Đến nội dung chính

Chương 16

admin 569 Chữ Cài Đặt

Lâm Uyển Thanh đứng yên, để mặc cha nâng niu khuôn mặt mình. Và trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô bỗng nhói lên một cảm xúc kỳ lạ.

Kiếp trước, cha ruột của cô là vị giáo sư đại học đáng kính chưa từng một lần nào chạm vào mặt cô như thế, chưa từng một lần nào nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến đến quặn thắt lòng như thế.

“Con đỡ rồi cha ạ.” Cô khẽ đáp, giọng run run không phải vì yếu ớt, mà vì đang cố gắng kìm nén một thứ tình cảm mãnh liệt đang trào dâng trong lồng ngực.

“Cha đừng lo cho con nữa. Cha đi đường xa mệt rồi, vào nhà nghỉ ngơi đi ạ.”

“Khoan đã.” Lâm Vệ Cường buông tay khỏi mặt con gái, quay lại phía chiếc túi vải bạt đang nằm lăn lóc trên nền đất, khom lưng lục lọi một hồi, rồi rút ra một hộp giấy hình trụ, bên ngoài in dòng chữ đã phai màu nhưng vẫn còn đọc được rành rọt: “Sữa bột dinh dưỡng – Đặc biệt dùng cho trẻ em và người già yếu”.
Cả khoảng sân như lặng đi trong giây lát. Mẹ cô từ trong bếp chạy ra, tay còn lấm lem tro bếp, đôi mắt mở to hết cỡ khi nhìn thấy thứ chồng mình đang cầm trên tay.

“Ông… ông mua sữa bột đấy à? Ở đâu ra thế? Chắc đắt lắm phải không?”

“Đắt cũng phải mua chứ sao.” Lâm Vệ Cường cười khà khà, giọng đầy vẻ tự hào của một người đàn ông tuy nghèo nhưng chưa bao giờ để vợ con phải thiếu thốn thứ gì trong khả năng của mình.

“Tôi để dành mấy tháng tiền làm thêm giờ đấy. Nghe nói con gái ốm nặng, tôi sốt ruột quá, chạy ra cửa hàng bách hóa huyện mua ngay. Người ta bảo sữa này tốt lắm, bồi bổ cho người mới ốm dậy. Để dành riêng cho Uyển Thanh uống đấy, không ai được đụng vào đâu đấy nhé!”

Nói rồi ông đặt hộp sữa vào tay con gái, bàn tay thô ráp vỗ nhẹ lên mái tóc cô, giọng bỗng trở nên dịu dàng đến khó tin: “Của con đấy, Uyển Thanh. Uống đi cho mau khỏe. Cha ở trên mỏ lúc nào cũng lo cho con hết. Cả nhà mình ai cũng lo cho con hết. Con mà có mệnh hệ gì, cha sống sao nổi.”
Lâm Uyển Thanh cúi xuống nhìn hộp sữa bột trên tay – thứ đồ xa xỉ mà ở cái thời đại tem phiếu này, ngay cả những gia đình khá giả cũng phải đắn đo mới dám mua. Vậy mà cha cô, một công nhân mỏ than quanh năm quần quật dưới lòng đất tối tăm, đã dành dụm mấy tháng trời chỉ để mua cho cô một hộp sữa.

Cổ họng cô nghẹn đắng lại, nước mắt cứ thế trào ra, lăn dài trên gò má, rơi lã chã xuống nắp hộp sữa còn thơm mùi giấy mới.

“Cha… ” Cô nghẹn ngào, không nói nên lời.

“Thôi thôi, đừng khóc nữa, con gái lớn rồi còn khóc nhè. ” Lâm Vệ Cường vội vàng lau nước mắt cho con, giọng luống cuống như thể chính ông mới là người có lỗi.

“Vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm. Để cha xem mẹ con nấu gì tối nay nào. Cha thèm cơm nhà lắm rồi.”