Đến nội dung chính

Chương 1321: Ta đồng ý (1)

admin 878 Chữ Cài Đặt

Quý Yến Thời nói được nửa chừng thì dừng lại, đôi mày anh tuấn khẽ nhíu như đang ngập ngừng chưa biết nói tiếp ra sao.

Im lặng hồi lâu, hắn mới lên tiếng: “Dù sao với tính tình kiêu căng của Thẩm Thanh Đan thì nàng ta sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, giữ được cái mạng đã là may rồi. Còn đại bá của nàng… đã từng bị lưu đày lần thứ nhất thì cũng có thể bị lưu đày lần thứ hai. Biết đâu lần tới ngay cả mạng cũng khó giữ.”

Thẩm Thanh Đường chỉ lặng thinh, thầm nghĩ quả nhiên Quý Yến Thời không phải người thánh mẫu.

Giữa những lời Quý Yến Thời vừa nói, Thẩm Thanh Đường chỉ quan tâm đến một chuyện, nàng bèn hỏi ngược lại: “Ai nói là ta sẽ gả cho huynh?”

Quý Yến Thời muốn dùng kiệu tám người khiêng để rước nàng về, cũng phải hỏi xem nàng có chịu hay không đã.
Quý Yến Thời rất thức thời, liền hỏi ngay: “Vậy làm thế nào nàng mới chịu gả?”

Trước khi tới đây Thẩm Thanh Đường đã suy tính kỹ càng, bèn cố ý làm khó hắn: “Ta từng đọc được trong một quyển sách rằng ở một quốc gia bên kia biển lớn, nếu đôi nam nữ muốn thành thân thì nam tử phải cầu hôn nữ tử trước. Cầu hôn phải quỳ một gối, tay ôm hoa tươi, còn phải chuẩn bị nhẫn nữa.”

Quý Yến Thời rũ mắt lặng đi giây lát, đoạn đứng dậy bước ra khỏi bàn, xoay người đối diện với Thẩm Thanh Đường rồi quỳ một chân xuống.

Thẩm Thanh Đường kinh ngạc đứng bật dậy.

Nàng không ngờ Quý Yến Thời lại thực sự quỳ xuống.

Trong xã hội hoàng quyền, người có thể khiến hoàng tử khom gối chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó hiển nhiên không bao gồm thê tử của hắn.

Thẩm Thanh Đường đã xuyên tới đây hơn một năm, sớm đã quen với quy tắc của xã hội hiện tại, nên hành động này của Quý Yến Thời khiến nàng luống cuống tay chân, vội cúi người đưa tay đỡ hắn dậy.
Nhưng tay nàng còn chưa chạm tới Quý Yến Thời thì đã thấy hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc nhẫn.

Ở Đại Càn, không ít quý phụ cũng đeo nhẫn, chỉ là để trang sức, chưa từng được gán cho ý nghĩa nào khác.

Nhưng chiếc nhẫn Quý Yến Thời lấy ra không giống với những kiểu trang sức thịnh hành hiện nay, trái lại, nó giống hệt loại nhẫn mà Thẩm Thanh Đường từng thấy ở thời hiện đại.

Đặc biệt là viên hồng ngọc đỏ như máu chim bồ câu đính trên mặt nhẫn.

Tay Thẩm Thanh Đường như có ý thức riêng, trực tiếp cầm lấy chiếc nhẫn trong tay Quý Yến Thời, cúi đầu xem kỹ một hồi rồi kinh ngạc thốt lên: “Bảo thạch thật sao? Huynh kiếm thứ này ở đâu ra vậy?”

Quý Yến Thời không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn nàng: “Hoa thì không kịp chuẩn bị. Còn chiếc nhẫn này, ngay từ lúc ta tới Bắc Xuyên đã chuẩn bị rồi. Theo phong tục của các nàng, nếu nhận lấy nhẫn, có phải nghĩa là nàng đã đồng ý lời cầu hôn của ta không?”
Một câu “theo phong tục của các nàng” lập tức khiến lý trí của Thẩm Thanh Đường quay về.

Nàng cúi người đỡ Quý Yến Thời: “Huynh đứng lên trước đã. Sao huynh lại biết chuyện nhẫn bảo thạch?”

Quý Yến Thời không nhúc nhích, cố chấp lặp lại: “Nàng đồng ý rồi chứ?”

Thẩm Thanh Đường đỏ mặt trách yêu: “Hoàng tử các huynh chẳng phải chỉ quỳ trời quỳ đất quỳ phụ mẫu thôi sao? Sao nói quỳ là quỳ ngay được?”

Quý Yến Thời lại kiên trì lặp lại: “Nàng đồng ý gả cho ta chứ?”

Thẩm Thanh Đường ngượng ngùng gật đầu, lúc ấy Quý Yến Thời mới chịu đứng dậy.

Không nói hai lời, hắn dang tay ôm chặt Thẩm Thanh Đường vào lòng, niềm vui tràn ngập không sao giấu nổi: “Cuối cùng ta cũng đợi được ngày này.”

Hai tay Thẩm Thanh Đường chống lên ngực hắn, khẽ đẩy: “Huynh vẫn chưa nói cho ta biết, sao huynh lại biết chuyện cầu hôn phải có nhẫn?”

Thật ra chuyện đó nàng chỉ đọc được trên sách, hoàn toàn là bịa ra thôi.

Quý Yến Thời đảo mắt nhìn quanh, thấy trong tiệm chỉ có hai người họ mới mở miệng: “Nàng nói đấy.”

“Hả?” Thẩm Thanh Đường ngẩng đầu khó hiểu: “Ta từng nói khi nào?”

“Lúc cuối thai kỳ nàng mất ngủ, thường kể cho ta nghe không ít chuyện về… một thế giới khác. Trên thuyền nàng cũng từng nhắc tới.”

Thẩm Thanh Đường chau mày cố nhớ lại.

Càng nhớ, mặt nàng càng tái đi.

Đúng là lúc cuối thai kỳ nàng mất ngủ rất nặng, thường coi Quý Yến Thời như cái cây để trút bầu tâm sự, nói không ít lời từ tận đáy lòng, bao gồm cả chuyện nhớ về cuộc sống ở thời hiện đại.

Chỉ là nàng nhớ mình từng kể về việc nhớ máy bay, ô tô, điện thoại, máy tính, mạng internet các thứ, chứ đâu có nói mình muốn được người ta cầu hôn.