Còn Tần Sơn với Tần Xuyên thì không được thong thả như vậy. Chúng bị Tần Chinh xách lên đại sơn cốc, ăn ở cùng các tướng sĩ khác.
Sau khi huấn luyện xong, bọn chúng sẽ được gia nhập Tần gia quân, là Tần gia quân thật sự, chứ không phải kiểu trưng binh tùy tiện ngoài kia.
Đến bữa tối, nhà họ Thẩm phải ghép hai cái bàn lại với nhau mới ngồi đủ.
Lý Tố Vấn vừa xới cơm vừa cảm khái: “Lâu lắm rồi nhà mình mới náo nhiệt thế này!”
Năm ngoái mới vào sơn cốc, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi nên chẳng thấy gì. Đến tháng sáu năm nay, khi Thẩm Thanh Đường đi về phương Nam, nàng còn mang theo cả Quý Yến Thời, trong nhà lập tức vắng hẳn. Thẩm Thanh Kha lại bận rộn. Nhiều khi chỉ có bà và Thẩm Dữ Chi ăn cơm cùng nhau. Những lúc rảnh rỗi lại càng thấy nhà cửa lạnh lẽo.
Thẩm Thanh Đường vừa giúp chuyền bát vừa hỏi ngược lại: “Nương không thấy đông người quá nên ồn ào sao? Nương xem, nấu cơm thôi mà cũng phải nấu từng nồi từng nồi.”
“Dù có phải nấu hai nồi, ba nồi ta cũng vui.” Lý Tố Vấn đáp không chút do dự: “Con không hiểu đâu, người đông thì tụ phúc.”
Bà sinh ra ở kinh thành, gả chồng sinh con ở kinh thành, ngày nào cũng giao tiếp với người khác nên đã quen rồi.
“Được thôi! Nương xinh đẹp, nương nói gì cũng đúng!” Thẩm Thanh Đường đặt bát cơm đầy xuống bàn, bảo mọi người chuyền dần về sau.
Nàng lại cầm bát không đưa cho Lý Tố Vấn, rồi nhận lấy bát đầy. Trong lòng nàng nghĩ lát nữa phải tìm Tần Chinh bàn chuyện làm một tấm kính tròn, sau đó chế thêm cái mâm xoay. Có mâm xoay thì nhiều người ăn cơm sẽ tiện hơn hẳn, ai muốn gắp món gì chỉ việc xoay tới.
Đã động lòng thì không bằng hành động luôn.
Ăn cơm xong, vừa đặt bát đũa xuống, Thẩm Thanh Đường chào Lý Tố Vấn một tiếng rồi ra cửa, chạy thẳng về phía đại sơn cốc.
Lý Tố Vấn muốn gọi lại, nhưng Thẩm Thanh Đường đã chạy mất hút khỏi cổng.
Lý Tố Vấn bất đắc dĩ thở dài: “May mà chúng ta đang ở trong sơn cốc, ai nấy đều không quá câu nệ lễ tiết hình thức ấy. Chứ nếu còn ở kinh thành, với tính nết này của Thanh Đường, e là sớm muộn gì cũng gây ra rắc rối lớn.”
Hướng Xuân Vũ chẳng hiểu gì: “Thẩm Thanh Đường mà cũng gây rắc rối được á? Tính muội ấy rõ ràng là kiểu chuyên đi dẹp chuyện mới phải.”
Lý Tố Vấn vì đã quen thân với Hướng Xuân Vũ và Lý bà bà nên nói chuyện cũng không giấu giếm: “Không phải chuyện tính cách. Là vì con bé quá chậm chạp trong chuyện nam nữ. Trong đại sơn cốc tuy đều là người tốt… nhưng cũng đều là đàn ông cả, đúng không? Trời đã tối rồi mà nó còn chạy sang đó, như thế không hợp phép tắc.”
Hướng Xuân Vũ vẫn ngơ ngác. Rõ ràng bà ấy không hiểu nổi người tốt với đàn ông thì có gì xung đột.
Trái lại Lý bà bà lên tiếng: “Lý phu nhân cũng không cần quá lo. Phu nhân hành sự có chừng mực, làm việc cũng biết mức biết độ, sẽ không làm loạn quy củ đâu.”
Thẩm Dữ Chi cũng gật đầu phụ họa: “Ta cũng thấy Thanh Đường biết chừng mực. Bà đấy, là do bị quy củ nhà quyền quý ở kinh thành bó buộc quá lâu nên không quen với sự tự do chốn thôn dã thôi.”
Lý Tố Vấn tức giận lườm Thẩm Dữ Chi: “Đây là chuyện tự do hay không tự do à? Đây là chuyện liên quan tới thanh danh của con gái chúng ta.”
Lý bà bà nhìn Quý Yến Thời một cái rồi không nói gì.
Quý Yến Thời lặng lẽ đặt bát xuống, đứng dậy đuổi theo ra ngoài.
Lý Tố Vấn ngạc nhiên: “Tiểu Quý đi đâu thế? Vừa nãy nó cứ mải đút bọn nhỏ ăn, bản thân còn chưa ăn xong mà!”
“Xì!” Thẩm Dữ Chi khinh khỉnh bĩu môi: “Nó còn đi đâu được nữa? Ngày nào chả như cái đuôi, bám dính lấy Thanh Đường.”
Đúng là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường ai cũng biết.
Lúc này Lý Tố Vấn mới ngồi xuống, nghĩ ngợi rồi khẽ thở dài: “Nếu hai đứa nhỏ này mà thành đôi được thì cũng tốt.”