[Nhiệm vụ Tân Thủ: Lựa chọn trang bị khởi đầu.]
[Xin lưu ý: Trong một thế giới có địa hình liên tục biến đổi, các nguồn năng lượng truyền thống như xăng, dầu, điện và mạng lưới thông tin sẽ lần lượt bị sụp đổ. Phương tiện di chuyển và trang bị phòng thân chính là mạng sống thứ hai của bạn. Hãy đưa ra lựa chọn sáng suốt.]
Trước mắt Trầm Dao lập tức xuất hiện một loạt hình ảnh ảo.
SUV địa hình hầm hố, xe bọc thép hạng nhẹ, mô tô phân khối lớn…
Thậm chí còn có súng trường tấn công, súng bắn tỉa và đủ loại kiếm hợp kim sáng loáng, nhìn qua đã thấy rất có khí chất “nhân vật chính”.
Trong tình cảnh tận thế này, phần lớn mọi người chắc chắn sẽ không cần suy nghĩ quá lâu. Một chiếc xe bọc thép vừa dày vừa chắc, cộng thêm một món trang bị có hỏa lực mạnh, rõ ràng là lựa chọn hấp dẫn nhất.
Nói đơn giản là: Trước tiên cứ sống sót đã, chuyện xăng xe tính sau.
Nhưng Trầm Dao chỉ nhíu mày, bình tĩnh lướt qua từng lựa chọn.
“Xăng dầu sớm muộn cũng cạn. Chưa kể nguồn nhiên liệu còn có thể bị ô nhiễm.”
Ánh mắt cô dừng lại trên một chiếc SUV địa hình.
“Xe bọc thép hay SUV tuy an toàn, nhưng mức tiêu hao nhiên liệu quá lớn. Tiếng động cơ cũng không nhỏ, rất dễ thu hút sinh vật biến dị.”
Cô tiếp tục nhìn sang chiếc xe bọc thép cỡ lớn.
“Hơn nữa, mặt đất đang liên tục nứt gãy, sụt lún, đường sá cũng bị phá hủy trên diện rộng.”
Trầm Dao hơi nheo mắt.
“Những thứ này nhìn thì giống thành lũy di động. Nhưng một khi đường bị chặn, chúng chẳng khác nào những khối sắt khổng lồ mắc kẹt giữa đống đổ nát.”
Ánh mắt cô chuyển sang nhóm trang bị tấn công.
“Còn trang bị dùng đạn…”
Trầm Dao dừng lại một nhịp.
“Hỏa lực có mạnh đến đâu cũng không giải quyết được một vấn đề.”
Cô đưa mắt nhìn những khẩu súng đang lơ lửng trong giao diện.
“Đạn là vật tư tiêu hao.”
Khóe môi cô khẽ giật.
“Hết đạn rồi, món đồ đắt tiền này cũng chỉ còn tác dụng…”
Cô bình thản kết luận:
“Cầm lên làm chặn cửa.”
Hệ thống dường như im lặng trong chốc lát.
Có lẽ nó cũng không ngờ nhiệm vụ lựa chọn trang bị khởi đầu lại gặp phải một người chuyên tính sổ từng giọt nhiên liệu và từng viên đạn như vậy.
Trầm Dao tiếp tục lướt xuống.
Những món đồ hào nhoáng lần lượt bị bỏ qua.
Cuối cùng, ở một góc giao diện gần như chẳng có ai thèm để mắt tới, xuất hiện hai biểu tượng giản dị đến mức đáng thương.
Một chiếc xe đạp điện phổ thông.
Và một cây cung gỗ.
Trầm Dao im lặng vài giây.
“Khá thích hợp với người nghèo như mình.”
Cô đưa tay chạm vào hai biểu tượng.
“Hệ thống, tôi chọn hai thứ này.”
[Đinh! Cảnh báo! Ký chủ đang lựa chọn: Xe đạp điện hai bánh và Cung săn bằng gỗ.]
[Đây là hai trang bị có chỉ số khởi đầu thấp nhất trong danh sách.]
[Theo mô phỏng dữ liệu, tỷ lệ tử vong trong 24 giờ đầu tiên lên tới 98%.]
[Ký chủ có chắc chắn muốn xác nhận?]
“Xác nhận.”
Giọng Trầm Dao bình tĩnh đến mức gần như không có một chút dao động nào.
Dù sao, cô đã chuẩn bị tinh thần cho ngày tận thế từ rất lâu.
Hơn nữa, lựa chọn của cô chưa bao giờ dựa trên việc món đồ trông ngầu đến đâu.
Trong một thế giới mà xăng dầu có thể biến mất, đường sá có thể tan thành đống đổ nát, còn đạn dược chỉ biết dùng một lần…
Một chiếc xe không cần xăng và một cây cung có thể tự bổ sung đạn bằng bất cứ thứ gì tìm được rõ ràng vẫn đáng tin hơn.
Trầm Dao nhìn hai món trang bị trước mặt.
Một chiếc xe đạp điện.
Một cây cung gỗ.
Rất nghèo… nhưng nghèo cũng có cái lợi của nghèo.
Ít nhất, cô không phải lo ngày mai lấy đâu ra tiền đổ xăng.