Đến nội dung chính

Chương 10.2: Vạn linh vãn sinh

admin 558 Chữ Cài Đặt

Tuy nhiên, khi trận pháp đang ở giai đoạn cuối cùng, một luồng kiếm khí hung hãn từ xa chém tới, đánh thẳng vào rìa trận pháp.

“Rầm!”

Mặt đất rung chuyển. Đại trận giam giữ thôn Mã Gia bị lung lay. Một nhóm tu sĩ khoảng mười người, khoác trên mình đồng phục của các thế gia tại thành Tinh Vân đáp xuống.

Dẫn đầu là một gã nam tử trung niên, ánh mắt sắc lẹm, chỉ tay vào Tô Nhược Thi mà quát lớn: “Tà tu phương nào dám đến thành Tinh Vân quấy phá? Lập tức dừng trận pháp lại, nếu không đừng trách chúng ta ra tay độc ác!”

Tô Nhược Thi vẫn duy trì ấn quyết, sắc mặt hơi tái đi vì tiêu hao linh lực.

Nàng lạnh lùng nhìn chúng: “Các ngươi là ai?”

“Hừ, nhìn bộ dạng ngươi xem, y phục lòe loẹt, trận pháp quái dị, rõ ràng là yêu thuật mê hoặc lòng người!” Mắt gã trung niên đang dán vào bộ trang phục đắt tiền và nhan sắc của Tô Nhược Thi.
Nhưng rồi lại thấy đám thôn dân đang quằn quại trong trận pháp, liền lập tức ra oai: “Bọn ta là tu sĩ chính đạo thành Tinh Vân. Mau bắt lấy ả tà nữ này cho ta!”

Tô Nhược Thi cười khẩy: “Các ngươi mà cũng xứng gọi là chính đạo sao?”

Chính đạo mà lại để cho tên tà tu họ Tần kia lạm sát đồng môn, chính đạo mà lại dung túng cho thôn Mã Gia giết hại nữ nhi.

“Các người dám!” Diệp Khinh Trúc rút kiếm, đứng chắn trước mặt Nhược Tô Thi.

“Khinh Trúc, đệ bảo vệ đại trận. Trình Tiêu, theo ta!”

Tô Nhược Thi nhận ra linh lực của gã dẫn đầu có sự dao động rất giống với trận pháp Khốn Tiên. Hóa ra, đây chính là ô dù che trời mà nàng hằng nghi vấn. Cũng may đám người này mới chỉ ở Luyện khí, hoàn toàn không phải đối thủ của nàng. Nàng không đợi chúng lao tới, thân hình đã hóa thành một vệt sáng trắng.
“Vút!”

Trường kiếm trong tay Tô Nhược Thi vung lên, tạo ra một vòng tròn kiếm khí hình bán nguyệt. Y phục lụa vân mây lúc này phát huy vẻ đẹp chết người của nó. Mỗi khi nàng xoay người, tà váy dài tung bay như cánh bướm bỉ ngạn rực rỡ giữa bầy sói. Những dải lụa và dây tua rua bướm bạc phát ra tiếng leng keng lanh lảnh, hòa cùng tiếng kiếm minh tạo thành một bản nhạc tử thần.

Gã trung niên cầm đầu vung đại đao chém tới, nhưng chiêu kiếm của Tô Nhược Thi quá nhanh. Nàng không dùng lực đối lực mà mượn đà xoay người, mũi kiếm như có mắt, đâm thẳng vào những điểm yếu trên hộ thể linh lực của đối phương.

“Xoẹt!”

Một vết máu dài hiện trên vai gã trung niên. Lão ta kinh hãi, không ngờ một nữ tử trông mềm yếu, lại có kiếm pháp sắc bén đến vậy.

“Đại sư tỷ tuyệt quá!” Trình Tiêu hỗ trợ nàng tả xung hữu đột, trầm trồ khen ngợi.
Giữa chiến trường hỗn loạn, Tô Nhược Thi như một đóa hoa bỉ ngạn nở rộ. Ánh mắt nàng lạnh lùng, mỗi nhát kiếm phát ra đều mang theo sự phẫn nộ tột cùng.