Một tiếng “tách” nhẹ vang lên tựa như giọt nước đầu tiên rơi xuống mặt hồ phẳng lặng.
Ngay sau đó, mùi thuốc lá đắt tiền len lỏi trong không khí, trườn qua như làn khói quấn lấy cổ họng, nó mang theo hơi cay và một vị khét ngọt u ám tựa như sợi xích vô hình đang siết dần vào lồng ngực.
Bùi Thanh Viễn khẽ rùng mình.
Cậu vẫn chưa nhìn thấy gì. Đôi mắt vẫn bị che kín và mọi hình dung đều đến từ thính giác và khứu giác, từ áp lực đang dày lên từng giây trong bóng tối.
Hắn rít một hơi thật sâu.
“Cởi trói cho cậu ta.”
Thanh âm từ đầu lưỡi khàn khàn, trầm thấp mang theo chút hơi thở của người sống trong bóng đêm. Nhưng lại vô cùng quyến rũ, đủ để khiến một người bình thường hoảng loạn đến mê muội.
Lớp vải che mắt được tháo ra.
Ánh sáng đột ngột hắt vào khiến Bùi Thanh Viễn phải nheo mắt liên tục. Màng ánh sáng đầu tiên giống như dao rạch qua đồng tử, để lại một mảnh trắng nhức, rồi dần dần hiện hình rõ ràng.
Và khi tầm nhìn rõ ràng hơn. Ánh mắt của cậu và hắn va chạm.
Một ánh nhìn sâu như vực.
Lạnh và tối đến mức có thể nhấn chìm mọi lý trí.
Bùi Thanh Viễn hít một hơi thật sâu, cảm thấy má mình nóng rực lên không kiểm soát được. Cậu nuốt nước bọt, lồng ngực phập phồng vì nhịp tim loạn xạ, rồi vụng về cúi đầu, tránh đi đôi mắt đó như tránh một con mãnh thú.
Người đàn ông ấy vẫn chưa có động thái mở lời.
Sự im lặng bao trùm lấy không gian. Bùi Thanh Viễn một lần nữa ngước lên, cố lấy lại sự bình tĩnh và nở một nụ cười gượng gạo.
“Anh… Anh đẹp trai à. Có phải hiểu lầm gì rồi không?”
Hắn hơi nghiêng đầu.
Cử chỉ rất nhẹ nhưng lại ẩn chứa sự cao ngạo lạnh lùng đến mức khiến người khác thấy mình nhỏ bé.
Tư thế ngồi vắt chân lười nhác, ngón tay kẹp điếu thuốc còn cháy dở, tro trắng rơi xuống sàn mà hắn cũng không buồn phủi.
Ánh mắt hắn quét qua Thanh Viễn như đang đánh giá một con chó không ngoan ngoãn.
Và rồi bàn tay thon dài của hắn vươn ra, từng khớp xương rõ ràng và đẹp đẽ khẽ siết lấy cằm cậu.
Bùi Thanh Viễn ngẩng lên.
Gương mặt kia gần đến mức nhìn thấy cả vết mỏi nhòe dưới khóe mắt, đôi con ngươi đen thẳm như hố tro chưa tàn, và hơi thở mang mùi khói thuốc cuốn lấy mũi cậu.
Cố Thẩm Duật không cười, hắn nghiêng đầu: “Bùi Thanh Viễn… Sao cậu lại chạy?”
Chạy.
Sao cậu có thể không chạy?
Với tất cả bản năng sinh tồn còn sót lại, Bùi Thanh Viễn biết rõ ở lại chính là tự đào huyệt chôn mình.
Nhưng… Tại sao hắn lại biết tên của cậu?
Bùi Thanh Viễn nuốt khan, giọng nói phát ra run nhẹ, mang theo chút cầu may rối rít:
“Anh… Anh đẹp trai à, chắc là anh nhận nhầm người rồi. Tôi Không phải… Không phải Bùi Thanh Viễn gì đó đâu.”
Trước hết, cậu cứ cố tình giả ngu.
Lời nói chưa dứt, đối phương đã khẽ nhếch môi.
Đó không phải nụ cười, mà là một biểu cảm thoáng qua giữ sự khinh miệt và thú vị.
“Không nhớ à?”
Giọng hắn trầm xuống, như lưỡi dao lạnh cắt một đường vào lớp giả vờ mỏng manh kia.