Đến nội dung chính

Chương 7

admin 549 Chữ Cài Đặt

Trời còn chưa sáng rõ, sương mù vẫn còn giăng đầy ngõ thì tiếng đập cửa dầm dầm như đòi nợ đã làm cả xóm nhỏ tỉnh giấc.

“Cứu với! Có ai ở nhà không? Cứu vợ tôi với!”

Tiếng gào lạc cả giọng của người đàn ông ngoài cổng khiến lũ chim trên mái nhà sợ hãi bay tứ tán. Lâm Uyển Thanh vốn vừa mới chợp mắt sau một đêm tìm hiểu không gian linh tuyền bật dậy như lò xo, đôi mắt mới được “nâng cấp” của cô lập tức nhìn xuyên qua bóng tối về phía cửa.

Mẹ cô đã nhanh chân ra mở cổng từ lúc nào. Bà đang hớt hải đỡ lấy bác trưởng thôn. Nhìn bác ấy thảm hại vô cùng: mặt mũi đen sạm, mắt đỏ lựng vì khóc, quần áo thì lấm lem bùn đất sau trận mưa đêm.

“Ôi trưởng thôn! Có chuyện gì mà sáng sớm ra đã thế này? Vợ ông sao rồi?” Mẹ cô hốt hoảng hỏi dồn.

“Nhà tôi… nhà tôi đẻ khó!” Trưởng thôn – ông Trương Đại Thành nấc nghẹn, giọng khàn đặc.
“Bà đỡ bảo thai ngược, không xoay được, máu chảy nhiều lắm rồi… Tôi định chạy lên huyện tìm bác sĩ nhưng sợ không kịp. Nhà bà có xe bò không cho tôi mượn đi cấp cứu với!”

“Xe có thì có, nhưng từ đây lên huyện tận 30 cây, đường xá thì lầy lội…” Mẹ cô quýnh quáng quay vào gọi vọng lên.

“Trường Minh! Trường Minh đâu! Dậy mau ra thắng xe bò giúp Trương Đại Thành!”

Giữa cái lúc nháo nhào ấy, một giọng nói thanh thoát nhưng đanh thép vang lên, làm tất cả sững lại: “Không kịp đâu ạ!”

Lâm Uyển Thanh bước ra, tóc tai còn hơi rối, khoác tạm cái áo bông cũ nát. Thế nhưng ánh mắt cô – ánh mắt của một bác sĩ chinh chiến bao nhiêu ca cấp cứu lại bình tĩnh đến đáng sợ.

“Cháu… cháu nói cái gì?” Trương Đại Thành ngẩn người nhìn cô bé 16 tuổi gầy gò, giọng vừa nghi ngờ vừa có chút bực bội vì đang lúc dầu sôi lửa bỏng.
“Trẻ con biết cái gì mà nói!”

“Cháu nói là đi bệnh viện bây giờ là không kịp.” Uyển Thanh nhìn thẳng vào mắt bác trưởng thôn, từng câu từng chữ thốt ra sắc lẹm như dao mổ.

“Thai ngược lại còn băng huyết, ngồi xe bò xóc nảy 30 cây số đường đất thì chưa kịp đến nơi người đã đi rồi. Cháu hỏi bác, bác gái bắt đầu ra máu từ lúc nào?”

Trương Đại Thành sững người. Câu hỏi của Uyển Thanh nghe chuyên nghiệp đến mức ông quên mất đây là con bé hay ốm nhất thôn. Ông lắp bắp, giọng run bần bật vì sợ: “Khoảng… từ nửa đêm. Lúc đầu chỉ thấm chút thôi, bà đỡ bảo không sao. Nhưng gần sáng thì máu ra như suối, rồi vợ nhà bác lịm đi, mặt trắng bệch ra…”

“Từ nửa đêm đến giờ là hơn 4 tiếng rồi!” Uyển Thanh siết chặt nắm tay. Trong đầu cô lập tức hiện ra mớ kiến thức Sản phụ khoa mà cô từng cày cuốc thâu đêm kiếp trước.
“Cháu phải sang đó ngay, để cháu xem tình hình thế nào.”