Uyển Thanh quỳ xuống bên cạnh sản phụ, nhanh chóng bắt mạch. Mạch yếu như sợi chỉ, đập nhanh và nông, dấu hiệu điển hình của sốc mất máu cấp. Cô áp tai vào ngực người đàn bà: tim đập nhanh nhưng mờ, đồng tử đã bắt đầu giãn, phản xạ chậm. Ước tính thím đã mất ít nhất một lít máu.
“Bác Đại Thành!” Cô ngẩng lên, ra lệnh một cách dứt khoát.
“Bác đi đun nước sôi ngay! Tìm thêm mấy miếng vải sạch, mềm, luộc qua nước sôi rồi mang vào đây!”
“Vải… vải sạch… để bác đi tìm…”
“Khoan đã!” Cô gọi giật lại.
“Nhà có rượu trắng không? Loại càng nặng càng tốt!”
“Có… có chai rượu gạo để cúng…”
“Mang vào đây luôn! Tìm cho cháu một con dao nhỏ và thật sắc, luộc trong nước sôi ít nhất 15 phút rồi mới được đưa cho cháu!”
Trương Đại Thành gật đầu lia lịa rồi lao vút đi. Bà đỡ vẫn đứng thu lu ở góc tường, miệng lẩm bẩm run rẩy.
Uyển Thanh quay lại với người đang hấp hối trên giường. Cô nhắm mắt một giây, hít sâu một hơi để nén lại nỗi sợ hãi đang trào dâng.
Mình là bác sĩ Lâm Uyển Thanh! Cô tự nhủ. Mình từng đứng mổ ở bệnh viện lớn, từng thấy những ca mất máu kinh hoàng hơn thế này nhiều. Mình làm được! Tuy không có dụng cụ hay thuốc men, nhưng mình có kiến thức, có đôi tay này, và nhất là… luồng linh tuyền đang chảy trong người từ đêm qua.
Cô mở mắt, ánh nhìn đanh lại: “Bà đỡ đâu? Lại đây giữ chặt vai bác ấy cho cháu. Tí nữa bác ấy có giãy giụa vì đau, bà tuyệt đối không được buông tay, rõ chưa?”
“Làm… làm gì cơ?” Bà lão lắp bắp.
“Đây là người sống chứ có phải lợn gà đâu mà cháu đòi mổ xẻ…”
“Cháu sẽ xoay thai và cầm máu.” Uyển Thanh đáp gọn lỏn, không một chút cảm xúc thừa.
“Bà sợ thì ra ngoài, còn ở lại thì phải giúp cháu. Một mình cháu không giữ nổi đâu.”
Bà đỡ nhìn vào đôi mắt đen láy, kiên định của cô gái trẻ. Như bị thuyết phục bởi sự tự tin ấy, bà lão run rẩy bước tới, đặt đôi tay gầy guộc lên vai sản phụ và gật đầu thật mạnh: “Được, bà giúp cháu!”
Giữa căn buồng tối tăm nồng nặc mùi máu, khi sự sống chỉ còn tính bằng giây, Uyển Thanh cảm nhận rõ luồng khí ấm áp từ linh tuyền đang lan tỏa, tiếp thêm sức mạnh cho đôi tay và khối óc cô.
Cô cúi xuống, chính thức bắt đầu cuộc chiến giành giật sự sống đầu tiên của mình ở thế giới này.
Khi Lâm Uyển Thanh về đến nhà, trời đã đứng bóng. Ánh nắng tháng Chạp nhạt màu hắt qua rặng tre, đổ những vệt sáng lốm đốm xuống sân.
Trên tay cô, những vết máu khô sẫm màu vẫn chưa rửa sạch hết dù đã dội qua mấy lần nước giếng bên nhà bác Thành.