Cô không thể nào ngủ nổi nữa. Càng nghĩ càng tức, tức đến mức chẳng tài nào chợp mắt. Đồng Yểu bật phắt người ngồi dậy.
Theo thói quen cảnh giác,Từ Tắc lập tức mở bừng mắt. Sự tỉnh táo nhanh chóng trở lại trong đáy mắt, anh không nhanh không chậm hỏi cô:
“Sao thế em?”
Thấy Đồng Yểu chỉ ngồi im anh lập tức hạ giọng:
“Trong người khó chịu ở đâu à? Hay là bị lạnh rồi?”
Đồng Yểu nhíu chặt mày nhìn anh. Dưới ánh trăng mờ hắt qua cửa sổ, cô không nhìn rõ nét mặt đối phương nhưng Từ Tắc lại cảm nhận rất rõ sự bực bội trong ánh mắt cô.
Anh chống tay ngồi dậy, định hỏi cô bị làm sao thì cô đã lên tiếng trước.
“Cô nữ quân nhân mà anh thích trông xinh đẹp lắm à?”
Từ Tắc ngẩn ra:
“Cái gì cơ?”
Đồng Yểu bỗng cười khẩy. Cô cảm thấy chuyện đó vốn không thể nào xảy ra. Nếu ở nơi này thật sự có người phụ nữ xinh đẹp hơn cô, vậy lúc cô mới tới đây những người kia đâu đến mức nhìn cô với vẻ kinh ngạc như thế.
Đồng Yểu lạnh lùng nói tiếp:
“Em không thèm ngủ với anh nữa đâu!”
Ai mà biết anh có sạch sẽ hay không chứ.
Từ Tắc nghe vậy cũng nhíu chặt mày. Anh thực sự không hiểu nổi nửa đêm nửa hôm cô lại đang làm loạn chuyện gì:
“Rốt cuộc em muốn làm gì?”
Đồng Yểu đáp:
“Anh sang phòng bên cạnh mà ngủ.”
Chân mày Từ Tắc càng nhíu chặt hơn, giọng nói cũng thấp thoáng vẻ thiếu kiên nhẫn:
“Phòng bên cạnh chưa dọn dẹp, hơn nữa toàn là đồ đạc linh tinh sao àm ngủ được?”
Đồng Yểu lạnh lùng nói:
“Bây giờ anh tự đi mà dọn.”
…
Sáng sớm hôm sau khi Đồng Yểu tỉnh giấc thì bên ngoài trời đã sáng rõ. Từ khu doanh trại phía xa mơ hồ vọng lại tiếng hô tập thể dục buổi sáng, đều đặn và dõng dạc, mang theo khí thế mạnh mẽ đặc trưng của người lính.
Đồng Yểu trở mình một cái rồi lại nhắm mắt.
Tối qua sau đó Từ Tắc đã rời đi. Cô cũng chẳng biết anh có thật sự sang phòng bên cạnh ngủ hay không.
Có lẽ vì lạ giường lạ nhà cả đêm cô gần như không ngủ ngon, cứ chập chờn nửa tỉnh nửa mê.
Nằm lười thêm một lúc, nghe tiếng chim ngoài cửa sổ ngày càng ríu rít, cùng với tiếng hô tập luyện buổi sáng cũng dần lắng xuống. Lúc này Đồng Yểu mới chậm rãi ngồi dậy.
Mở cửa bước ra ngoài, cô nhìn thấy trên bàn phòng khách có hai chiếc bát úp ngược đậy kín.
Đồng Yểu bước tới mở ra. Nhìn thấy bên trong là một bát cháo loãng, cùng với hai chiếc bánh bao và một đĩa dưa muối nhỏ.
Cháo đã nguội ngắt mà ở đây cũng chẳng có cách nào hâm nóng lại. Đồng Yểu thở dài nhưng vẫn ngồi xuống, cô bẻ đôi chiếc bánh bao, thấy bên trong là nhân rau củ cô mới bắt đầu ăn.
Nhìn thời tiết hôm nay có vẻ khá đẹp, Đồng Yểu bê một chiếc ghế ra sân ngồi phơi nắng. Hứa Anh cũng vừa lúc đang lúi húi ngoài sân. Nhìn thấy cô bà liền cười tươi chào hỏi:
“Dậy sớm thế cháu? Đã ăn sáng chưa?”
Đồng Yểu đáp:
“Cháu ăn rồi thím Hứa ạ.”
Hứa Anh nói:
“Đoàn trưởng Từ chắc đi chỉ huy huấn luyện rồi. Khoảng một hai tiếng nữa mới về được.”
Sợ Đồng Yểu chưa quen với giờ giấc sinh hoạt ở đây, bà còn giải thích thêm.
Đồng Yểu lười biếng dựa vào thành ghế, đôi mắt ngập vẻ buồn ngủ khẽ nheo lại. Nghe thím Hứa nói vậy cô chỉ mỉm cười mà không nói thêm gì.
Hứa Anh nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô mà ngẩn cả người. Trời đất ơi, cô bé này lúc cười lên trông vừa xinh đẹp vừa đáng yêu thật đấy!