Đến nội dung chính

Chương 1303: Mở quán ma lạt thang (1)

admin 882 Chữ Cài Đặt

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Thanh Đường là Thẩm Thanh Kha đã đoán ra chuyện giữa nàng và Quý Yến Thời, theo bản năng, nàng hé miệng định nói. Nhưng ngay sau đó, nàng chợt hiểu ra Thẩm Thanh Kha đang lo lắng nàng vì hắn mà phải ủy thân cho Quý Yến Thời.

Nàng lắc đầu: “Nhị ca, huynh đừng nghĩ linh tinh! Chỉ là một vụ giao dịch giữa muội với Trần lão thôi.”

Thẩm Thanh Kha thấy ánh mắt Thẩm Thanh Đường thẳng thắn, vẻ mặt thành khẩn nên cũng nửa tin nửa ngờ. Hắn tin Thẩm Thanh Đường có bản lĩnh đó, chỉ là người như Trần lão đâu phải cứ giao dịch bằng tiền bạc là có thể lay động được. Hiển nhiên, dù hắn có hỏi nữa, Thẩm Thanh Đường cũng sẽ không nói thật.

Im lặng hồi lâu, hắn mới nói: “Thanh Đường, ta theo ai học vấn không quan trọng. Chuyện có thể tiếp tục tham gia khoa cử hay không, với ta cũng chẳng còn quan trọng đến thế nữa.”
Sợ Thẩm Thanh Đường không tin, Thẩm Thanh Kha nhấn mạnh thêm: “Muội xem, Lục Tư Minh vẫn là trạng nguyên khoa này đấy thôi, vậy mà chẳng phải vẫn chỉ vì một câu của hoàng thượng mà lưu đày tới Bắc Xuyên sao? Nếu người ngồi trên cao là hôn quân, có tài cũng chỉ như ngọc sáng bị vùi trong bụi trần. Giờ ta đã nghĩ thông suốt rồi, cả nhà mình có thể sống yên ổn như hiện tại ở Bắc Xuyên đã là rất tốt.”

Thẩm Thanh Đường bật cười: “Nhị ca, đừng nghiêm trọng như vậy. Chẳng qua chỉ là bái sư thôi, đâu phải bắt muội đi bán mình. Những lời này mà để Lục Tư Minh nghe thấy, chắc y phải khóc cho huynh xem mất! Huống hồ Trần lão cũng đã cao tuổi, kinh nghiệm của ông ấy chưa chắc còn phù hợp với hiện tại, có khi còn lỗi thời nữa! Nếu huynh thấy ông ấy không tốt, chúng ta không cần ông ấy nữa là được!”
Thẩm Thanh Kha: “…”

Quý Yến Thời: “…”

Hai người đàn ông cùng lúc nhìn Thẩm Thanh Đường, không nói nên lời. Nếu là người khác, câu này của Thẩm Thanh Đường cũng không sai, dù sao mỗi triều đại lại có những quan lại khác nhau. Nhưng Trần lão thái gia là nguyên lão ba triều, từng đảm nhận chức tể tướng, trải qua hai lần thay đổi hoàng quyền mà vẫn bình yên vô sự, bản lĩnh như thế sao có thể lỗi thời được? Nói khoa trương một chút, ai có được Trần lão thì chẳng khác nào có được thiên hạ, điều này cũng chẳng phải không thể.

Việc kinh doanh của ba cửa tiệm từ ngày khai trương tới nay vẫn luôn tấp nập. Chỉ là suốt mấy ngày liền, mỗi lần Thẩm Thanh Đường tới cửa hàng kiểm tra, nàng đều phát hiện ra một chuyện: Ớt không bán được. Những loại rau quả khác có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu, chỉ riêng ớt là tồn kho không vơi đi chút nào. Chỉ có rất ít khách mua một ít.
Thẩm Thanh Đường tìm đến Lục Tư Minh, lúc ấy y đang ngồi ghi sổ ở hậu viện Lưu Ly quán, liền hỏi y nguyên nhân.

Lục Tư Minh gật đầu: “Mỗi ngày cửa tiệm chỉ mới mở chưa đến nửa ngày là rau quả đã bán sạch, chỉ còn thứ phu nhân gọi là ớt kia vẫn ế ẩm. Ta có hỏi khách vì sao ai cũng không hứng thú với nó.”

Nói rồi, Lục Tư Minh nhìn Thẩm Thanh Đường bằng ánh mắt kỳ lạ: “Mọi người đều không hiểu vì sao nàng lại bán loại đồ cay xé lưỡi này trong siêu thị rau quả. Hơn nữa, nó lại là thứ dùng làm thuốc.”

Thẩm Thanh Đường vỗ trán: “Là tại ta! Quên mất chuyện quan trọng như thế này.”

Ở Đại Càn, ớt vẫn được coi là cây cảnh, chỉ có tiệm thuốc mới bán ớt khô. Dân chúng vốn dĩ không ăn ớt, sao có thể đi mua chứ?

“Hửm?” Lục Tư Minh hơi nhướng mày, không hiểu. Y mới chỉ nói một câu, sao Thẩm Thanh Đường lại tự nhận lỗi về mình rồi?

Thẩm Thanh Đường không trả lời Lục Tư Minh, vừa suy nghĩ vừa xoay người rời đi. Đi được mấy bước, nàng lại quay đầu: “Còn một chuyện nữa, ta muốn hỏi ý kiến của ngươi. Ngươi có biết Trần Sầm không?”

Tuy không hiểu ớt với Trần Sầm thì có liên quan gì, Lục Tư Minh vẫn gật đầu: “Đương nhiên. Nguyên lão ba triều, thái phó của hai đời thái tử, ai mà không biết?”

“Ngươi có muốn bái ông ấy làm thầy không?”

Đương nhiên Lục Tư Minh biết quê cũ của Trần Sầm ở Bắc Xuyên, y cười: “Đông gia thật biết nói đùa. Thiên hạ này, thư sinh nào mà chẳng muốn trở thành môn sinh của Trần lão? Chỉ là trước khi từ quan, ông ấy đã không nhận học trò nữa rồi.”

Huống chi đã qua nhiều năm như vậy. Trần lão đang an hưởng tuổi già, sao có thể nhận học trò nữa? Lại còn là một lưu phạm như y?