Thẩm Dữ Chi vỗ nhẹ lên vai Lý Tố Vấn: “Ngủ đi thôi! Ngày mai còn rất nhiều việc phải làm. Con cháu tự có phúc của con cháu. Con bé Thanh Đường vừa thông minh lại vừa tỉnh táo, sẽ không làm chuyện ngốc đâu. Nếu nó đã nhất quyết muốn gả cho Quý Yến Thời, vậy nghĩa là nó đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với tương lai. Làm cha mẹ, điều chúng ta có thể làm chỉ là cố gắng đừng gây thêm phiền phức cho con.”
Lý Tố Vấn gật đầu: “Ừm, chúng ta phải cố gắng hơn nữa, tích cho con gái thêm nhiều của hồi môn.”
Trong thành Bắc Xuyên không lớn, đâu chỉ mình vợ chồng Thẩm Dữ Chi và Lý Tố Vấn thao thức giữa đêm. Nhà Thẩm Kỳ Chi cũng còn sáng đèn. Chỉ là nơi đó không phải nơi tâm sự vợ chồng lúc đêm khuya, mà là một cuộc họp ba người.
“Công chúa hòa thân?” Tống thị ngơ ngác, đưa mắt nhìn giữa mẹ chồng và phu quân: “Có liên quan gì tới Đan nhi nhà chúng ta?”
Thẩm Kỳ Chi muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ đành thở dài thật mạnh.
Thẩm lão phu nhân đã quá quen với kiểu thất vọng này. Đứa con trai cả của bà luôn là vậy, tự mình làm người tốt, để bà làm kẻ ác. Nhưng bà còn lựa chọn nào khác sao? Nghĩ tới Thẩm Dữ Chi, ánh mắt Thẩm lão phu nhân có phần hoảng hốt. Có lẽ trước kia từng có, chỉ là bà đã từ bỏ rồi. Giờ đây, suy nghĩ duy nhất của bà chính là trở về kinh thành.
“Người quen cũ ở kinh thành gửi thư cho ta, chỉ cho nhà họ Thẩm chúng ta một con đường. Hiện giờ chuyện Đại Càn và Bắc Man nghị hòa đã là chuyện chắc chắn, điều kiện đôi bên cũng đã trao đổi xong xuôi. Ngoài việc đổi thành trì ra, còn có một khâu bắt buộc để hai nước giao hảo, đó là hòa thân.” Thẩm lão phu nhân lạnh giọng giải thích.
“Đương kim thánh thượng tuy có không ít hoàng tử, nhưng công chúa lại không có mấy người. Có thể đến tuổi kết hôn thì càng ít hơn, đại khái chỉ có thất công chúa do Hiền phi sinh ra. Hiền phi là sủng phi, sao nỡ để con gái mình gả xa tới Bắc Man? Chắc chắn sẽ chọn một cô gái chưa xuất giá trong số con gái các đại thần, nhận làm nghĩa nữ rồi sắc phong thành công chúa hòa thân.”
Tống thị làm quan phu nhân bao nhiêu năm, đương nhiên không thật sự ngu ngốc. Nghe vậy, mặt bà lập tức trắng bệch: “Mẫu thân, ý của người là muốn để Thẩm Thanh Đan làm công chúa hòa thân sao? Tuyệt đối không được đâu! Mẫu thân, Đan nhi từ nhỏ chưa từng chịu khổ gì, sao có thể tới cái nơi hoang vu như Bắc Man được?”
Thẩm lão phu nhân hừ lạnh: “Nếu có quyền chọn, ngươi cho là ta muốn chắc? Hơn nữa, cho dù ngươi có muốn, ngươi tưởng công chúa hòa thân là ai muốn làm cũng được à? Hoàng thượng ít con gái, chứ đâu phải các đại thần cũng ít con gái. Vì lợi ích mà muốn đưa con gái đi hòa thân, nhiều vô số kể! Nhà chúng ta ở tận Bắc Xuyên, hoàn toàn không chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa. Muốn để Đan nhi trở thành công chúa hòa thân, còn phải dùng đến mạng lưới quan hệ mà cha ngươi tích lũy bao năm làm quan! Thành hay bại đều ở lần này. Hai vợ chồng các ngươi tự thương lượng đi! Nếu các ngươi thật sự không muốn, vậy thì chúng ta không về kinh, cứ ở lại vùng đất lạnh lẽo khổ cực này cả đời là được.”
Nói xong, Thẩm lão phu nhân dặn Như cô cô: “Đỡ ta về phòng đi! Ta mệt rồi.”
Tống thị hoảng hốt kéo tay áo Thẩm Kỳ Chi: “Lão gia, thật sự không còn cách nào khác sao?”
Thẩm Kỳ Chi sao có thể cam lòng? Ông ta hất mạnh tay áo ra khỏi tay Tống thị: “Nếu có thể chọn, ta đâu muốn để Đan nhi gả xa? Vốn dĩ ta định chọn cho nó một vị hoàng tử. Nhưng…” Thẩm Kỳ Chi lắc đầu: “Với tình cảnh hiện giờ của chúng ta, cho dù Đan nhi vào vương phủ, nhiều nhất cũng chỉ làm thiếp thất. Hoàn toàn không nặng ký bằng công chúa hòa thân. Là người nhà của công chúa hòa thân, không những chúng ta có thể trở về kinh, ta còn có thể quan phục nguyên chức, biết đâu còn được thăng lên một bậc.”