch tình ái máu chó nào đó đang ẩn giấu phía sau?

“Mặc kệ hai tên điên các người có ân oán tình thù gì. Ông đây chỉ trung thành với tiền thôi!” Mạch Ngân chốt lại suy nghĩ, nhanh chóng chỉnh đốn trạng thái.

Ba giây sau, cậu từ từ ngẩng đầu lên.
Nước mưa rửa trôi đi hơi ấm cuối cùng trên khuôn mặt thanh tú, nhưng không thể dập tắt được ngọn lửa kiêu hãnh rực cháy trong đôi mắt đen láy. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ngạo mạn của Ngụy Triết, khóe môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười thê lương nhưng tuyệt sắc.

“Ngụy Triết…”

Giọng nói của Mạch Ngân run rẩy vì lạnh, nhưng từng chữ thốt ra lại vững chãi như đinh đóng cột:

“Anh nghĩ rằng bóp nghẹt đường sống của tôi, thì tôi sẽ phải quỳ gối liếm gót giày cho anh sao?”

Nụ cười trên môi Ngụy Triết khẽ cứng lại.

“Anh có thể mua được tất cả, mua được cả một thành phố này. Nhưng anh nghe cho kỹ đây…” Mạch Ngân đưa tay lên, dùng mu bàn tay gạt mạnh đi dòng nước mưa đang chảy trên mặt, ánh mắt sắc như dao cứa thẳng vào lòng tự tôn của kẻ đối diện.

“Tiền của anh, quyền của anh, trong mắt tôi không bằng một đống rác. Tôi thà chết đói ngoài đường, thà bị mưa làm cho thối rữa, cũng tuyệt đối không làm con chó vẫy đuôi chờ anh bố thí!”

Nói xong, Mạch Ngân không nán lại thêm nửa giây. Cậu siết chặt quai balo, xoay người, dứt khoát bước qua đầu mũi chiếc siêu xe đắt đỏ, thẳng lưng đi khuất vào trong màn mưa trắng xóa. Không một lần ngoảnh lại.

Kétttt!

Một tiếng ma sát chói tai vang lên giữa không gian tĩnh mịch khi bàn tay Ngụy Triết bóp chặt lấy vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Hắn ngồi trong chiếc xe khô ráo và ấm áp, nhưng lồng ngực lại như vừa bị người ta hung hăng tát cho một cú đau điếng. Cảm giác bực bội, phẫn nộ hòa lẫn với một sự hưng phấn u ám, điên cuồng trào dâng trong cổ họng.

Ngụy Triết gằn giọng, đôi mắt hẹp dài đỏ sọc nhìn chằm chằm vào bóng dáng mỏng manh đang dần bị bóng tối và màn mưa nuốt chửng.

“Tốt. Tốt lắm.” Hắn bật cười, một nụ cười nguy hiểm khiến người ta rùng mình.

“Để tôi xem, cái cốt khí đó của em cứng đến đâu. Mạch Ngân, em chạy không thoát đâu.”

…

Trong khi đó, ở góc khuất phía cuối con đường.

Sau khi đảm bảo đã ra khỏi tầm nhìn của chiếc siêu xe, Mạch Ngân lập tức phá vỡ tư thế “bách tùng trong gió”, loạng choạng lao vào dưới mái hiên của một cửa hàng tạp hóa đóng cửa.

Cậu hắt xì liên tục ba cái, cả người run lên bần bật như chiếc lá mùa đông. Cậu run rẩy thò tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại đã được bọc kỹ trong túi zip chống nước từ trước.

Màn hình sáng lên. Tin nhắn phản hồi từ Lục Thanh Hà:

[Đã chuyển khoản quỹ thất nghiệp 1000 tinh tệ. Nếu cậu chết, tôi sẽ tìm người khác.]

Nhìn thấy dãy số dư tăng lên, Mạch Ngân vuốt mặt, nở một nụ cười mãn nguyện đến mức quên cả rét.

Cậu run rẩy gõ lại:

[Yên tâm sếp Lục, vì 5 triệu tinh tệ, tôi có viêm phổi cũng sẽ lết đến quyến rũ hắn! Ngày mai… sẽ là một vở kịch lớn hơn.]