Đến nội dung chính

Chương 6

admin 788 Chữ Cài Đặt

Hệ thống dường như hơi ghét bỏ nhìn bộ dạng lếch thếch của nàng: [Hừ, đừng có kể khổ với ta. Để cứu ngươi, ta đã cạn kiệt năng lượng rồi. Bây giờ ngươi phải làm nhiệm vụ để bù đắp lại cho ta.]

Tô Nhã Hinh quẹt nước mắt, lấy lại sự sắc sảo thường ngày: “Được thôi, nhiệm vụ gì? Mà ngươi là loại hệ thống gì thế? Hệ thống Vả Mặt? Hay Hệ thống Thăng Cấp Siêu Tốc?”

[Nghe cho kỹ đây! Ta là Hệ thống Bá Chủ. Mục tiêu của chúng ta là biển sao trời mênh mông, là thống trị vạn giới!] Hệ thống dõng dạc tuyên bố, giọng điệu vô cùng tự mãn.

Tô Nhã Hinh bĩu môi: “Nghe trẻ trâu quá đấy Hệ Thống à. Thời buổi này ai còn chơi kiểu xưng bá lỗi thời đó nữa?”

Hệ thống hừ lạnh: [Ngươi thì biết cái gì! Chí hướng của ta rộng lớn hơn đám hệ thống rác rưởi kia nhiều. Nhiệm vụ đầu tiên: Kế thừa Hinh Vân Tông, và đưa nó trở thành Đệ Nhất Tông Môn của Tu Tiên Giới!]
“Hinh Vân Tông? Cái tên nghe lạ hoắc, ta ở đây năm năm rồi mà chưa bao giờ nghe thấy.” Tô Nhã Hinh nhíu mày. Nàng thầm đoán đây chắc là một tông môn ẩn thế hoặc tiểu tông môn đang trên đà lụi bại, đúng chuẩn motif nghịch tập mà nàng thường đọc trong tiểu thuyết.

“Được thôi, Hinh Vân Tông ở đâu? Đưa ta đến đó xem phối trí thế nào. Ta có không ít đan phương và kỹ năng học được từ Thiên Cơ Tông, chắc chắn sẽ giúp ích cho việc xây dựng lại tông môn.”

Hệ thống cười khẩy, giọng nói bỗng chững lại, có vẻ hơi thiếu tự tin: [Thì… ngay dưới chân ngươi chứ đâu!]

Tô Nhã Hinh hưng phấn nhìn quanh: “Ở đây? Trên đỉnh núi này á? Sao ta chẳng thấy cái gì cả? Chẳng lẽ có đại trận che giấu hay không gian bí mật nào sao? Wow, nội tình tông môn chúng ta cũng khá đấy chứ!”

Hệ thống ấp úng: [Không có đại trận gì cả… chính là chỗ này thôi.]
Tô Nhã Hinh nhìn mặt đất trống trơn, chỉ có vài tảng đá mồ côi và cỏ dại mọc um tùm, đôi mắt dần trợn ngược: “Này, hệ thống, ngươi đùa ta chắc? Tông môn đâu? Sơn môn đâu? Điện thờ đâu? Sư huynh đệ của ta đâu? Ngươi bảo ta kế thừa một ngọn núi trọc à?”

Hệ thống vội vàng giải thích: [Ngươi bình tĩnh! Hinh Vân Tông thực sự tồn tại, tiền thân là Hinh Vân Tiên Tông cực kỳ lẫy lừng. Chỉ là… hiện tại nó hơi biến mất một chút thôi.]

“Biến mất? Hệ thống, ngươi ra đây, ta hứa sẽ không đánh chết ngươi!” Tô Nhã Hinh nghiến răng nghiến lợi. Nàng cảm thấy mình vừa thoát khỏi hang cọp lại rơi vào hố lửa. Cái hệ thống này có vẻ còn “não tàn” hơn cả đám người ở Thiên Cơ Tông.

[Đừng nóng! Truyền thừa của Hinh Vân Tông vẫn còn, nó nằm ở dưới chân núi kia kìa. Ngươi xuống đó sẽ thấy!] Hệ thống nói xong liền lặn mất tăm, mặc cho Tô Nhã Hinh gào thét.
Lên núi dễ, xuống núi khó. Tô Nhã Hinh giờ đây chỉ là người phàm, không có linh lực để phi hành, nàng phải lếch thếch leo xuống ngọn núi hiểm trở. Những con đường mòn gập ghềnh, đá sỏi lởm chởm khiến đôi chân mỏi nhừ.

“Hệ thống, ngươi không thể trực tiếp truyền tống ta xuống dưới sao?”

[Năng lượng có hạn, phải tiết kiệm!] Hệ thống trả lời cụt ngủn.

Tô Nhã Hinh chỉ biết cắn răng chịu đựng. Sau gần hai canh giờ vật lộn, nàng cũng đặt chân được xuống dưới. Đứng tựa vào một gốc cây già, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. Nhưng khi nhìn thấy “truyền thừa” mà hệ thống nhắc tới, Tô Nhã Hinh suýt chút nữa thì ngất xỉu.

Trước mắt nàng không phải là một tông môn cổ kính, mà là một cánh đồng bát ngát. Xa xa là một thôn trang nhỏ bé với những mái nhà tranh lụp xụp, khói bếp lượn lờ bay lên trong ánh hoàng hôn yên bình. Vài nông dân đang lom khom làm việc trên đồng, tiếng trâu bò gọi nhau í ới.

“Đây là tông môn? Đây là truyền thừa của ta?” Tô Nhã Hinh gào lên trong tâm trí. Nàng rốt cuộc đã nhận ra mình bị lừa một cách thê thảm. Nàng đã bị phế tu vi, bị truy sát, giờ lại bị một cái hệ thống trời ơi đất hỡi bắt đi làm… thôn trưởng?