Trước năm 15 tuổi, Thời Tưởng Tưởng từng nếm trải cảnh vừa lọt lòng đã bị bắt cóc, cha mẹ nuôi bị đấu tố đày đi cải tạo. Cô gái nhỏ bé ấy phải oằn mình gánh vác trọng trách nuôi sống cả gia đình.
Sau năm 15 tuổi, cô chị gái “hờ” mang theo bàn tay vàng của người trọng sinh rẽ sóng đạp gió, dắt theo cha mẹ nuôi khải hoàn trở về.
Vị thiên kim thật kiếp trước ôm hận Thời Tưởng Tưởng cả đời, sau khi sống lại mới ngớ người nhận ra: Mẹ kiếp, hận nhầm người rồi!
Lúc Thời Tưởng Tưởng theo cha ruột trở về nhà, chờ đón cô là một ông anh hai chuyên lừa ăn lừa uống, một ông anh ba lừa tình lừa tiền, một ông bố ruột luôn rình mò bòn rút của công đem về đắp đổi cho gia đình, cùng một ông anh cả thật thà ngốc nghếch.
Tất cả dậy hết cho tôi! Bắt tay vào làm ăn, kiếm tiền, không ai được phép ngồi không!
Để kiếm tiền, Thời Tưởng Tưởng từng lên rừng săn lợn lòi, bắt thỏ, hái lâm sản, tẩn luôn cả bọn côn đồ cản đường.
Từng xuống biển bắt cá, mò tôm, nhặt ngọc trai, thậm chí vớt được cả vũ khí dưới nước tân tiến của địch.
Trà trộn vào nhà máy dệt đụng độ ngay một gã sếp vô cùng keo kiệt, rồi bị đem cho các nhà máy khác mượn đi mở rộng nghiệp vụ có thu phí.
Để bán được vải, cô sẵn sàng đi khóc mướn gọi hồn đám tang.
Để bán được xe đạp, cô đào luôn phó giám đốc nhà máy người ta về làm việc riêng cho mình.
Để bán được khăn mặt, cô kiêm luôn cả nghề bà mối chắp nối nhân duyên…





Bình Luận (0)