Những người khác nghe thấy lời Hứa Kình Nhiên nói, cũng không dám thở mạnh.
Toàn bộ bọn họ đều quay đầu lại nhìn sắc mặt Bạch Trân Hi.
Sinh viên được tuyển chọn đặc biệt này không muốn sống nữa sao, lại dám làm cho Bạch Trân Hi mất mặt.
Bạch Trân Hi cười khẽ, nhìn đống vật phẩm xa xỉ chất thành núi kia, đáy mắt khinh miệt: “Hứa Kình Nhiên đại danh đỉnh đỉnh, trở thành bạn gái của Lục Nhiên thiếu gia còn chưa đủ, còn muốn quyến rũ Khương Tứ thiếu gia sao?”
Bạch Trân Hi đứng lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt rũ xuống của Hứa Kình Nhiên, uy hiếp:
“Tốt nhất là cô nên thành thật một chút, tự mình chủ động rời đi, nếu không cô sẽ ngã rất thảm đấy, nơi này là Học viện Qúy tộc quốc tế Thánh Thiên, không phải là khu ổ chuột của cô.”
“Ở chỗ này, nếu như cô không nghe lời, tôi có cả ngàn vạn cách thức khiến cô chết.”
Hứa Kình Nhiên nhẹ nhàng ngước mắt lên, rồi lại cúi đầu, chậm rãi mở miệng: “Tôi rất chờ mong.”
Mọi người hít sâu một hơi, nữ sinh này điên rồi sao?
Chỉ có Hứa Lai Na vén mái tóc xoăn màu vàng rồi nở nụ cười, lời Hứa Kình Nhiên nói thật đúng là hợp khẩu vị của cô ấy.
“Khăn lụa này không tệ, cám ơn món quà của cậu, tôi lấy chiếc này.”
Hứa Lai Na lấy một chiếc khăn lụa đen trắng, quay đầu nhìn những người đó: “Thất thần làm gì, chọn đi.”
Những nữ sinh kia lúc này mới kịp phản ứng lại, nhanh chóng chia làm hai phe.
Đám người Bạch Trân Hi căm thù mà nhìn Hứa Kình Nhiên.
Còn đám nữ sinh bên phía Hứa Lai Na thì thấp thỏm cầm quà lên.
Hứa Kình Nhiên kinh ngạc nhìn về phía Hứa Lai Na, tiến lên cầm tay cô ấy: “Cảm ơn.”
Hứa Lai Na bị đôi mắt xinh đẹp long lanh kia nhìn, không nhịn được mà đỏ mặt: “Tôi cũng không phải là vì cậu, cậu là người hầu nhỏ của tôi, mặt mũi của cậu chính là mặt mũi của tôi.”
“Tôi đưa tiền cho cậu, cậu phải phụ trách việc ăn uống của tôi mấy ngày nay.”
Hứa Lai Na cao ngạo mà ngẩng đầu, lại không nhịn được nhéo tay Hứa Kình Nhiên.
Thật nhỏ, thật mềm…
Hứa Kình Nhiên để mặc cho cô ấy nắm, cong khóe mắt dịu dàng đáp lời: “Được.”
Cô rất giỏi nấu ăn, từ nhỏ cô đã tự chăm sóc cho bản thân mình.
Hứa Kình Nhiên thuận lợi dọn vào biệt thự số 2, ở sát vách với Hứa Lai Na.
Buổi tối.
Hứa Kình Nhiên mặc áo ngủ gấu trúc, trên đầu đeo dây buộc tóc gấu trúc ra ngoài lấy nước.
Hứa Lai Na vừa mới trang điểm xong muốn ra ngoài nhìn thấy dáng vẻ thuần nhiên vô hại của Hứa Kình Nhiên, không nhịn được mà nhíu mày: “Ai đổi ký túc xá cho cậu? Khương Tứ?”
Hứa Kình Nhiên gãi gãi đầu, trông có hơi ngốc nghếch: “Là Khương Tứ, anh ấy là một người rất tốt, lo lắng tôi ở ký túc xá cũ sẽ bị bắt nạt…”
“Bọn họ không có ai là người tốt cả, Hứa Kình Nhiên, những thiếu gia này không lương thiện như cậu tưởng tượng đâu.”
“Có rất nhiều lúc, chỉ là vì để giải trí mà thôi.”
Trên mái tóc dài màu vàng của Hứa Lai Na lóe phấn, trên khuôn mặt xinh đẹp bôi chút bắt sáng, dáng vẻ nói chuyện giống như là đang lấp lánh phát sáng.
Cô ấy nhắc nhở Hứa Kình Nhiên: “Đừng lún quá sâu.”
Hứa Kình Nhiên liên tục gật đầu, “Ừ, cám ơn cậu, Lai Na, tôi cảm thấy bọn họ đều là người rất tốt.”
Hứa Lai Na tức giận giậm chân, Hứa Kình Nhiên thuần khiết như vậy là lớn lên như thế nào?
Không phải nói sinh viên được tuyển chọn đặc biệt đều rất có tâm cơ sao?
Hứa Lai Na tức giận đùng đùng.
Hứa Kình Nhiên cong miệng, mắt to nhìn Hứa Lai Na: “Cậu cũng là người rất tốt.”
Hứa Lai Na bị đôi mắt thuần khiết kia nhìn, trong lòng không khỏi run lên.
Cô ấy quay mặt đi, giọng điệu vẫn cao ngạo, bên tai hơi nóng lên: “Bớt dùng chiêu này đi, đừng có tự cho là đúng.”
Hứa Kình Nhiên lại nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói mềm mại nhưng mang theo ý cười:
“Lai Na, cậu đã nhận khăn lụa, còn để những người khác cũng chọn quà, là đang giải vây giúp tôi. Cậu nhắc nhở tôi cẩn thận với Khương Tứ và Lục Nhiên, là lo lắng tôi bị thương.”
Cô bước về phía trước một bước nhỏ, lỗ tai trên dây buộc tóc gấu trúc lắc nhẹ: “Rõ ràng cậu là một người rất rất tốt.”
Hứa Lai Na nhất thời nghẹn lời, cô ấy đã từng gặp rất nhiều lời nịnh hót giả tạo, lại chưa từng gặp người nói lời ngu xuẩn như thế.
Hứa Lai Na bỗng nhiên giơ tay lên, có chút thô lỗ mà xoa xoa đỉnh đầu gấu trúc của Hứa Kình Nhiên, ngữ khí ra vẻ hung ác: “Ngốc muốn chết!”