Thẩm Thanh Đường xòe tay, nói: “Nữ nhi như muội vốn chẳng hiểu gì về đại sự quốc gia, chỉ biết giờ đây chúng ta là con dân Bắc Xuyên. Bắc Xuyên yên ổn thì chúng ta bình an, Bắc Xuyên loạn lạc thì chúng ta cũng sẽ cảnh môi hở răng lạnh mà thôi. Chuyện có phải hoàng tử hay không, muội không rõ, muội chỉ biết Tần gia quân là người bảo vệ bách tính.
Người mà Tần gia quân cam tâm hiệu trung, cho dù chưa hẳn là minh quân thì chắc chắn cũng chẳng phải hôn quân. Vả lại, ai bảo Quý Yến Thời nhất định sẽ tạo phản? Biết đâu hắn chỉ đang tự bảo vệ mình thôi thì sao?”
Những lời này quá đỗi thẳng thắn.
Thẳng tới mức Thẩm Thanh Kha tái mét mặt mày, theo phản xạ đưa mắt nhìn xung quanh.
Lời của Thẩm Thanh Đường vừa nói, nếu để người khác nghe thấy, chắc chắn là tội chém đầu.
“Thanh Đường, ăn nói cẩn thận!” Thẩm Thanh Kha cảnh cáo.
Thẩm Thanh Đường bất đắc dĩ: “Nhị ca, người bảo muội nói là huynh, mà người không cho muội nói cũng lại là huynh.”
“Ai bảo muội nói chuyện đại nghịch bất đạo như vậy?” Thẩm Thanh Kha trừng mắt: “Ta là muốn phân tích tình thế trước mắt cho muội nghe, rồi để muội nghĩ cho kỹ chuyện giữa muội với Quý Yến Thời.”
Ai ngờ muội muội hắn còn gan dạ hơn, còn quyết đoán hơn.
Trực tiếp bỏ qua quá trình giằng co, chỉ thẳng vào long ỷ.
“Muội với Quý Yến Thời không có gì cả.” Thẩm Thanh Đường vẫn cố cứng miệng: “Hắn tới Bắc Xuyên là để làm huyện thừa chứ đâu phải tới tìm muội.”
“Hừ!” Thẩm Thanh Kha cười lạnh: “Đường đường là Ninh Vương mà tới một huyện nhỏ vùng biên làm huyện thừa? Muội tin hắn không có ý gì khác sao?”
Dù sao hắn cũng chẳng tin.
Ban đầu, hắn nghĩ Quý Yến Thời là người làm nên đại sự, mà người làm đại sự sao có thể để tình riêng nam nữ trói chân?
Kết quả, chỉ trong bữa cơm tối, ánh mắt Quý Yến Thời chưa từng rời khỏi muội muội hắn.
Bảo người này vì công vụ mới tới Bắc Xuyên, ngay cả Thẩm Thanh Kha cũng thấy như đang tự lừa mình.
Có lẽ là có nguyên nhân công vụ thật.
Nhưng công vụ tuyệt đối không phải nguyên nhân chính.
Trừ phi Bắc Xuyên sắp xảy ra chuyện gì quan trọng hơn.
Quan trọng tới mức liên quan tới sự sống còn của quốc gia.
Đã nói tới nước này, Thẩm Thanh Đường cũng không giấu diếm nữa: “Nhị ca, chuyện giữa muội và hắn có lớn đến đâu cũng chỉ là chuyện nhỏ. Cho dù hai chúng ta không ở bên nhau, hắn cũng không trở mặt với ta, mà nhà chúng ta càng không có khả năng phủi sạch quan hệ với hắn. Nếu muội ở bên hắn, kiểu người như hắn sẽ không vì muội mà từ bỏ mưu tính nhiều năm, càng không thể quyết định giấu mình trong sơn cốc này cả đời làm dân áo vải cùng muội. Có lẽ… hắn có vài phần cảm tình với muội.”
Vốn dĩ Thẩm Thanh Đường định nói là trách nhiệm, nhưng tới miệng lại đổi lời.
Nhị ca quá thông minh, huynh ấy sẽ nghĩ Quý Yến Thời vì sao lại có trách nhiệm với mình.
Tóm lại càng nói nhiều càng dễ sai, nhưng lại không thể không nói.
“Một chút cảm tình ấy không đủ để hắn lùi bước hay thay đổi vì muội. Ngược lại, nhị ca mới là người nên nghĩ kỹ. Huynh phải nghĩ cho thật rõ, rốt cuộc có muốn để hắn sử dụng hay không. Nếu huynh không muốn dính líu sâu hơn với hắn, vậy thì sớm từ chức huyện lệnh vô danh này đi. Cả nhà chúng ta dọn khỏi sơn cốc.”
Với gia sản nhà họ hiện giờ, muốn an cư trong thành Bắc Xuyên, mua một trạch viện chẳng phải việc khó.
Thẩm Thanh Kha mím môi không nói.
Hắn quả thật phải suy nghĩ cho kỹ.
Quý Yến Thời bế tiểu Đường Đường đi ra ngoài rồi quay về, trên tay còn ôm cả tiểu Quả Quả.
“Hai đứa bây giờ nặng hơn nhiều rồi.” Lý Tố Vấn ngăn Quý Yến Thời lại: “Con ôm cùng lúc hai đứa, đi quãng đường xa thế này cánh tay sẽ không chịu nổi đâu. Thế này đi, ta lấy cho con một dải vải, con địu một đứa bế một đứa sẽ đỡ hơn nhiều.”
Nếu là Quý Yến Thời trước kia, hắn chẳng thèm để ý Lý Tố Vấn nói gì, chắc chắn sẽ quay người đi thẳng.
Với võ công của hắn, bế hai đứa trẻ có thấm tháp gì?