Đến nội dung chính

Chương 41

admin 474 Chữ Cài Đặt

Giọng cô vẫn bình tĩnh, không hề dao động: “Mở khóa thuộc tính nguyên tố Hỏa cho Cung Phá Thiên.”

[Đinh! Xác nhận yêu cầu từ ký chủ.]

[Tiêu hao 300 Điểm tích lũy sinh tồn để mở khóa Mũi tên Hỏa.]

[Cập nhật điểm tích lũy: 13.]

Ngay khi hệ thống xác nhận, Cung Phá Thiên trong tay Trầm Dao đột nhiên rung lên.

Từ sâu trong lõi gỗ, một luồng sáng đỏ cam bùng lên, nhanh chóng lan dọc theo từng thớ gỗ. Những đường vân vốn đơn giản dần hiện thành các ký tự kỳ lạ, cổ xưa, như thể bên trong cây cung vẫn luôn cất giấu một bí mật chưa từng được đánh thức.

Hơi ấm truyền qua lòng bàn tay.

Cảm giác lạnh buốt và mệt mỏi cũng theo đó dịu đi đôi chút.

[Chúc mừng ký chủ! Cung Phá Thiên Cấp 1 đã mở khóa thành công Mũi tên Hỏa.]

[Đặc tính: Gây sát thương diện rộng, tạo hiệu ứng thiêu đốt và nhiệt độ cao.]
[Tiêu hao: 3 điểm Tinh thần lực mỗi lần ngưng tụ.]

Trầm Dao khẽ cắn môi.

Ba điểm cho một mũi tên.

Mà cô chỉ còn hai.

Nếu cố sử dụng ngay lúc này, hệ thống sẽ buộc phải rút năng lượng từ cơ thể để bù vào phần thiếu hụt. Hậu quả nhẹ nhất là ngất xỉu. Nặng hơn thì cô có thể không tỉnh lại.

Cô cần hồi phục.

Ít nhất phải đủ để sử dụng một lần.

Trầm Dao lật tay.

Một ống dung dịch dinh dưỡng cấp tốc xuất hiện trong lòng bàn tay.

Đây là thứ cô đã kịp lấy từ một hiệu thuốc trước khi Giang Hải sụp đổ.

Không chần chừ, cô cắn vỡ đầu ống rồi uống cạn.

Vị đắng ngắt pha chút tanh khiến cô khẽ nhíu mày.

Dòng năng lượng hóa học nhanh chóng được hấp thụ, cơ thể bắt đầu nóng lên. Nhịp tim tăng, đầu óc tỉnh táo hơn, cảm giác mệt mỏi cũng tạm thời được đẩy lùi.
Hiệu quả không thể kéo dài.

Nhưng trước mắt như vậy là đủ: “Tạ Tuyên!”

Trầm Dao đột ngột mở mắt.

Ánh nhìn sắc bén lập tức khóa chặt người đối diện: “Thu dọn dụng cụ.”

Cô nhìn về phía cửa: “Chúng ta có đúng một phút để rời khỏi đây.”

Tạ Tuyên lập tức hiểu mức độ nghiêm trọng: “Bỏ tấm bạt và bếp cồn. Chỉ mang những thứ quan trọng nhất.”

“Rõ!” Không hỏi thêm một câu, Tạ Tuyên lập tức cúi xuống.

Mỏ lết, cờ lê, kìm, thiết bị kích điện và các linh kiện cần thiết.

Tất cả nhanh chóng được nhét vào balo.

Động tác của cậu nhanh đến mức chẳng khác gì đang thu dọn bàn làm việc trước khi ông chủ phát hiện mình còn đang tăng ca.

“Tôi xong rồi!”

Trầm Dao không đáp.

Cô bước thẳng tới góc phòng.

A Nguyệt vẫn đang cuộn mình trong tấm chăn cách nhiệt, nhưng đôi mắt xám tro đã mở.