Thấy cô đang lười biếng ngồi phơi nắng, Hứa Anh cũng không làm phiền nữa cô nữa, bà bưng chậu trên tay bước đi vào nhà.
Đồng Yểu một khi đã ngồi hoặc nằm ở đâu thì lười đến mức chẳng muốn nhúc nhích. Vì thế lúc Từ Tắc trở về cô vẫn còn nằm nguyên trên chiếc ghế đẩu ngoài sân.
Từ khoảng sân này nhìn ra xa có thể thấy lờ mờ hàng ngũ chiến sĩ bên khu huấn luyện đang giải tán. Ai nấy đều hiên ngang, thẳng tắp, sải bước về các hướng khác nhau.
Đồng Yểu nheo mắt nhìn một lúc, thầm nghĩ quả nhiên là quân nhân. Vóc dáng của ai cũng thẳng tắp như cây tùng, tinh thần và khí thế hoàn toàn khác với những người ở nông thôn mà cô thấy.
Ngồi ngắm như vậy cũng coi như một thú vui. Chỉ là ánh mắt Đồng Yểu bỗng bị một bóng người cao lớn thu hút.
Khoảng cách khá xa nên cô không thể nhìn rõ mặt người đó, nhưng trong lòng lại có một linh cảm rất mãnh liệt rằng người ấy chính là Từ Tắc. Giữa một hàng quân nhân cao ráo, thẳng tắp, vóc dáng hay khí thế của anh vẫn nổi bật hơn hẳn.
Nhớ lại hồi còn nhỏ chiều cao của anh đã vượt trội hơn người thường. Ở trong thôn, dù đứng cạnh bất kỳ ai anh cũng nổi bật hơn hết. Không ngờ tới nơi này rồi anh vẫn xuất chúng như vậy.
Như muốn xác nhận mình có nhìn nhầm hay không, Đồng Yểu cứ chăm chú nhìn bóng người cao lớn ấy mãi. Cho đến khi khoảng cách giữa anh và cô ngày càng gần, cho đến khi cô có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt góc cạnh ấy.
Đồng Yểu khẽ nhướng mày. Sau khi nhìn anh chằm chằm gần năm phút, đến lúc đã thấy rõ mặt và chắc chắn đó chính là Từ Tắc, cô lại thản nhiên dời mắt sang chỗ khác.
Nhờ được huấn luyện đặc biệt nên thị lực của Từ Tắc tốt hơn người bình thường rất nhiều. Ngay từ lúc Đồng Yểu nhìn thấy anh, anh đã nhận ra ánh mắt của cô. Hơn nữa, anh còn biết cô vẫn dõi theo mình suốt cả quãng đường.
Thế nhưng khi anh càng lúc càng đến gần, lúc cô đã có thể nhìn rõ anh nhất thì cô lại thản nhiên quay mặt đi…
Anh đẩy cổng sân bước vào. Ánh mắt Đồng Yểu vẫn không đặt lên người anh, cứ như thể anh chỉ là một người xa lạ chẳng liên quan gì đến mình vậy.
Từ Tắc nhìn theo hướng mắt cô, phát hiện phía xa có mấy chiến sĩ đang cởi trần chuẩn bị thi xà đơn.
Ở nơi này những màn so tài như vậy vốn chẳng có gì lạ. Nhưng nhìn mấy người lính cởi trần, để lộ lồng ngực vạm vỡ lấm tấm mồ hôi ở phía bên kia, Đồng Yểu chẳng những không quay đi mà còn nhìn rất chăm chú nữa.
Từ Tắc khẽ nhíu mày nói:
“Em ăn sáng chưa?”
Ánh mắt Đồng Yểu vẫn hướng về phía xa, chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Chân mày Từ Tắc càng nhíu chặt. Chẳng rõ vì lý do gì, anh bước thẳng tới đứng chắn trước mặt Đồng Yểu. Anh vừa đứng đó liền chẳng khác nào một bức tường che khuất hoàn toàn tầm mắt cô.
Đồng Yểu mất kiên nhẫn ngẩng đầu:
“Anh làm gì đấy?”
Từ Tắc siết chặt quai hàm, giọng nói không nghe ra được là tức giận hay mất kiên nhất:
“Em vào thay quần áo đi, anh đưa em ra ngoài trạm phục vụ mua ít đồ.”
Đồng Yểu thầm đảo mắt. Cô nghiêng đầu cố liếc về phía bên kia thêm một cái rồi mới miễn cưỡng đứng dậy.
Nghĩ tới lát nữa phải đi bộ hai mươi phút, Đồng Yểu còn chưa bước chân đi mà trong lòng đã bắt đầu bực bội rồi.
Không biết trong đại viện có được đi xe đạp không. Nếu có thì liệu cô có thể bảo Từ Tắc kiếm một chiếc để chở cô đi không?