Đến nội dung chính

Chương 14

admin 486 Chữ Cài Đặt

Giang Cẩm Lý mỉm cười rạng rỡ, không chút do dự mà đồng ý. Nàng thừa biết, một khi hôn ước được giải trừ, Lâm Dư Lễ sẽ nhanh chóng thành gia lập thất với Lý Cẩm Dung, chẳng còn đâu cái lốp xe dự phòng mà cữu cữu nàng tính toán.

Trong lúc Hầu phủ đang ngầm nổi sóng vì chuyện từ hôn, tại một góc khuất bên hồ sen, Lâm Nhị Nương đang vặn vẹo vòng eo ngấn mỡ, ánh mắt si ngốc dõi theo bóng lưng mặc quan phục đỏ thẫm của Thôi Thiệu ở đằng xa.

Biết tin Thôi Thiệu đến thăm Lâm Dư Lễ, nàng ta bất chấp thể diện đứng chặn đường trong hoa viên, mong tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ. Nào ngờ, hắn chỉ lạnh nhạt liếc nàng ta một cái rồi đi thẳng qua như người dưng.

Lòng ghen tuông khiến nàng ta mất hết lý trí. Nhìn thấy Lâm Tứ Nương và Giang Cẩm Lý đang nhàn nhã dạo bước bên hồ, nàng ta hùng hổ lao tới.
Lâm Nhị Nương gầm gừ: “Đám con thứ tiện nhân các ngươi bớt vọng tưởng Thôi lang đi. Hắn là của ta.”

Lâm Tứ Nương khoanh tay, lạnh nhạt đáp trả: “Tỷ nên về soi gương lại xem Thôi thiếu khanh có thèm nhìn tỷ nửa con mắt không.”

Bị chọc trúng chỗ đau, Lâm Nhị Nương rú lên một tiếng chói tai. Nàng ta giương nanh múa vuốt lao thẳng tới, định đẩy Lâm Tứ Nương xuống nước.

Giữa lúc nguy cấp, Giang Cẩm Lý khẽ lách người, nắm chặt tay áo Lâm Tứ Nương rồi kéo mạnh nàng ấy lùi về phía sau.

Mất đà, thân hình ục ịch của Lâm Nhị Nương lao thẳng về phía trước.

“Tủm!”

Tiếng nước vang lên, làm chấn động cả góc vườn. Nước hồ bắn tung tóe, làm ướt sũng vạt áo của Giang Cẩm Lý.

Nàng thầm cảm thán trong lòng, uy lực của quả bom nước này quả nhiên không thể xem thường.

Tin Lâm Nhị Nương nổi điên đẩy người không thành, ngược lại còn tự rước họa vào thân nhanh chóng truyền đến tai Lâm Xuyên hầu. Vốn đã chán ghét sự điêu ngoa của Tam phòng, Hầu gia lập tức ra lệnh cấm túc nàng ta.
Không những vậy, ông còn quyết định ép nàng ta gả về quê ngoại Cảnh gia cho tên thư sinh nghèo Cảnh Nhuận Tùng.

Quyết định tàn nhẫn này chính là đòn trừng phạt nặng nề, dập tắt hoàn toàn dã tâm trèo cao của mẹ con Tiểu Cảnh thị.

Chiều thu, mây xám xịt kéo đến, mưa lất phất bay.

Tại thư phòng Thôi phủ, ánh nến chập chờn soi rõ khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lẽo của Thôi Thiệu. Hắn vừa nghe muội muội Thôi Thiện Nguyệt hưng phấn kể chuyện Giang Cẩm Lý chủ động từ hôn vì muốn tìm một người thật lòng hợp ý với mình.