“Cứu… cứu tôi với! Chân tôi bị đè rồi!”
Một người đàn ông trung niên ở tầng ba thò nửa người qua cửa sổ, tuyệt vọng vươn tay về phía cô.
Một dòng chất lỏng đỏ sẫm từ trán chảy xuống, khiến gương mặt vốn đã tái nhợt càng thêm nhếch nhác.
Trầm Dao chỉ khựng lại nửa giây.
Ánh mắt cô nhanh chóng quét qua kết cấu bức tường phía trên người đàn ông.
Một mảng bê tông lớn đang rung lên dữ dội, từng mảnh vụn liên tục rơi xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập.
Nếu quay lại cứu ông ta, ít nhất cô sẽ mất hai phút.
Mà trong tình cảnh hiện tại, hai phút chẳng khác nào đem mạng sống ra đặt cược.
Trầm Dao siết chặt quai balo: “Xin lỗi.”
Cô khẽ nói rồi buông tay, trượt nhanh xuống đoạn thang sắt cuối cùng.
Ngay khi cô vừa nhảy xuống đất, mảng bê tông khổng lồ phía trên cũng ầm ầm đổ xuống.
Bụi mù lập tức cuộn lên, che kín cả một góc đường.
Tiếng kêu cứu nhanh chóng bị nuốt chửng giữa hàng loạt âm thanh đổ nát.
Trầm Dao không quay đầu lại.
Đôi giày leo núi vừa chạm xuống mặt đất rung bần bật thì một luồng sáng xanh lam nhạt bất ngờ lóe lên trước mắt.
Trong chớp mắt, mọi âm thanh xung quanh như bị ai đó vặn nhỏ.
Tiếng sụp đổ trở nên xa xăm.
Những hạt bụi lơ lửng giữa không trung gần như đứng yên.
Ngay cả tiếng người la hét cũng méo mó, xa xôi như vọng ra từ một chiếc radio đang sắp hết pin.
Một giọng nói vô cảm, lạnh tanh đậm chất điện tử vang thẳng trong đầu cô:
[Đinh! Kỷ nguyên “Địa Chấn Toàn Cầu” đã kích hoạt.]
[Cấu trúc hành tinh đang được tái tạo lại.]
[Hệ sinh thái bắt đầu xuất hiện dị biến.]
[Hệ thống Nâng cấp Sinh Tồn đang tiến hành liên kết với ký chủ…]
[Liên kết thành công!]
[Chào mừng người chơi số hiệu 8848 bước vào cuộc “Đại Di Cư Vô Tận”.]
[Tại thế giới này, dừng lại đồng nghĩa với cái chết.]
[Chỉ có không ngừng di chuyển và không ngừng tiến hóa, bạn mới có tư cách để sống sót.]
Trầm Dao chớp mắt.
Một màn hình ba chiều trong suốt lập tức hiện ra trước mặt.
Những dòng chữ màu xanh nhạt lần lượt hiện lên:
[Ký chủ: Trầm Dao.]
[Thể lực: 12.]
[Ghi chú: Người bình thường: 10.]
Trầm Dao nhìn chằm chằm con số 12 trong vài giây.
Giữa lúc cả thành phố đang rung chuyển như sắp bị nghiền thành bột, hệ thống vẫn giữ được phong thái làm việc vô cùng chuyên nghiệp, tiện thể nhắc cô một sự thật đáng khích lệ:
Cô mạnh hơn người bình thường đúng hai điểm.
Thật đáng mừng.
Ít nhất, nếu cả hai cùng chạy…
Cô có thể chạy nhanh hơn một chút.
[Tinh thần lực: 18. (Người bình thường: 10).]
[Điểm tích lũy sinh tồn: 0.]
[Không gian lưu trữ: 1 mét khối. (Có thể nâng cấp).]
Trầm Dao lướt mắt qua bảng thông tin.
Thể lực 12.
Tinh thần lực 18.
Không gian lưu trữ một mét khối.
Không có điểm tích lũy.
Xem ra hệ thống đã rất hào phóng trao cho cô một chiếc túi không gian, nhưng hoàn toàn không có ý định tặng kèm vốn khởi nghiệp.
Trầm Dao khẽ nheo mắt.
Phía xa, mặt đất vẫn đang rung chuyển.
Những tòa nhà tiếp tục nghiêng ngả, tiếng cảnh báo vang lên khắp thành phố.
Kỷ nguyên mới đã mở màn.
Và luật chơi đầu tiên rất đơn giản.
Muốn sống, phải chạy.