Dưới ánh đèn vàng vọt, ngòi bút bi trong tay Mạch Ngân lướt nhanh trên mặt giấy trắng phát ra những tiếng sột soạt dứt khoát.
Cậu gạch chân ba lần dưới những cụm từ khóa vừa được liệt kê: Nghèo túng, Thanh lãnh, Kiêu ngạo và Tuyệt đối không cúi đầu trước tiền.
“Một kẻ đã quá quen với việc dùng tiền để đập nát lòng tự trọng của người khác như Ngụy Triết, thứ khiến hắn ngứa ngáy khó chịu nhất, tò mò nhất, chính là một lòng tự trọng không thể mua chuộc.” Mạch Ngân lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một đường cong tính toán.
Hắn thích chà đạp? Vậy thì cậu sẽ tạo ra một thứ cốt khí vô cùng cứng rắn sắc nhọn, để mỗi lần hắn chạm vào đều bị đâm cho rỉ máu nhưng lại không nỡ buông tay. Hắn khinh miệt những kẻ bán mình vì tiền? Vậy cậu sẽ diễn vai một đóa hồng gai thanh lãnh, sống chết bảo vệ tôn nghiêm, thà chết đói chứ không thèm nhận của bố thí.
Đúng vậy, “nhân thiết” hoàn hảo nhất để đâm thẳng vào tử huyệt của tên thái tử gia ngông cuồng này chính là: Nghèo nhưng có cốt khí!
Mạch Ngân nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cảnh mình sẽ hất những xấp tiền dày cộp vào mặt Ngụy Triết, dõng dạc tuyên bố “Tiền của anh thật dơ bẩn”.
Vừa nghĩ đến viễn cảnh đó, tim Mạch Ngân chợt thắt lại. Cậu ôm ngực, gương mặt nhăn nhó như vừa uống phải thuốc đắng.
“Trời ơi… Từ chối tiền của một tỷ phú? Thậm chí còn phải ném tiền đi? Đây quả thực là thử thách tàn khốc nhất, trái với đạo đức nghề nghiệp và nhân sinh quan nhất trong suốt sự nghiệp làm diễn viên của mình!” Mạch Ngân bi phẫn gục đầu xuống bàn, rên rỉ đầy đau khổ.
“Hy vọng Lục Thanh Hà sẽ thanh toán thêm phí tổn thất tinh thần cho những phân đoạn vứt tiền này.”
Sau vài phút tự xoa dịu nỗi đau tâm lý, Mạch Ngân ngồi thẳng dậy. Cậu lấy điện thoại mở ứng dụng ghi chú, lên kế hoạch cho bước hành động đầu tiên.
Theo thông tin tình báo từ hồ sơ, tối mai Ngụy Triết sẽ tụ tập cùng đám bạn thiếu gia ăn chơi tại câu lạc bộ đêm cao cấp Tinh Vân. Đó chính là sân khấu mở màn lý tưởng nhất.
Mạch Ngân đứng dậy, đi đến chiếc tủ quần áo ở góc phòng. Cậu lục lọi một hồi, lôi ra một bộ đồng phục nhân viên phục vụ quán bar, chiến lợi phẩm từ một trong vô số những công việc làm thêm trước đây của cậu.
Cậu cầm chiếc áo gile lên ướm thử trước gương. Hơi rộng một chút.
Mạch Ngân tìm hộp kim chỉ, tỉ mỉ bóp lại vòng eo của chiếc áo sơ mi bên trong và áo gile bên ngoài. Một đóa hồng gai nghèo khổ thì không cần quần áo hàng hiệu, nhưng nhất định phải có một vóc dáng kinh diễm, vòng eo phải thon gọn, mỏng manh nhưng ẩn chứa sức mạnh quật cường.
“Hoàn hảo.” Mạch Ngân nhìn hình bóng thanh tú, lạnh nhạt nhưng vô cùng câu người của mình trong gương, gật gù đắc ý. Cậu vỗ nhẹ lên má mình hai cái để lấy lại tinh thần.
“Ngụy Triết, cứ tận hưởng nốt đêm nay đi. Ngày mai, ông đây sẽ chính thức thả mồi.”
Câu lạc bộ đêm Tinh Vân rực rỡ và náo nhiệt hệt như cái tên của nó. Nơi đây là thánh địa ăn chơi khét tiếng nhất thành phố, nơi những ánh đèn neon đan xen chói lóa, hòa cùng tiếng bass điện tử đập thình thịch bóp nghẹt màng nhĩ và mùi hương pha trộn giữa rượu cồn đắt đỏ, xì gà Cuba và những loại nước hoa phiên bản giới hạn.
Thế nhưng, sự xô bồ ồn ã của tầng một dường như bị ngăn cách hoàn toàn khi bước lên khu vực VIP trên tầng hai.
Tại vị trí trung tâm có tầm nhìn bao quát nhất, Ngụy Triết đang lười biếng dựa lưng vào chiếc sô-pha bọc da cừu đen tuyền. Chiếc áo sơ mi lụa sẫm màu của hắn được bung cúc hờ hững ở cổ, để lộ yết hầu sắc nét và xương quai xanh quyến rũ. Một tay hắn gác lên thành ghế, tay kia hờ hững xoay tròn ly rượu Whiskey pha lê.
Những viên đá lạnh va vào thành ly vang lên tiếng lanh canh sắc gọn, nhưng âm thanh ấy lại chẳng thể xua đi được sự tẻ nhạt đang ngự trị trong đôi mắt hẹp dài đen thẳm của hắn.
“Ngụy thiếu, nay sao thế? Chỗ rượu này không hợp khẩu vị anh à?” Một gã thiếu gia mặc áo hoa hòe hoa sói ngồi cạnh cẩn trọng quan sát sắc mặt Ngụy Triết, ân cần sáp lại gần.
“Hay là để em gọi mấy người mẫu bên công ty giải trí Tinh Anh qua hầu rượu anh nhé? Nghe nói đám lính mới đợt này nhan sắc không tồi đâu, lại còn biết nghe lời…”
“Cút.”
Ngụy Triết thậm chí không buồn liếc mắt nhìn gã, chỉ nhả ra đúng một chữ hờ hững, nhưng tông giọng lạnh lẽo đủ khiến gã thiếu gia kia sởn gai ốc, lập tức im bặt và lùi lại như rùa rụt cổ.