Chỉ là trong tân phòng cũng không có nhiều thứ, trên giường rải đầy táo đỏ, lạc, quế viên, hạt sen.
Trên bàn bày mấy đĩa điểm tâm tinh xảo và một bầu rượu.
Rượu đó không phải để nàng uống, lát nữa còn dùng để cùng Quý Yến Thời uống rượu giao bôi.
Thẩm Thanh Đường ăn điểm tâm bị nghẹn, hết cách đành lấy rượu thay nước.
Vừa nhấp một ngụm, nàng đã biết ngay đây là rượu trắng chưng cất độ cao do chính tay mình làm.
Không cần hỏi cũng biết, chuyện này chắc chắn không thoát khỏi liên quan tới Thẩm Thanh Kha và Tần Chinh.
Ăn no uống đủ rồi, cơn buồn ngủ ập đến.
“Ta chỉ chợp mắt một lát thôi.” Thẩm Thanh Đường tự thương lượng với chính mình.
Vừa nhắm mắt là nàng đã đi gặp Chu Công ngay.
Không bao lâu sau, nàng cảm thấy trên người hơi nặng, một bàn tay không đứng đắn đang vuốt ve trên người khiến nàng ngủ không yên.
Nàng túm lấy bàn tay quấy rối kia, gạt ra: “Đừng quậy! Ta muốn ngủ.”
“Nàng cứ ngủ của nàng đi.”
Giọng nói hơi khàn khàn mang theo hơi thở ấm nóng phả bên tai Thẩm Thanh Đường, khiến nàng giật mình tỉnh hẳn.
Trước mắt là gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt phóng đại của Quý Yến Thời.
Thẩm Thanh Đường chớp mắt: “Sao huynh về rồi?”
Rõ ràng Quý Yến Thời cực kỳ bất mãn với câu này: “Đêm động phòng hoa chúc, tân lang quan trở về tân phòng thì có gì không đúng?”
Thẩm Thanh Đường liếm môi, đẩy hắn: “Ta không có ý đó. Huynh đứng dậy trước đã rồi nói.”
Khóe mày Quý Yến Thời khẽ nhướng lên, nhưng vẫn đứng dậy thả nàng ra.
“Ca ca ta với Tần Chinh cứ luôn miệng nói muốn chuốc say chàng.” Thẩm Thanh Đường chỉ vào bầu rượu trên tủ: “Ngay cả rượu trong phòng cũng là rượu mạnh độ cao.”
Quý Yến Thời xuống giường, rót lại hai chén rượu mang tới: “Đám võ phu đa phần không dùng đầu óc, đương nhiên say trước. Còn đại cữu huynh của chúng ta…”
Hắn đưa chén rượu cho Thẩm Thanh Đường: “Có lẽ tửu lượng không tốt là di truyền trong nhà chăng?”
Thẩm Thanh Đường chớp mắt, lập tức xấu hổ hóa giận, vung nắm tay đấm Quý Yến Thời một cái: “Đừng tưởng ta không nghe ra huynh đang cười nhạo ta! Không, là cười nhạo cả nhà chúng ta.”
Quý Yến Thời bật cười, lồng ngực rung lên khiến Thẩm Thanh Đường rụt tay về, nhận lấy chén rượu: “Huynh cười cái gì?”
“Vui.” Cánh tay cầm chén rượu của Quý Yến Thời vòng qua khuỷu tay đang cong của Thẩm Thanh Đường: “Cuối cùng cũng cưới được nàng.”
Thẩm Thanh Đường phối hợp cùng hắn uống cạn chén rượu giao bôi, hơi không tin: “Ta có nhìn ra huynh rất muốn cưới ta đâu.”
Là do nàng ngốc nghếch?
Hay do Quý Yến Thời không biết cách theo đuổi cô nương?
Quý Yến Thời khẽ thở dài: “Chẳng phải là sợ dọa nàng chạy mất sao? Nàng cứ luôn tránh ta.”
Bốn chữ cuối rõ ràng còn mang theo chút tủi thân.
Thẩm Thanh Đường ngạc nhiên nhìn Quý Yến Thời.
Hắn đang làm nũng à?
Chớp chớp mắt, Thẩm Thanh Đường dò hỏi: “Quý Yến Thời, có phải huynh uống say rồi không?”
Quý Yến Thời lắc đầu: “Không có.”
Được rồi, say thật rồi.
Người uống say thường sẽ không chịu nhận mình say.
Chỉ là hắn không biểu hiện rõ ràng như người bình thường thôi.
Rất nhanh sau đó, suy đoán của Thẩm Thanh Đường đã được chứng minh.
Người xưa thành thân còn có một bước nữa là kết tóc.
Mỗi người lấy một lọn tóc buộc vào nhau, đợi tới ngày hôm sau mới cắt xuống.
Tay Quý Yến Thời khéo léo tới mức nào, Thẩm Thanh Đường từng tận mắt thấy qua.
Thế mà lúc này hắn thử đi thử lại mấy lần vẫn không thể buộc tóc của hai người vào cùng một chỗ.
“Để ta làm cho!” Thẩm Thanh Đường nhìn không nổi nữa, tự mình ra tay buộc tóc hai người lại với nhau.
“Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng.” Quý Yến Thời vừa nói vừa đẩy Thẩm Thanh Đường ngã xuống: “Phu nhân, để vi phu hầu hạ nàng thay y phục.”
Thẩm Thanh Đường không chịu, chặn tay hắn lại: “Huynh tắt nến đi.”
“Nến đỏ ngày đại hôn không thể tắt.” Quý Yến Thời giơ tay, màn giường buông xuống.
Thẩm Thanh Đường đỏ bừng mặt, nhắm mắt lại.
“Phu nhân.” Quý Yến Thời ghé tới bên tai Thẩm Thanh Đường: “Nàng có muốn giống lần trước như vậy nữa không…”