Bình minh ló rạng sau những dãy nhà dài tăm tắp, tia nắng đầu tiên ngày mới rơi trên các tòa cao ốc thành phố và âm hưởng cuộc sống hối hả quen thuộc lại bắt đầu. Hoàng thức giấc, lấy tay dụi mắt cậu không nhớ đêm hôm qua mình đã ngủ lúc nào? Uể oải xuống dưới nhà, mẹ cậu niềm nở.
– Hoàng này, sau khi con thi xong chúng ta đi du lịch nhé.
Cậu ngạc nhiên, có chút ấm áp len lỏi đến từng chi giác, bỗng cảm xúc đó bị kéo xuống ngay tắp lự.
Mẹ cậu thấy vậy, liếc mắt ra phía chồng.
– Đừng lo lắng về kì thi sắp tới, con coi đó là bài kiểm tra bình thường là được.
– Vâng.
– Sao con không học nhóm nhỉ? Mẹ liên lạc với bạn Hải và Huệ, các bạn đó đã đồng ý còn chờ con thôi. Con có hứng thú chứ?
Mỉm cười Hoàng gật đầu.
– Được chứ ạ.
Mẹ cậu rất chu đáo, những người kia toàn là lớp trưởng, lớp phó học tập giữ vị trí quan trọng trong lớp, nếu học cùng họ thì mảng kiến thức còn yếu kém sẽ được khắc phục.
Rời khỏi nhà cậu đạp xe trên con đường đã gắn liền suốt bao năm tháng, vòng quay đều đều dừng tại cửa hàng tạp hoá, và bất ngờ làm sao gian hàng đã được bày bán trở lại thi thoảng lác đác một vài người đến hỏi mua đồ. Bác trai, bác gái cặm cụi làm việc nét đau buồn hiện rõ trên khuôn mặt hai người, con gái họ gặp tai nạn nên đóng cửa lo hậu sự vậy mà Hoàng và Lucia đã nghĩ cửa hàng này sẽ không mở bán nữa.
Cậu ngước nhìn chiếc lồng chim, bạn của Lucia vẫn ở đó, nó nhảy nhót tung tăng không hề hay biết chủ nhân đã rời đi, bây giờ đây dù có được nó hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Tiếp tục hướng tới nhà Hải, cậu ta là lớp trưởng với tính cách năng nổ hay giúp đỡ bạn bè nên nhận được rất nhiều thiện cảm từ cô giáo chủ nhiệm, phải nói thế nào nhỉ? Giữa cậu và Hải là hai thái cực đối lập một bên hoạt bát giỏi giang một bên trầm tính, ít nói học lực chỉ ở mức trung bình.
Kết thúc buổi học, kiến thức thu lại chẳng được nhiều lắm. Ngày Lucia rời đi, đầu óc cậu lúc nào cũng rối như tơ vò, không tập trung được vào việc gì cả, nhiều khi sao nhãng đến mức phát bực, cậu muốn gạt hình ảnh cô ra khỏi tâm trí, nhưng trái tim thì không, nó luôn nhắc nhở cậu về cô, về người mà cậu muốn được bảo vệ và che chở.
Trên đường trở về cậu tiếp tục đi ngang qua tiệm tạp hoá.
– Này, cháu trai.
Có tiếng gọi Hoàng, cậu dừng xe, thấy ông bác đang tiến tới. So với lần đầu gặp mặt nét hung dữ từ bác trai đã không còn dáng người khắc khổ đi rất nhiều.
– Cháu muốn giữ nó phải không?
Ông bác đưa chiếc lồng ra trước cậu.
– Sao ạ?
Hoàng ngạc nhiên.
– Hiện tại bác không chăm sóc nó được, nếu con chim này thực sự là của bạn cháu, thì phiền cháu mang trả lại.
Hoàng bất động mất mấy giây, ông bác thở dài nắm lấy tay cậu trao chiếc lồng, con chim bồ câu lắc lư đầu ngơ ngác ánh mắt nó hướng về người đã chăm sóc mình trong thời gian qua, ông bác cúi xuống khẽ nói.
– Bây giờ mày nên ở với chủ nhân thực sự của mày.
Rồi ông bác vỗ vai Hoàng tiếp.
– Gửi lời xin lỗi của bác đến bạn cháu nhé.
Giọng người đối diện Hoàng hơi lạc đi, tiếng ụ ù phát ra từ chú chim bồ câu chắc chắn nó rất thích ông không muốn chia lìa, cậu nhận chiếc lồng mà lòng tiếc nuối khôn nguôi bây giờ Lucia đã không còn ở bên cậu nữa, dù được nhận lại thì người bạn của cô cũng chẳng thể gặp cô ấy được.
– Chú.
Tiếng gọi cất lên từ một anh chàng khá cao ở phía sau. Hoàng lập tức nhận ra từng gặp người này trước đây lúc đó cậu cùng Lucia đến xin bác trả lại bạn của cô, anh ta cũng bước tới với cặp mắt lạnh lùng quét ngang qua cậu.
– Cháu đến thăm chú.
Ậm ừ, ông bác ngoảnh mặt che giấu nỗi khổ tâm.
– Cháu cứ mặc kệ cái thân già vô dụng này đi.
Người kia lo lắng vội trả lời.
– Xin chú đừng nghĩ như vậy…
Luống cuống tìm lời khuyên, một lát sau anh ta tiếp.
– Cháu đến đây còn muốn báo với chú một chuyện.
– Chuyện gì vậy?
– Thanh Việt và bé Thùy Anh bỏ khỏi nhà rồi.
– Sao?
Ông bác toan hỏi thêm nhưng nhận thấy có người ngoài đang ở đây, sẽ rất bất tiện nếu để chuyện riêng của gia đình phơi bày trước một học sinh, liền nhỏ nhẹ với Hoàng.
– Bây giờ bác có việc, bác giao nó cho cháu.
Hoàng biết cậu không nên nấn ná thêm nữa liền gật đầu đồng ý, ông bác yên tâm rồi cùng người kia vào bên trong cửa hàng.
Cậu lái xe trên con đường đông đúc người qua kẻ lại, ngẫm nghĩ tạm thời sẽ đem chú chim bồ câu về nhà và xin mẹ được nuôi nó.
– Biết yêu thương động vật thế là tốt, con nhớ cho ăn uống đầy đủ nhé.
Cha, mẹ không giận khi cậu mang chim bồ câu về, họ cảm thấy vui vì con trai được chẩn đoán nghi ngờ mắc bệnh tự kỷ nay quan tâm tới loài động vật.
Đặt chiếc lồng lên bàn, chú chim tỏ ra lạ lẫm, vì thường ngày nó ở một nơi chật hẹp và tối tăm, chỉ những lúc ông bác mở cửa hàng mang ra treo ngay đầu cửa tiệm mới có cơ hội đón nhận ánh sáng từ mặt trời.
– Cô ấy đi rồi, mày nhớ cô ấy không?
Hoàng thẫn thờ ngồi đối diện, mong mỏi một câu trả lời từ nó, tiếng rù rù đáp lại cậu bằng ngôn ngữ khác lạ. Chắc chú chim bồ câu không biết rằng nữ chủ nhân đã từng ở đây và cố gắng tìm nó khắp nơi hy vọng một ngày sẽ được gặp lại, thế mà lúc cậu đạt được điều mình muốn thì Lucia đã rời đi mất rồi.
– Tao kém cỏi chẳng có bản lĩnh để cô ấy tin tưởng…
Hoàng thủ thỉ hối lỗi trước một con chim bồ câu, mẹ cậu lấp sau cánh cửa lén theo dõi, thấy cảnh tượng vậy mẹ cậu lo lắng nhiều hơn, Hoàng đang hành động rất lạ, đoán rằng ở lớp con trai vẫn không hoà nhập được với chúng bạn nên luôn cảm thấy cô đơn cần sự chia sẻ vì chẳng biết bày tỏ với ai nên đã chọn búp bê tâm sự bây giờ đến lượt chú chim bồ câu này.