Đến nội dung chính

Chương 13: Anh giúp bé cưng

admin 790 Chữ Cài Đặt

Đầu Hứa Kình Nhiên bị ép dựa vào cơ ngực rất lớn.

Đàn hồi, mềm mại.

Lục Nhiên bất mãn nắm lấy mặt cô, lòng bàn tay hơi lạnh, thế là dùng hai tay nâng mặt cô lên.

Hứa Kình Nhiên ô một tiếng.

Khuôn mặt xinh đẹp bị bóp đến bĩu môi.

Ánh mắt Lục Nhiên sâu dần, cúi đầu hôn lên môi cô.

Bé cưng thơm quá.

Bé cưng thật đáng yêu.

Anh đã bắt đầu không biết trời đất là vật gì.

Bắt đầu không biết đông tây nam bắc.

Chỉ muốn hung hăng hôn cô!

Hứa Kình Nhiên bị hôn đến hai mắt đẫm lệ mông lung, nhưng lại không thể đẩy nổi thân thể cao lớn của Lục Nhiên, cuối cùng vẫn là giẫm anh một cước.

Lục Nhiên mới có chút thất thần mà buông ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi trong veo như nước của Hứa Kình Nhiên, ý vẫn chưa tận.

Anh lại đến gần hôn thêm một cái.

Hứa Kình Nhiên bị ôm chặt vào trong ngực, xuyên qua vai Lục Nhiên, nhìn thấy một người đang đứng ở cửa sổ lầu hai.
Khương Ly Tẫn ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, âu phục màu đen, viền vàng càng lộ ra vẻ hoa lệ ngạo mạn, tay anh gắt gao nắm chặt.

Ánh mắt gắt gao khóa chặt hai người đang hôn nhau.

Đúng là sinh viên được tuyển chọn đặc biệt không biết liêm sỉ.

Đã hẹn hò với Lục Nhiên, lại còn quyến rũ em trai anh.

Bây giờ, lại quyến rũ anh sao?

Miệng trông có vẻ mềm mại.

Khuôn mặt trông đáng yêu như thế.

Ngay cả trên người cũng thơm như vậy.

Khương Ly Tẫn đóng cửa sổ lại rầm một tiếng, ngăn cách tất cả ở bên ngoài.

Anh sẽ không bị mê hoặc.

Anh sẽ từng bước chỉ đạo em trai đùa giỡn với cô gái này như thế nào.

Anh sẽ khiến cho cô gái này biết cái gì gọi là đùa với lửa tự thiêu.

Khương Tứ đẩy cửa vào, nụ cười trên mặt không chút che giấu: “Anh, cách này của anh đúng là không tệ.”

Khương Tứ lắc lắc di động: “Hứa Kình Nhiên đã đồng ý đưa phương thức liên lạc của cô ấy cho em rồi, hôm nay còn cười với em nữa.”
Khương Ly Tẫn phát hiện em trai đã thay một bộ đồ khác.

Không giống với chiếc áo vừa mặc.

Tóc cũng mang theo hơi nước vừa mới sấy khô.

Nguyên nhân khiến Khương Tứ thay quần áo rất rõ ràng.

Anh (Tứ) cũng đã bị cô gái kia mê hoặc.

Tự mình đi làm vài “công việc thủ công”.

Thật không có tiền đồ.

Khương Ly Tẫn ngồi trở lại ghế sô pha, miễn cưỡng giương mắt lên: “Cô ấy sẽ nhanh chóng dọn khỏi ký túc xá cũ và chuyển đến một nơi xa xỉ hơn, lộng lẫy hơn.”

“Có hưởng thụ tốt hơn, cô sẽ không muốn trở lại như trước nữa.”

Khương Tứ cũng mỉm cười: “Anh, cám ơn anh.”

—

Hứa Kình Nhiên bị Lục Nhiên cứng rắn kéo tới khu S, khu S là nơi ở của quý tộc trong trường.

Bọn họ không cần ở ký túc xá sinh viên như sinh viên bình thường.

Họ sống trong một biệt thự và mỗi người có một căn phòng.
Khu S là nơi mà sinh viên bình thường và sinh viên được tuyển chọn đặc biệt không thể đặt chân đến.

Toàn bộ học viện chỉ có 20 sinh viên sống ở đây.

F5 của học viện là biệt thự xa hoa nhất, rộng rãi nhất ở giữa.

Hứa Kình Nhiên bị Lục Nhiên kéo vào phòng anh.

Đây là lần đầu tiên cô bước vào căn phòng này.

Phòng của Lục Nhiên lớn đến kinh người.

Cả bức tường bên phải cửa ra vào cũng được cải tạo thành tủ trưng bày trong suốt, sắp xếp chỉnh tề mấy chục đôi giày thể thao số lượng có hạn, màu huỳnh quang và ánh kim loại chảy xuôi dưới ánh đèn.

Bên cạnh là một bộ tạ tay và giá tập thể hình tổng hợp, một bộ găng tay quyền anh màu đen tùy ý treo trên cán ngang.

Bên trái là một chiếc bàn màu đen cực lớn hình giọt nước khảm vào tường, phía trên đặt một màn hình máy tính rộng rãi.

Cửa phòng ngủ mở ra.

Giữa phòng là một chiếc giường lớn màu xám đậm với kích thước kinh người, trông cũng mềm mại đến kinh người.

“Ngây ngốc gì thế?” Giọng nói của Lục Nhiên từ phía sau truyền đến, mang theo ý cười.

Anh vừa vào phòng tắm lấy thứ gì đó.

“Tóc em vẫn còn đang ướt.”

Lục Nhiên ôm lấy cô từ phía sau, bàn tay vuốt ve mái tóc dài của cô.

“Em… em tự mình làm.”

Cô vô thức muốn lùi lại.

“Anh giúp bé cưng.”

Giọng anh mạnh mẽ, kéo cô ngồi xuống bên giường.