Đến nội dung chính

Chương 2

admin 863 Chữ Cài Đặt

Phương Doanh Doanh lập tức chộp lấy cuốn sổ, lật qua lật lại kiểm tra tem chìm, dấu mộc và chữ ký xác nhận. Đúng là hàng thật giá thật. Cô nàng ôm đầu kêu lên một tiếng thất thanh, suýt nữa làm đổ ly cà phê:

“Trời đất ơi! Thẩm Tri Hòa! Cậu điên rồi sao?”

Phương Doanh Doanh hạ giọng gằn từng chữ, sợ tiếng hét của mình sẽ kinh động cả khoa:

“Cậu mới gặp người ta lần đầu vào chiều hôm qua! Lần đầu tiên đấy! Chưa biết gì về người ta mà cậu dám đi đăng ký kết hôn? Cậu bị bỏ bùa hay làm việc quá sức đến mức lú lẫn rồi?”

Thẩm Tri Hòa rũ mắt, nhìn vào tờ giấy chứng nhận kết hôn:

“Cậu cũng biết chuyện gia đình tớ mà. Trần Mẫn Chi dạo này toàn ép tớ đi xem mắt mấy ông giám đốc đáng tuổi cha chú. Hứa Giai lại vừa gây chuyện, bà ấy đang cần tiền lấp vào. Nếu tớ không quyết định dứt khoát, kiểu gì bà ấy cũng đến tận bệnh viện làm loạn.”
Phương Doanh Doanh nghe vậy thì dịu giọng lại đôi chút:

“Nhưng cậu cũng không thể nhắm mắt đưa chân cưới bừa được! Hôn nhân là chuyện cả đời. Dù Trương Triệu Hoàn có điều kiện tốt đến đâu, cậu cũng phải tìm hiểu kỹ chứ. Ai biết tính nết anh ta thế nào?”

“Tớ đã cân nhắc kỹ rồi.” Thẩm Tri Hòa đan hai bàn tay vào nhau, đặt lên đùi: “Bọn tớ đã thỏa thuận rõ ràng. Không công khai, không can thiệp đời tư. Anh ấy cũng cần một cuộc hôn nhân để đối phó với việc bị giục cưới. Đôi bên cùng có lợi, cứ theo giao kèo mà làm.”

Phương Doanh Doanh nghe vậy chỉ biết câm nín. Cô xoa xoa trán, tựa lưng vào ghế:

“Thôi được rồi, tớ chịu thua cậu. Nhưng tớ vẫn thấy chuyện này quá mức hoang đường. Trương Triệu Hoàn nổi tiếng là người cuồng công việc bên Hoa Đông, lịch mổ xếp kín cả tuần. Làm sao anh ta có thể rảnh rỗi đến mức cùng cậu ra quán cà phê xem mắt, rồi lại còn đi đăng ký kết hôn vào chiều hôm qua được?”
“Anh ấy nói xin nghỉ phép được 1 tiếng.” Thẩm Tri Hòa nhún vai đáp: “Làm xong thủ tục là anh ấy phải quay lại viện ngay. Tớ cũng bận tối mắt tối mũi từ chiều qua đến giờ, còn chưa kịp mở ra xem lại.”

Phương Doanh Doanh tặc lưỡi, rút điện thoại từ túi áo blouse ra:

“Để tớ xem lịch trình của ‘chồng cậu’ bận đến mức nào mà phải cưới như chạy giặc thế này. Tớ quen y tá trưởng bên khoa Ngoại tim mạch Hoa Đông, chị ấy hay đăng lịch mổ công khai lên trang cá nhân lắm.”

Thẩm Tri Hòa không cản, chỉ im lặng nhấp thêm ngụm cà phê, ánh mắt lại hướng về màn hình máy tính kiểm tra kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhân.

Phòng trực ban lại chìm vào tĩnh lặng. Vài phút trôi qua không thấy bạn thân lên tiếng, Thẩm Tri Hòa quay đầu nhìn sang thì thấy Phương Doanh Doanh đang đờ người, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
Thẩm Tri Hòa nhẹ giọng hỏi:

“Doanh Doanh? Cậu sao thế?”

Phương Doanh Doanh từ từ ngẩng lên, nuốt nước bọt cái ực, bàn tay cầm điện thoại run run:

“Tri Hòa… cậu nói lại cho tớ nghe xem… chiều hôm qua cậu gặp người đàn ông đó lúc mấy giờ?”

“3 giờ chiều. Có chuyện gì vậy?” Thẩm Tri Hòa nhận thấy bầu không khí bất thường, sống lưng bất giác thẳng lên.

Phương Doanh Doanh hít một hơi thật sâu, chậm rãi đưa màn hình điện thoại về phía cô. Đó là bài đăng công khai trên trang nội bộ khoa Ngoại tim mạch Bệnh viện Đa khoa Hoa Đông, kèm theo bức ảnh ê-kíp bác sĩ mặc đồ mổ xanh đang đứng quanh bàn phẫu thuật.

Giọng Phương Doanh Doanh run rẩy, ngón tay chỉ vào dòng chú thích:

“Đây là bài đăng lúc 11 giờ đêm qua của y tá trưởng bên đó. Cậu tự đọc đi: ‘Ca phẫu thuật phức tạp bóc tách động mạch chủ ngực kéo dài suốt 12 tiếng đồng hồ, từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối đã thành công tốt đẹp. Cảm ơn sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bác sĩ mổ chính Trương Triệu Hoàn cùng toàn bộ ê-kíp.’”

Thẩm Tri Hòa sững sờ, dán chặt mắt vào dòng chữ trên màn hình:

“Điều đó là không thể nào. Tớ đã ngồi đối diện với anh ta ở quán cà phê lúc 3 giờ chiều. Anh ấy mặc áo măng tô đen, vóc dáng rất cao…”

“Tri Hòa.” Phương Doanh Doanh ngắt lời, ngón tay chỉ thẳng vào cuốn sổ chứng nhận kết hôn bìa đỏ trên bàn kính: “Nếu từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối hôm qua anh ta không hề bước chân ra khỏi phòng phẫu thuật… vậy thì người đàn ông chiều qua đi cùng cậu đến Cục Dân chính… rốt cuộc là ai?”