Ai mà chẳng có vài con!
Lý Nguyên cũng triệu hồi một con Ẩn Thân Trùng, ẩn thân rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Lúc này, bóng đen đã đứng trước cửa phòng của Tiểu Chiêu và đang tìm cách cạy khóa.
Ầm —!
Đột nhiên, cánh cửa bật mở.
Một cú đấm lớn và dữ dội từ trong phòng bất ngờ lao ra.
“Tiểu Chiêu! Mau tỉnh lại! Có trộm!”
“Lý Nguyên! Đừng ngủ nữa!”
Người ra tay chính là Vương Lân.
Lý Nguyên giật mình, thầm nghĩ: “Quả không hổ danh là lão làng, xem ra lão Vương đã chuẩn bị từ trước, canh chừng cho Tiểu Chiêu.”
Thực lực của lão Vương tuy không cao nhưng sự cảnh giác thì không hề thiếu.
Tên áo đen bị Vương Lân đánh úp bất ngờ không kịp phản ứng nên thuật ẩn thân mất hiệu lực làm cho thân hình hiện rõ.
“Là ngươi?” Vương Lân kinh hãi thốt lên, hiển nhiên đã nhận ra người kia: “Ngạo Song, ngươi là Phó đường chủ của Chiến Vệ Đường, nửa đêm đột nhập vào đây, rốt cuộc là có âm mưu gì?”
Bị vạch mặt, Ngạo Song không còn giấu giếm nữa bèn nở nụ cười hiểm ác: “Ban đầu ta chỉ cần giết một người, nhưng bây giờ thì không còn cách nào khác đành phải giết sạch các ngươi!”
“Kim Y Cổ!”
Ngạo Song là Phó đường chủ Chiến Vệ Đường, Bản mệnh cổ của hắn là loại cổ trùng chuyên chiến đấu.
Đó là Huyền cổ Tứ chuyển Kim Y Cổ, có thể ngưng tụ một lớp cương khí màu vàng bao phủ toàn thân cổ sư như một lớp áo giáp vàng óng.
“Chết đi!”
Ngạo Song tung cú đấm.
Dù Vương Lân ra tay trước chiếm được tiên cơ nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, cú đấm vừa rồi hoàn toàn không gây tổn thương cho Ngạo Song.
Ầm!
Vương Lân cố gắng đỡ đòn nhưng vẫn bị đánh bay ra xa.
“Gia gia!”
Vương Chiêu Chiêu không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được khí tức của ông đang yếu dần.
“Tiểu Chiêu, mau chạy! Chạy cùng Lý Nguyên!”
Vương Lân biết hôm nay bản thân khó thoát khỏi cái chết, chỉ mong hai người trẻ có thể sống sót.
Ngạo Song hừ lạnh, hắn ta định ra tay kết liễu Vương Lân.
Bất ngờ, toàn thân hắn ta run lên, một luồng khí lạnh từ dưới chân trào ngược lên đầu, bản năng sinh tồn đã khiến hắn ta lập tức lùi lại.
Ngay khoảnh khắc Ngạo Song tránh đi, một ngọn lửa đỏ rực giáng xuống đúng chỗ hắn ta vừa đứng.
Lửa cháy xèo xèo, mặt đất cũng bị thiêu thủng một hố sâu.
Nếu ngọn lửa đó rơi trúng người, e là đến tro cũng không còn.
Ngạo Song quay đầu nhìn lại thì thấy một thiếu niên.
Trên vai thiếu niên là một con rắn nhỏ ba màu, vừa mê hoặc vừa nguy hiểm, đang ngẩng đầu phun lửa, khí thế bừng bừng.
“Thú cổ?”
Ngạo Song không nhận ra loại cổ trùng này nhưng linh cảm hắn ta cho thấy đây không phải loại tầm thường, rất có thể là Trân cổ.
“Hai con Trân cổ?” Sau phút chốc căng thẳng, Ngạo Song lại trở nên phấn khích.
Huyết Nhãn Cổ sẽ dâng lên cho Động chủ, còn con thú cổ quý giá kia, hắn ta sẽ giữ lại cho mình.
“Cổ thì tốt, tiếc là lại đi theo sai người.”
Ngạo Song vừa dứt lời liền đột ngột xoay người lao thẳng về phía Lý Nguyên.
Lý Nguyên lập tức lùi lại nhằm kéo giãn khoảng cách.
Ngạo Song nhếch môi khinh miệt: “So tốc độ với ta à? Còn non lắm! Truy Phong Điệp!”
Hai con Truy Phong Điệp xuất hiện dưới chân Ngạo Song khiến cho tốc độ của hắn ta lập tức tăng vọt. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn ta liền sững người bởi vì không những không rút ngắn được khoảng cách mà còn ngày càng bị bỏ xa.
Đồng tử của Ngạo Song co rút.
Không biết từ lúc nào, xung quanh thiếu niên đã có hơn chục con Truy Phong Điệp bay lượn, khiến thiếu niên đó như hòa vào cơn gió, bỏ xa hắn ta một cách dễ dàng.
Trong lúc bị đuổi theo, Tiểu Thải trên vai Lý Nguyên đã tụ đủ lực.
Ác Mãng Gào Thét!
Ngao ô!
Một quả cầu lửa lớn màu đỏ bay thẳng về phía Ngạo Song nhưng hắn ta đã có phòng bị nên nghiêng người tránh được.
“Ngươi đánh không trúng ta được đâu.” Ngạo Song cười nhạt: “Với thực lực của ngươi mà điều khiển nhiều cổ trùng như vậy chắc chắn rất hao tổn sức lực. Ta xem ngươi chịu được bao lâu.”
Khóe môi Lý Nguyên khẽ nhếch.
Tiểu Thải quấn trên vai hắn lại một lần nữa phun ra một ngụm lửa, lần này là ngọn lửa màu xanh lục.
Ngạo Song tiếp tục tránh được.
“Ta nói rồi, cổ thì tốt nhưng người thì chỉ là phế…”
Ào!
Lời chưa dứt, ngọn lửa phía sau hắn ta vốn sắp tắt bỗng bùng lên dữ dội. Một phần ngọn lửa như sống dậy, bám chặt lấy người hắn ta như muốn thiêu tận xương tủy. Ngay cả lớp Kim Y trên người hắn ta cũng bắt đầu cháy rụi.
Lúc này, Ngạo Song cuối cùng cũng nhận ra mức độ nguy hiểm thực sự của tình hình.