Đến nội dung chính

Chương 1292: Là vương phi của Vương gia, không phải phi tần của hoàng đế (1)

admin 825 Chữ Cài Đặt

“Chắc khi còn ở phía Nam, người ta cũng đã kể cho nàng nghe đôi điều về ta rồi. Thuở nhỏ, ta sống cùng mẫu phi.”

Quý Yến Thời ngập ngừng một lát, nói thêm: “Là Vương phi, không phải phi tần của hoàng đế.”

Thẩm Thanh Đường chớp mắt, ngơ ngác nhìn Quý Yến Thời.

Lần trước Lý bà bà kể về thời thơ ấu của chàng, dường như cũng nhắc đến từ “Vương phi”.

Chẳng lẽ có gì đó sai sai?

Đúng rồi, phi tần của hoàng đế sao gọi là Vương phi được?

Vương phi phải là thê tử của Vương gia mới phải.

Thấy vẻ ngơ ngác trên mặt Thẩm Thanh Đường dần chuyển sang kinh ngạc, Quý Yến Thời mới nói tiếp: “Mẫu thân ta là công chúa hòa thân, gả xa sang Tây Kỳ, là Vương phi của Tây Kỳ.”

Thẩm Thanh Đường hít một hơi lạnh.

Chỉ một câu nói ngắn ngủi mà chứa đựng quá nhiều điều khó tin.

Công chúa hòa thân, Vương phi Tây Kỳ, tại sao lại xuất hiện ở Vân Thành?
Tại sao Quý Yến Thời lại là con của đương kim thiên tử?

Thẩm Thanh Đường không hề muốn dính dáng đến những bí mật hoàng gia này, vội lắc đầu liên tục: “Huynh đừng nói nữa! Ta thật sự không muốn biết đâu.”

Nàng biết rõ, những chuyện này càng biết nhiều càng nhanh gặp họa.

Nhưng lần này Quý Yến Thời không nghe lời nàng như mọi khi, vẫn tiếp tục kể: “Vị phụ hoàng “cao quý” của ta giam lỏng mẫu tử ta ở Vân Thành, ngoài mặt thì nói mẫu phi thân thể không khỏe, cần ở lại đây tĩnh dưỡng.

Phụ hoàng rất ghét ta. Mỗi lần gặp đều đánh chửi. Thường đánh ta đến mức toàn thân đẫm máu, còn mẫu phi lần nào cũng vì đau lòng mà tự hành hạ bản thân.

Ta không đành lòng thấy bà như vậy nên mới chọn mặc y phục màu đỏ thẫm. Bởi vì…”

Quý Yến Thời giơ tay, chỉ vào những hoa văn đỏ thẫm trên ống tay áo: “Màu này giống màu máu. Dù máu có thấm ướt y phục, chỉ cần không nhìn kỹ thì sẽ không ai nhận ra.
Lâu dần cũng quen, rồi cũng lười đổi màu khác.”

Giọng của Quý Yến Thời từ đầu đến cuối đều bình thản, nhưng Thẩm Thanh Đường nghe mà thấy nghẹn lòng.

Trái tim nàng như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau nhói đến mức khó thở.

Thẩm Thanh Đường hé miệng, nhưng không biết nên nói gì.

Nàng có thể nói gì đây?

Quý Yến Thời lúc này đã chẳng còn là đứa trẻ bất lực, chỉ biết dùng áo đỏ che giấu vết thương năm xưa nữa rồi.

“Thẩm Thanh Đường.” Quý Yến Thời khẽ gọi: “Ta mặc áo đỏ năm xưa là vì sợ mẫu phi đau lòng. Hôm nay nói ra, lại là muốn nàng đau lòng.”

Nếu nàng đau lòng vì hắn, liệu có phải sẽ không còn bài xích hắn nữa không?

Bàn tay đặt trên ngực Thẩm Thanh Đường khẽ run lên. Nàng cụp mắt, không dám nhìn Quý Yến Thời.

Nàng hiểu ẩn ý của hắn, nhưng không biết phải đáp lại thế nào.
Một nhà bốn người của Thẩm Thanh Đường theo chân tiểu tư dẫn đường vào Trần phủ.

Đây không phải lần đầu nàng đến đây, nhưng hôm nay lại cảm thấy Trần phủ có điều gì đó khác lạ.

Bày biện không thay đổi, tôi tớ vẫn giữ quy củ, lễ độ như trước, chỉ là dường như ai nấy đều tươi cười hơn.

Bầu không khí trong phủ không còn vẻ đè nén như những lần trước.

Trước đây mỗi lần tới, nàng chỉ đặt thức ăn ở nhà bếp rồi rời đi.

Hôm nay, Trần tiểu công tử đặc biệt dặn mang món ngọt tới tận viện của tổ mẫu hắn.

Đây là lần đầu Thẩm Thanh Đường vào hậu viện.

Điều làm nàng ngạc nhiên là Quý Yến Thời cũng đi theo vào.

Trước kia, Quý Yến Thời không quan tâm quy củ thế tục, vào hậu viện là chuyện bình thường, nhưng giờ hắn đã khôi phục thần trí.

Việc nam nhân không được phép tự tiện vào hậu viện, hắn chắc chắn phải hiểu rõ.

Với tính cách của Quý Yến Thời, hắn sẽ không vì muốn bám theo nàng mà phá vỡ quy củ, trừ phi lát nữa nàng sẽ gặp nguy hiểm.

Tiểu tư dẫn Thẩm Thanh Đường tới trước thùy hoa môn của hậu viện thì lui xuống.

Bên trong đã có nha hoàn đợi sẵn.

Thẩm Thanh Đường không vội bước tiếp, quay đầu nhìn Quý Yến Thời, hỏi: “Chuyến này có điềm gì không ổn sao?”

Lẽ nào người Trần gia muốn gây bất lợi cho nàng?

Quý Yến Thời lắc đầu: “Yên tâm. Ta chỉ tới thăm cố nhân thôi.”

Thẩm Thanh Đường: “…”

Cố nhân ư?

Chẳng lẽ Trần gia cũng là người của Quý Yến Thời?

Thấy nàng đoán trúng, Quý Yến Thời khẽ gật đầu: “Trần lão thái gia là thầy của ta.”