Trên đỉnh Tiêu Dao, mây mù lượn lờ bao quanh, linh khí đậm đặc hóa thành lớp sương mỏng phủ lên vạn vật. Hôm nay là ngày đại điển tuyển chọn tân môn, không khí tại quảng trường Bạch Ngọc rộn ràng hơn ngày thường rất nhiều.
Sau hai vòng khảo hạch gắt gao, từ hàng ngàn người tham gia, lúc này chỉ còn lại đúng mười hai thiếu niên đứng giữa quảng trường. Họ đều là những thiên tài trong thiên tài, ai nấy đều sở hữu tư chất hơn người, gương mặt không giấu nổi vẻ tự hào.
Phía trên đài cao là những nhân vật quyền lực nhất Tiêu Dao tông. Gồm có Chưởng môn và Lục đại phong chủ đang đánh giá nhóm đệ tử phía dưới.
Thế nhưng, tâm điểm của mọi sự chú ý lại đổ dồn về phía góc trái khán đài, nơi Tô Nhược Thi đang tĩnh lặng tọa trấn.
Hôm nay Đại sư ỷ của đỉnh Nguyên Ninh, diện một bộ đạo bào trắng như tuyết, viền áo thêu những cánh nhạn mảnh mai bằng chỉ bạc. Mái tóc đen như mun được búi cao, cố định bằng một chiếc trâm ngọc đơn giản. Nàng ngồi thẳng lưng, trong đôi mắt xinh đẹp lại là sự lạnh lẽo của băng nguyên vạn năm.
Vẻ đẹp của nàng là thứ nhan sắc thanh cao, xa cách, khiến người ta liên tưởng đến đóa tuyết liên nở rộ trên đỉnh núi cao quanh năm tuyết phủ. Dù chỉ ngồi lặng im nhưng vẫn khiến các tân môn sinh phía dưới vừa ngưỡng mộ, vừa nảy sinh lòng kính sợ sâu sắc.
Sư phụ nàng là Trưởng tôn Hoài Ức, đồng thời cũng là đồ đệ bế quan cuối cùng của Thái Thượng Lão Tổ, địa vị so với các Phong chủ còn cao hơn một bậc. Đỉnh Nguyên Hinh không nằm trong hệ thống phân cấp Lục phong, hoàn toàn tách biệt. Cả cách dạy đệ tử cũng khác với sáu phong còn lại, không chịu nhiều lệ thuộc vào Tiêu Dao tông.
Vì sư phụ đang bế quan nên Tô Nhược Thi phải đại diện đỉnh Nguyên Ninh để thực hiện nghi thức cuối cùng.
Trên bàn ngọc trước mặt nàng đặt một khối cầu pha lê trong suốt, tỏa ra những luồng linh khí nhu hòa. Đây là pháp bảo chọn đồ đệ mà sư phụ để lại. Theo quy tắc, chỉ cần người nào chạm tay vào khiến pháp bảo phát sáng, người đó sẽ theo nàng về đỉnh Nguyên Ninh, trở thành đệ tử chính thức của Trưởng tôn Hoài Ức.
Ánh mắt Tô Nhược Thi lướt qua nhóm mười hai người phía dưới. Dù vẻ ngoài vẫn bình thản, nhưng tận sâu trong đáy mắt nàng đã cuồn cuộn sóng dữ nhìn thấy thiếu nữ mặc y phục màu hồng đào đứng ở vị trí trung tâm.
[Triệu Sở Sở.]
Vẫn là vẻ ngoài đáng yêu, ngọt ngào như kẹo đường ấy. Với thiên tư song linh căn xuất sắc, Triệu Sở Sở đã dễ dàng vượt qua các vòng thi với thành tích đứng đầu, khiến các vị Phong chủ trên đài tranh giành không ngớt.