“Bệ hạ vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!”
Tiếng tung hô đồng loạt vang lên, cuồn cuộn dội qua từng hàng cột đá sừng sững trong đại điện.
Nguyệt Anh mở mắt.
Thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là một biển người đang quỳ phía dưới. Những bộ quan phục xếp thành từng hàng ngay ngắn, mũ quan cúi thấp, trông từ trên cao xuống chẳng khác nào một mảng mây tối phủ kín nền điện.
Nàng không nói gì.
Một khắc trôi qua, rồi hai khắc. Sự im lặng kéo dài đến mức những người đang quỳ bên dưới bắt đầu thấp thỏm, chẳng ai dám ngẩng đầu lên, bầu không khí trong điện bỗng chốc trở nên quỷ dị.
Một lão thần có chòm râu bạc khẽ ngẩng đầu. Ông ta liếc nhìn vị nữ đế trên long ỷ với ánh mắt thăm dò, cuối cùng không kìm được mà cất tiếng: “Bệ hạ?”
Nguyệt Anh chớp mắt, lúc này mới nhận ra ánh mắt của của toàn triều đang đổ dồn về phía mình. Có vẻ… nàng đã ngẩn người quá lâu. Nàng đưa tay che miệng, hắng giọng rồi mới cất lời: “Đều đứng lên đi.”
“Đa tạ bệ hạ!” Các đại thần đồng loạt đứng dậy.
Nguyệt Anh không vội lên tiếng, nàng thong thả đưa mắt quan sát đại điện, lần lượt lướt qua những gương mặt xa lạ phía dưới rồi dừng lại ở chiếc long án nguy nga trước mặt.
Nàng bất chợt hỏi: “Hoài Vương đâu?” Câu hỏi vừa dứt, bầu không khí trong điện lập tức chết lặng. Vài vị đại thần vô thức cúi đầu thấp hơn, vẻ mặt trở nên căng thẳng, nhưng không một ai lên tiếng trả lời.
Lão thần vừa lên tiếng khi nãy thoáng khựng lại, dường như không ngờ nàng lại hỏi như vậy. Ông ta do dự giây lát rồi mới cẩn trọng đáp: “Bệ hạ… chẳng lẽ người quên rồi?”
Nguyệt Anh hơi nhướng mày: “Quên chuyện gì?”
Lão thần nhìn nàng, giọng càng thêm dè dặt: “Ba ngày trước, chính bệ hạ đã hạ chỉ phạt Hoài Vương, từ nay không cần vào thượng triều nữa.”
Nguyệt Anh nhìn ông ta, trầm mặc vài giây rồi “Ồ” một tiếng. Nàng suy nghĩ thêm một lúc, sau đó thản nhiên nói: “Trẫm quên mất.”
Lời vừa thốt ra, sắc mặt của không ít đại thần lập tức trở nên kỳ quái. Nữ đế đăng cơ mới tròn ba ngày, vậy mà lại có thể quên chính mệnh lệnh do chính mình ban xuống.
Nhưng Nguyệt Anh nào thèm để tâm đến mấy sắc mắt ấy. Nàng quay sang nhìn lão thần vừa nhắc mình, mỉm cười nhạt: “May có quốc sư nhắc nhở.”
Người được gọi là quốc sư đang đứng ở hàng đầu, ông ta khẽ cong môi, thần sắc vẫn bình thản như thường: “Bệ hạ vừa đăng cơ, quốc sự bề bộn. Một chuyện nhỏ như này không đáng để người phải bận tâm.”
Giọng điệu ông ta nghe có vẻ cung kính, nhưng ánh mắt lại bình thản đến mức khó dò.