Gần nửa đêm.
Sau khi người của Bách Sự Đường xử lý xong mọi việc đã lần lượt rời đi.
Tàn Cổ Lâu lại trở về với vẻ yên tĩnh thường ngày.
Vương Chiêu Chiêu làm vài món ăn đơn giản, cùng lão Vương và Lý Nguyên ngồi trong tiểu viện giữa rừng trúc, vừa uống rượu vừa nhâm nhi.
“Cái gì? Ngươi định một mình gánh vác việc xử lý Tứ chuyển tàn cổ và cả Ngũ chuyển tàn cổ? Lý Nguyên, ngươi điên rồi sao?” Vương Lân không khỏi giật mình khi nghe Lý Nguyên nhắc đến chuyện ban ngày.
“Có gì mà ngạc nhiên đến vậy?” Lý Nguyên điềm nhiên nhấp một ngụm rượu rồi chậm rãi nói: “Lão Vương, chúng ta quen biết cũng gần một năm rồi, ông còn chưa tin ta sao?”
“Tin thì có tin.” Vương Lân nhếch môi cười khẩy: “Chỉ là không muốn thấy ngươi quá cực khổ, cuối cùng lại làm lợi cho lũ gian trá trong tông môn.”
“Sao lại là làm lợi cho bọn chúng?” Lý Nguyên nhíu mày nghi hoặc.
“Ngươi không biết thật à?” Vương Lân tức tối nói: “Giờ tình hình như thế, bọn họ buộc phải xin người từ nội môn Cửu Cung đến hỗ trợ mới có thể xử lý được. Mà chỉ cần làm như vậy thì toàn bộ quản lý sẽ bị trừ bớt bổng lộc hàng tháng.”
Bổng lộc hàng tháng chính là tài nguyên tu hành mà Cửu Cung Cổ Sào cấp cho các thành viên trong tông môn.
“Ha ha, ra là vậy.” Lý Nguyên bật cười, chẳng trách Xi Hiển lại đồng ý nhanh đến thế.
“Ngươi còn cười nổi sao?” Vương Lân bất bình thay cho Lý Nguyên. Ông không hề biết rằng chuyện này lại đúng ý hắn.
“Chuyện nhỏ thôi, thiệt thòi cũng là một dạng phúc. Mà cái thiệt này, ta chịu được.” Lý Nguyên nghiêm túc đáp.
“Haizz…” Vương Lân thở dài. Chuyện đã đến nước này, ông cũng chẳng biết nói gì thêm. Ông có thể đoán được sau khi mình rời đi, thằng nhóc này sẽ phải chịu không ít thiệt thòi.
Ai mà ngày xưa chẳng từng là thiếu niên bồng bột, mang trong mình nhiệt huyết? Nhưng sau khi trải qua những thử thách của lòng người, cuối cùng cũng sẽ biến thành cáo già thôi.
Đêm khuya.
Lý Nguyên xử lý xong công việc ở Tàn Cổ Lâu thì khóa cửa lớn lại rồi quay về phòng của hắn nghỉ ngơi, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Ngoài rừng trúc, một bóng đen lảo đảo tiến vào.
“Động chủ e là bị thương không nhẹ nên mới để ta mạo hiểm đến bắt Huyết Nhãn Cổ.”
Thiếu nữ đó chính là Trân cổ, từ lâu đã được ghi vào hồ sơ và báo cáo lên nội môn Cửu Cung.
Nếu nàng ta chết, phía trên chắc chắn sẽ cử người đến điều tra.
“Đến lúc đó cứ đổ hết tội lên đầu Xa Vô Lập vậy, dù sao hắn ta cũng chết rồi, chẳng ai làm chứng được.”
“Ẩn Thân Trùng.”
Bóng đen lẩm bẩm trong lòng, sau đó triệu hồi ra một con cổ trùng có hình dáng như thằn lằn. Trong chớp mắt, toàn thân hắn ta hòa lẫn vào không khí như thể biến mất hoàn toàn.
Hắn ta băng qua rừng trúc, ánh mắt vô hình khóa chặt vào tẩm phòng bên cạnh Tàn Cổ Lâu.
“Ngửi thấy rồi, mùi của Huyết Nhãn Cổ. Nghe nói cổ sư luyện hóa Huyết Nhãn Cổ có khả năng cảm ứng cực mạnh, không biết có phát hiện ra ta hay không?”
Bóng đen thầm nghĩ, tốt nhất là có thể lặng lẽ bắt đi thiếu nữ đã luyện hóa Huyết Nhãn Cổ. Nếu chẳng may kinh động đến người khác thì chỉ còn cách giết sạch để diệt khẩu.
Gió đêm khẽ lướt qua, lá cây xào xạc.
Bóng đen không hề hay biết, thiếu niên đang ngủ trong phòng đã sớm mở mắt.
Lý Nguyên nằm im trên giường, mắt nhìn chăm chú lên khoảng trời qua khung cửa sổ, nét mặt đầy trầm ngâm.
“Sao lại đến nữa? Không để cho người ta yên một chút được à?”
Ngay từ khi bóng đen bước vào rừng trúc, Lý Nguyên đã cảm nhận được sự hiện diện của đối phương thông qua Trinh Sát Cổ. Nhưng chẳng mấy chốc, khí tức kia lại biến mất.
“Chắc là dùng Ẩn Thân Trùng.” Lý Nguyên thầm suy đoán.
Suốt một năm qua, hắn đã nghiền ngẫm kỹ cuốn “Cổ Sư Toàn Thư” nên nắm rất rõ công dụng của các loại cổ trùng như trong lòng bàn tay.
Ẩn Thân Trùng có thể giúp cổ sư ẩn thân nhẹ như gió nhưng vẫn để lại dấu vết.
Nhờ Trinh Sát Cổ, Lý Nguyên không để sót một chi tiết nào nên đã phát hiện ra hướng đi của đối phương.
“Hướng về phía Tiểu Chiêu sao?”
Hắn vốn tưởng đối phương đến tìm Bản mệnh Phi Xà Cổ của Xa Vô Lập nhưng xem ra không phải vậy.
Điều mà lão Vương lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra. Huyết Nhãn Cổ đã bị kẻ khác nhắm đến!
“Tiểu Thải, dậy làm việc thôi.”
Lý Nguyên không phải là kẻ vô tình. Lão Vương đối xử với hắn rất tốt, ân tình ấy hắn luôn ghi nhớ trong lòng. Đương nhiên, hắn không thể trơ mắt nhìn Tiểu Chiêu gặp nạn mà khoanh tay đứng nhìn.
Ẩn Thân Trùng à?