“Ha ha ha ha ha.”
Lý Nguyên cười lớn: “Còn tự mang theo cả kỹ năng dung hợp nữa chứ.”
Hắn vuốt ve lớp vảy của Tam Thải Dị Hỏa Mãng, vẻ mặt đầy thích thú: “Từ nay ngoan ngoãn theo ta nhé, ta sẽ đặt tên cho ngươi. Gọi là… Tiểu Thải.”
“Tê tê ~”
Tiểu Thải kêu lên, tỏ ý vô cùng hài lòng.
Con mãng xà nhỏ này cực kỳ có linh tính khiến Lý Nguyên như nhìn thấy một tia sáng mới. Thế giới của cổ sư hóa ra còn kỳ diệu và phong phú hơn những gì hắn từng tưởng tượng.
Trùng cổ, thú cổ, thi cổ, thậm chí còn có cả thực cổ…
Vẫn còn vô số điều đang chờ hắn khám phá.
Cộc cộc cộc!
Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên.
“Lý Nguyên.”
Một giọng nói vọng vào từ bên ngoài. Là Đường chủ của Bách Sự Đường – Xi Hiển – đến.
“Đến đây.” Lý Nguyên lên tiếng rồi bước ra mở cửa.
“Đã lâu không gặp, Lý Nguyên.” Xi Hiển mỉm cười nói.
Khi Lý Nguyên vượt qua khảo hạch cổ sư và gia nhập Thập Nhị Động, Xi Hiển từng khen hắn là người có thiên phú hiếm có.
“Gần một năm rồi thì phải?” Lý Nguyên gật đầu chào rồi đáp lại.
“Đúng vậy.” Xi Hiển gật đầu. Thực ra, đây mới là lần thứ hai hắn gặp lại Lý Nguyên: “Nghe nói ngươi suốt ngày ru rú trong Tàn Cổ Lâu, chẳng mấy khi ra ngoài, cũng chưa từng xin nghỉ. Ngươi không thấy buồn chán sao?”
“Cũng ổn. Ta thích kiểu sống như vậy.” Lý Nguyên cười đáp.
“Chuyện hôm nay thật bất ngờ. Cũng là ngươi may mắn, không thì đã trở thành bữa ăn cho vị kia rồi.” Xi Hiển cảm khái một câu rồi hỏi tiếp: “Có cần ta cho người đến dọn dẹp Tàn Cổ Lâu giúp không?”
“Không cần đâu.” Lý Nguyên lắc đầu: “Bên trong sát khí nặng nề, người thường không quen được. Tự ta dọn sẽ tốt hơn, tránh để người khác than phiền.”
“Ngươi đúng là một người tốt, chịu khó chịu khổ.” Xi Hiển không ngờ rằng Thập Nhị Động lại chiêu mộ được một người cần cù như vậy.
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.” Lý Nguyên tất nhiên không muốn ai đụng vào những bảo vật của hắn.
“Nhưng bây giờ vị kia đã chết, Tàn Cổ Lâu không còn ai có thể xử lý tàn cổ Tứ chuyển và Ngũ chuyển. Có lẽ phải xin Cửu Cung điều người đến.” Xi Hiển thở dài rồi quay sang Lý Nguyên và nói tiếp: “Đành làm phiền ngươi tạm thời trông coi vậy. Chỉ cần cẩn thận một chút thì chắc không sao.”
Trong lòng Lý Nguyên khẽ động, hắn lập tức nhận ra cơ hội đã đến, liền nói: “Xi Hiển Đường chủ, ta có thể xử lý được. Bây giờ ta đã là cổ sư Tam chuyển, kinh nghiệm cũng không ít. Chỉ là xử lý tàn cổ Tứ chuyển và Ngũ chuyển thì không thành vấn đề.”
“Ngươi đã đạt tới Tam chuyển rồi sao?” Xi Hiển tỏ ra sửng sốt.
“Đúng thế.” Lý Nguyên gật đầu. Việc này hắn chưa từng báo cáo lên Bách Sự Đường.
“Trời ơi, giỏi thật đấy! Thật sự rất giỏi!” Ánh mắt Xi Hiển lập tức thay đổi khi đánh giá Lý Nguyên. Một thiên tài trẻ tuổi, vừa có thiên phú lại vừa chăm chỉ như vậy, tương lai chắc chắn sẽ vượt xa hắn. Biết đâu sau này còn có thể trở thành Động chủ, thậm chí là trưởng lão nội môn của Cửu Cung!
“Ban đầu Thập Nhị Động đã cho ta thân phận và một cuộc sống yên ổn, giúp ta trở thành cổ sư. Nay tông môn gặp khó, đúng lúc cần người, đệ tử sao có thể khoanh tay đứng nhìn!” Lý Nguyên nói với giọng mang đầy nghía khí.
“Tốt!” Xi Hiển tỏ vẻ vô cùng tán thưởng: “Nếu ngươi đã tự tin như thế, vậy thì giao toàn bộ cho ngươi quản lý.”
Tàn cổ Tứ chuyển và Ngũ chuyển vốn rất hiếm. Xi Hiển tin rằng với năng lực của Lý Nguyên, chắc chắn có thể xử lý tốt. Quan trọng hơn, nếu phải xin người từ Cửu Cung đến trấn giữ thì bổng lộc hàng tháng của toàn bộ người quản lý ở Thập Nhị Động sẽ bị trừ bớt.
Giờ có người tình nguyện gánh vác đương nhiên là tốt nhất.
Xi Hiển càng nhìn Lý Nguyên càng thấy thuận mắt. Nếu đổi lại là đệ tử khác, có lẽ đã sớm tìm cách thoái thác, thậm chí xin điều đi nơi khác rồi. Dù sao, chẳng ai biết nơi này có còn ẩn chứa nguy hiểm gì hay không. Vị kia từng có thực lực không tầm thường, chưa chắc đã không để lại hậu chiêu mà ngay cả Động chủ cũng không phát hiện ra.
Nếu Lý Nguyên chẳng may gặp phải… e là chỉ có đường chết!
Chính vì vậy, phẩm chất của Lý Nguyên lại càng đáng quý.
Xi Hiển thầm cảm thán trong lòng: “Người tốt! Lao động kiểu mẫu! Dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm cao! Lại còn hiền lành và chu đáo với đồng môn, việc nặng nhọc đều xung phong gánh vác. Một chàng trai trẻ thật đáng quý biết bao!”