Bùi Thanh Viễn chết rồi.
Một cái chết đến bất ngờ tựa như một khoảnh khắc trống rỗng bị xóa sổ khỏi trần gian bằng một cú gõ nhẹ của số mệnh.
Nhưng khi Bùi Thanh Viễn mở mắt lần nữa, cậu không thấy thiên đàng cũng chẳng thấy địa ngục. Mà là trần nhà cao dát vàng, những đường phào chỉ mang hơi hướng tân cổ điển và ánh sáng ban mai len qua rèm cửa như lụa phủ lên cơ thể cậu một lớp ánh sáng lạnh lẽo.
Ngoài ra… Trên cái cơ thể khỏa thân này hình như còn xuất hiện thêm vài vết muỗi đốt và vết cắn… Như chó gặm.
Bùi Thanh Viễn chớp mắt, biểu cảm ngơ ngác rồi khẽ “hở” một tiếng nhẹ nhàng. Cho đến khi thử cử động thì cậu mới thật sự chắc chắn rằng.
“Bà mẹ nó… Bị thông rồi!”
Thanh âm trong đầu vang lên khô khốc, không mang tính giả định mà như một kết luận định mệnh.
Tất cả mọi thứ từ tấm đệm trải lụa cao cấp, không khí nồng nặc mùi hormone nhàn nhạt cho đến bộ ga giường nhàu nát và cơn co thắt âm ỉ nơi hạ thể. Tất cả đều như bằng chứng tố cáo rằng có ai đó đã “xử lý” cậu trong lúc cậu bất tỉnh.
Nhưng dù cố gắng đến cách mấy, Bùi Thanh Viễn cũng không nhớ được bất kỳ điều gì.
Ngoại trừ cảm giác cơ thể chính mình mềm mại hơn, da trắng hơn và căn phòng xa hoa trước mắt ra, thì cậu hoàn toàn mờ tịt. Thậm chí cái chết ảo giác kia còn trông rõ ràng hơn hiện tại.
Quá hoảng hốt, Bùi Thanh Viễn như con chuột nhắt, run rẫy nhặt lại từng cái áo, cái quần rồi trốn khỏi cái biệt thư rộng lớn đó.
Men theo những mảnh ký ức rời rạc đang lập lòe như đốm tàn lửa trong trí óc hỗn loạn, Bùi Thanh Viễn lao đầu vào con đường lớn.
Nhưng khi vừa đặt chân đến con phố đầu tiên, Bùi Thanh Viễn đã khựng lai.
Mọi thứ trước mắt hoàn toàn xa lạ.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Bùi Thanh Viễn bỗng thấy toàn thân như hóa đá, da gà nổi lên từng đợt, cảm giác hoảng loạn bắt đầu bùng nổ.
Cậu loạng choạng nhào về phía dòng người, níu lấy cánh tay của bất kỳ ai gần nhất.
“Cô ơi… Đây là đâu?”
“Thím ơi, làm ơn… Cho cháu hỏi… Đây là chỗ nào vậy?”
Giọng cậu vỡ ra, khàn đặc. Ánh mắt hoang mang, ươn ướt như một đứa trẻ lạc mẹ giữa bến xe lúc nửa đêm.
Người qua đường chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái, vài người né tránh, vài người nhíu mày, một số khác chỉ chụp lén rồi quay mặt bước nhanh.
Từng bước chân trần rối loạn. Từng nhịp tim như bị siết lại trong lồng ngực. Cuối cùng, Bùi Thanh Viễn lụi vào một con hẻm nhỏ, hai tay run rẩy ôm lấy đầu gối, thu người lại như một con nhím bị thương.
Cậu ngồi sụp xuống, bờ vai gầy gò khẽ run, mái tóc rũ xuống che khuất đôi mắt đỏ au vì nước.
Cậu tự hỏi, chẳng lẽ cậu thực sự đã chết rồi.
Vậy đây là thiêng đường… Hay là địa ngục.