“Lõi động cơ nóng lên rất nhanh!” Tạ Tuyên hét lớn giữa tiếng gió: “Ống đồng bắt đầu đổi màu rồi!”
Dù đã lắp thêm hệ thống làm mát, chiếc xe vẫn đang phải chịu một thử thách quá sức.
Tốc độ tối đa.
Cát lún.
Nhiệt độ môi trường khủng khiếp.
Và trên xe còn có hai người trưởng thành.
Nếu đây là một chiếc xe bình thường, có lẽ nó đã sớm gửi đơn xin nghỉ việc.
“Nó chịu được bao lâu?”
Trầm Dao hỏi, mắt không rời địa hình phía trước.
“Mười phút! Nhiều nhất!”
Tạ Tuyên đáp, giọng căng thẳng.
“Nếu nhiệt độ tiếp tục tăng, cuộn dây bên trong sẽ quá tải. Lúc đó xe có thể nằm im luôn giữa sa mạc!”
“Mười phút là đủ.” Trầm Dao bình tĩnh đáp.
Cô không quay lại.
Bởi phía sau, bầy Bọ Cạp Cát vẫn đang lao tới với tốc độ kinh hoàng.
Loài sinh vật này dường như được sinh ra chỉ để tồn tại trong biển cát. Chúng lặn xuống rồi trồi lên như những con cá khổng lồ, gần như không bị ảnh hưởng bởi lực cản của địa hình.
Khoảng cách giữa đôi bên đang nhanh chóng bị rút ngắn.
Năm mươi mét.
Bốn mươi mét.
Ba mươi mét.
Trầm Dao liếc nhanh vào gương chiếu hậu.
Một cái càng khổng lồ vừa nhô khỏi cát, chỉ còn cách chiếc xe chưa đến vài chục mét.
Cô siết chặt tay lái.
Ánh mắt lập tức trở nên lạnh hơn.
“Mười phút…” Cô khẽ lẩm bẩm: “…Thì phải chạy đủ xa trong mười phút đó.”
Chiếc Xe Điện Lôi Đình tiếp tục xé gió lao về phía trước.
Còn phía sau cơn sóng đen của Vùng Đất Chết vẫn đang đuổi sát từng mét.
Một con Bọ Cạp Cát lớn dị thường, có lẽ là con đầu đàn của nhóm truy kích, bất ngờ phá cát lao vọt lên.
Thân hình khổng lồ của nó bật khỏi mặt đất, chiếc càng trước mở rộng, nhằm thẳng vào bánh sau của Xe Điện Lôi Đình.
Trầm Dao lập tức cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau.
Không cần quay đầu, cô bóp mạnh phanh trước, đồng thời bẻ ngoặt tay lái sang trái.
Két!
Chiếc xe trượt ngang trên lớp cát, bánh sau văng sang một bên, tạo thành một đường cong gọn đến mức gần như hoàn hảo.
Chiếc càng khổng lồ của con bọ cạp đánh hụt, cắm xuống đúng vị trí bánh xe vừa lướt qua.
Rắc!
Lớp cát bị hất tung thành một mảng lớn.
Ngay khi con quái thú mất thăng bằng, Trầm Dao nhả tay ga, tay trái giữ chắc tay lái, tay phải nhanh chóng rút Cung Phá Thiên.
Tinh thần lực lập tức dâng lên.
Một mũi tên năng lượng trắng bạc ngưng tụ trên dây cung.
Cô không có thời gian ngắm nghía.
Chỉ xoay người, kéo căng dây rồi buông tay.
Vút!
Mũi tên lao đi, xuyên qua màn bụi cát và đánh trúng khe hở ngay dưới lớp giáp ở phần cổ con bọ cạp đầu đàn.