Áo sơ mi trắng bên trong trở nên trong suốt, nội y màu trắng sữa, đường nét rõ ràng…
Hai đùi trắng nõn bóng loáng, trên bắp chân, thấm đầy bọt nước ướt sũng, cổ họng Khương Tứ nhìn đến khát khô.
Thân thể Hứa Kình Nhiên khẽ run rẩy, ngẩng đầu lên, bọt nước trên lông mi chảy xuống, thấy mà thương.
“Không sao chứ?”
Khương Tứ tựa vào tường, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng nhiệt tình, nhìn rất sáng sủa đẹp trai.
Ngón tay của anh thon dài, đưa tới trước mặt Hứa Kình Nhiên: “Ngại quá, chắc là cán sự Hội sinh viên có chút ý kiến với em, tôi sẽ trừng phạt bọn họ.”
Anh muốn làm người tốt này.
Ngón tay trắng nõn mềm mại của Hứa Kình Nhiên đặt lên tay anh, rất tủi thân rất ngoan ngoãn mà ừ một tiếng.
Giả vờ gì chứ?
Tên đàn ông khốn kiếp.
Nước là do anh để chứ gì.
Trong lòng Hứa Kình Nhiên cười mỉa mai, nhưng trên mặt lại là vẻ nhu nhược.
Bàn tay ướt sũng của cô chạm vào lòng bàn tay anh, Khương Tứ hơi dùng sức kéo cô lên.
Giọt nước theo làn váy ướt đẫm trượt xuống, để lại dấu nước trên bắp chân cô.
Giống như… ướt thấu rồi…
“Em ướt sũng rồi, bên cạnh có phòng nghỉ, em có thể đi thay đồ.”
Ánh mắt Khương Tứ đảo qua người cô, dừng lại trên khuôn mặt ửng đỏ của cô.
Giọng Hứa Kình Nhiên rất nhỏ: “Tôi không mang theo đồ dự phòng…”
“Trong phòng có.”
Khương Tứ ngắt lời cô, nắm tay cô không buông, ngón tay ướt sũng quấn quýt, trực tiếp dẫn cô đi về phía phòng 202.
[Đợi đã, tình huống có chút không đúng.]
[Lục Nhiên đã không còn sạch sẽ nữa, Khương Tứ cũng vậy sao? Cứ như vậy mà tiến vào phòng…]
[Đây thật sự không phải là mưu toan của Khương Tứ đấy chứ? Sao lại trùng hợp như vậy? Hứa Kình Nhiên cũng rất đáng thương, bị nước xối ướt hết cả rồi.]
[Đừng thương hại nữ phụ có được không? Nữ chính của chúng ta còn chưa lên sân đâu.]
[Chỉ có tôi chú ý đến ngón tay của Khương Tứ rất dài sao? Khớp xương rõ ràng, còn đeo nhẫn, nếu như ừm…]
[Lầu trên đúng là biết nhìn hàng, đôi tay kia của Khương Tứ thật sự không thể chê vào đâu cả, Khương Tứ còn có anh trai sinh đôi đúng không nhỉ? Bàn tay hoàn mỹ như vậy lại có hai đôi.]
[Không dám tưởng tượng nếu như hai bàn tay này đồng thời đặt vào cùng một người… thì sẽ đáng sợ như thế nào…]
[Dừng dừng dừng… Khương Tứ dẫn cô ta vào trong là muốn làm gì thế?]
Cánh cửa vang lên tiếng rồi mở ra.
Đó là một gian phòng khách sang trọng, các cửa sổ khổng lồ đều được bao phủ bởi rèm cửa nhung đen, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi từ đèn chùm pha lê, và tủ quần áo kê sát vào tường.
Khương Tứ buông tay cô ra, đi tới trước tủ quần áo, bên trong treo đầy đủ các kiểu quần áo.
Hứa Kình Nhiên kinh ngạc.
Người có tiền đều tiêu như vậy sao?
Khương Tứ sờ sờ mũi.
Phần lớn đều là kích thước của cô, một số là do Lục Nhiên đặt mua.
“Những thứ này…”
Hứa Kình Nhiên cũng không chạm lung tung.
“Mặc bộ này đi.”
Khương Tứ chọn một bộ từ bên trong, một bộ đồng phục JK, cùng màu với đồng phục trường học, nhưng càng ôm càng ngắn hơn so với đồng phục của trường học.
Bàn tay thon dài của anh dừng một chút, lại móc lấy một bộ nội y ren màu vàng sữa, đưa cho cô.
“Tôi đợi em.”
Khương Tứ nói xong, ánh mắt lại rơi xuống người cô, tầm mắt giống như thực chất.
Ánh mắt chậm rãi xẹt qua mái tóc bị nước thấm ướt của cô, dưới áo sơ mi bán trong suốt mơ hồ có thể thấy được hình dáng nội y.
Cùng với làn váy ướt đẫm quấn chặt hai chân.
Hứa Kình Nhiên cảm thấy làn da hơi nóng lên, ôm quần áo không nhúc nhích.
Không khí rơi vào trầm mặc, Hứa Kình Nhiên bất an mà hơi cử động chân.
Cuối cùng giơ tay nhận lấy quần áo trên tay anh
.
Khương Tứ cong khóe miệng, xoay người đi.
Trong phòng này không có phòng thay đồ.
Hứa Kình Nhiên nhanh chóng cởi đồng phục ướt đẫm xuống, gian phòng rất ấm áp, khi làn da tiếp xúc với không khí, nhịn không được mà run rẩy.