Đến nội dung chính

Chương 1: Tiểu hoàng tử chạy nạn đến Nam Cương (1)

admin 502 Chữ Cài Đặt

Năm Thiên Nguyên thứ 3937.

Hoàng đế Đại Diễn băng hà. Yêu ma lộng hành khiến chúng sinh lầm than, tai ương đói kém xảy ra ở khắp nơi.

Năm ấy xảy ra một nạn đói kinh hoàng khiến người ta phải ăn thịt lẫn nhau để sống.

Mười sáu năm sau, tại vùng biên giới của dãy núi Cửu Cung ở phương Nam.

“Nguyên nhi, con phải nhớ kỹ! Con không phải cháu ruột của ta. Thân phận thật sự của con là hoàng tử của Đại Diễn. Mẹ con là Thiếu Tư Mệnh của bộ lạc Băng Nguyên nơi cực Bắc, mười sáu năm trước chính là An Quý phi ở trong hoàng cung.”

“Con… nhất định phải sống tiếp!”

“Miếng ngọc này chứa một giọt máu của Thái Tổ hoàng đế. Nếu kết hợp với linh dược thì có thể giúp con tái tạo lại cốt cách của Võ thần.”

“Nguyên nhi, con nhất định phải tiêu diệt yêu ma, khôi phục Đại Diễn và báo thù cho nương nương.”
Trong tiếng thì thầm khe khẽ, một vệt sáng trắng bất ngờ loé lên trong thế giới tăm tối, Lý Nguyên cố gắng mở mắt ra.

“Chẳng lẽ… mình đã xuyên không rồi sao?”

Hai luồng ký ức cuồn cuộn trào dâng trong đầu hắn.

Phải một lúc lâu sau, Lý Nguyên mới có thể bình tâm lại.

Nói chính xác thì không phải là hắn đã xuyên không mà là đầu thai sang một thế giới khác. Và giờ đây, ký ức bị phong ấn kia mới vừa được mở ra.

Hắn cúi đầu nhìn xuống thi thể phía trước, đó là một thi thể của một ông lão đen sạm, gầy gò.

Cùng với việc ký ức được mở phong ấn, Lý Nguyên nhớ lại những chuyện đã xảy ra tại thời thơ ấu ở kiếp này.

Mười sáu năm trước, hắn chào đời trong hoàng cung Đại Diễn.

Ngay đêm đó, yêu ma bất ngờ tấn công khiến hoàng cung bị phong tỏa. Đa phần các hoàng tử và công chúa đều đã bị giết chết.
Mẹ hắn là An Quý phi, vì thấy tình hình nguy cấp không ổn, liền nhờ một vị Thái y đưa hắn trốn khỏi hoàng cung.

Nhưng hắn mang trong mình cốt cách của Võ thần nên không thể che giấu được sự cảm ứng của yêu ma.

Để bảo vệ hắn, vị Thái y đó đã rút cốt cách Võ thần của hắn ra rồi chuyển sang cho đứa cháu ruột của mình, chấp nhận để cháu mình thay hắn làm vật thế thân.

Từ đó, ông mang theo hắn bôn ba khắp nơi, trốn chạy suốt mười sáu năm.

“Gia gia… xin người hãy yên nghỉ.”

Người nằm bên cạnh Lý Nguyên chính là vị Thái y năm xưa.

Sau bao nhiêu năm chạy trốn, Lý Nguyên đã lường trước được ngày này sẽ đến, chỉ không ngờ hắn lại có thêm một thân phận “tiểu hoàng tử”.

“Này nhóc con đằng kia, ngươi không phải người trong núi này đúng không?”

Một giọng nói vang dội chợt vang lên bên tai hắn.